Nạn nhân Vũ Trường Dương sinh năm 1986, hiện cư ngụ tại ấp Miễu Hội, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Khi sinh ra Dương bình thường như bao em bé khác, khi lớn lên, tứ chi của em yếu dần, không hoạt động bình thường và đến nay bại liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt em đều nhờ cậy ba má. Ba mất, mọi việc má phải đảm đương hết.
Cha của Dương là ông Vũ Trường Sơn, tham gia kháng chiến từ năm 1974 ở chiến trường miền Đông Nam bộ, ông bị nhiễm chất độc hóa học. Sau khi rời quân ngũ ông Sơn về sinh sống ở Đồng Tâm, năm 2015, ông mắc bệnh hiểm nghèo và mất. Khi còn sống, ông Sơn được hưởng chế độ NNCĐDC. Mẹ của Dương là bà Nguyễn Thị Thúy, làm vườn tại quê. Hiện nay hai mẹ con sinh sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp NNCĐDC của Dương. Hai mẹ con gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ bề, rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, những người có tấm lòng vàng!
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gia đình anh Vũ Trường Dương, ngụ tại ấp Miễu Hội, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thàn, tỉnh Tiền Giang.
Hoặc Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam. Trụ sở số 35, Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tài khoản: 0031103009009. Mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.
Mọi sự giúp đỡ sẽ được chuyển tới Gia đình anh Vũ Trường Dương.
Nguồn: Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang
Bình luận