• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Một gia đình ở yên bái có 8 người bị nhiễm CĐDC nhưng không được hưởng chế độ

Một gia đình ở yên bái có 8 người bị nhiễm CĐDC nhưng không được hưởng chế độ

Ở thôn Phong Tân, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) có một gia đình cựu chiến binh hiện có 8 người mắc bệnh ung thư, u bướu, hai người bị mù hoàn toàn, nghi nhiễm chất độc da cam. Đó là gia đình ông Quách Đình Nên.

Ông Quách Đình Nên, sinh năm 1938, nguyên quán xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Năm 1976, theo tiếng gọi của Đảng, gia đình ông cùng hơn một trăm hộ lên xây dựng kinh tế mới ở xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên. Ông Nên nhập ngũ năm 1956, thuộc đơn vị C10 - Quân khu Tả Ngạn, sau đó ông đi B thuộc Đoàn 568, tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Do sức khỏe yếu, ông được đơn vị cho ra Bắc an dưỡng tại Đoàn 253; tháng 7/1970, ông được phục viên.

Vợ chồng ông Nên sinh được 8 người con gồm 6 gái 2 trai: Quách Văn Hải (mù hai mắt), Quách Thị Đằm (ung thư vú, di căn sang phổi), Quách Thị Thắm (ung thư buồng trứng, dạ dày), Quách Thị Thành (u vú, gan), Quách Văn Sơn (mù hai mắt, hiện làm việc tại Hội người mù tỉnh Yên Bái), Quách Thị Thủy (ung thư máu), Quách Thị Hương (u gan), Quách Thị Huê (u bộ phận sinh dục), cháu ngoại Vi Thị Khuyên (ung thư tuyến giáp ác tính). Trong đó, chỉ có hai người bị mù là được hưởng chế độ người khuyết tật. Hoàn cảnh gia đình ông Nên rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, nhà ở xuống cấp đã nhiều năm nhưng gia đình không thể sửa chữa lại để ở. Gia đình ông cũng chưa được hỗ trợ lần nào. Tháng 8/2010, ông Quách Đình Nên đã qua đời vì bệnh ung thư phổi, để lại người vợ đau khổ cùng 6 người con gái bị u bướu, ung thư, 2 con trai bị mù cả hai mắt và 1 cháu gái bị ung thư tuyến giáp. Đau khổ nữa là do về phục viên lâu ngày, ông Quách Đình Nên

không còn giữ được các giấy tờ như: quyết định phục viên, lý lịch quân nhân, giấy chứng nhận XYZ… Vì vậy, ông không đủ giấy tờ để làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công bị nhiễm chất độc da cam. Hội NNCĐDC/dioxin huyện Lục Yên đang liên hệ với Bộ CHQS tỉnh Hải Dương - nơi Đoàn 253 đóng quân, đề nghị tra cứu hồ sơ lưu của Đoàn an dưỡng 253, xác minh

và cấp lại Quyết định ra quân cho ông Quách Đình Nên.

Rất mong được các đơn vị Quân đội quan tâm, kiểm tra, xem xét, giúp đỡ và cung cấp các giấy tờ liên quan đến ông Quách Đình Nên, để có cơ sở đề nghị giải quyết chế độ cho các con, cháu của ông hiện đều bị bệnh nặng, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Nguyễn Xuân Đoán

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác