Nhiều năm liền, Hội NNCĐDC/dioxin xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh luôn là đơn vị dẫn đầu trong Phong trào vì NNCĐDC của 15 xã thị trấn trong huyện. Có được kết quả đó, ngoài sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của hội viên, không thể không kể đến công sức đóng góp của bà Trần Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội.
Bà Thu Hồng tham gia làm công tác ở UBND xã Trí Bình từ năm 1990, với nhiều cương vị, công việc khác nhau, ở bất cứ cương vị nào bà đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tháng 6/1996 bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2007 được tổ chức phân công làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trí Bình, năm 2016 bà nghỉ hưu.
Bà Hồng trao đổi công việc với Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Châu Thành
Hỏi về cơ duyên nào mà khi đã nghỉ hưu bà lại tham gia Hội NNCĐDC/dioxin của xã, bà Hồng chia sẻ: “Những năm làm công tác, tôi luôn đồng hành cùng với Hội NNCĐDC/dioxin của xã, có một lần cùng với Hội đi thăm và chứng kiến hoàn cảnh gia đình có 3 NNCĐDC nặng, tôi nghĩ và hiểu rằng không có nỗi bất hạnh nào lớn hơn nỗi đau da cam; hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi, cuối năm 2016 tôi quyết định tham gia công tác với Hội NNCĐDC/dioxin và đến năm 2018 được bầu làm Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Trí Bình cho đến nay”.
Hội NNCĐDC/dioxin xã Trí Bình hiện có 112 NNCĐDC, trong đó có 12 nạn nhân mắc bệnh nặng, phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc, nuôi dưỡng. Khi mới nhận trọng trách làm Chủ tịch Hội gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thiếu kinh phí hoạt động cũng như việc hỗ trợ cho NNCĐDC. Với vai trò là chủ tịch bà cùng với Ban Chấp hành Hội bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và sự lãnh đạo của Đảng uỷ, UBND xã, ngoài việc tổ chức các phong trào hoạt động sôi nổi, thiết thực bà còn tranh thủ thời gian gặp gỡ, vận động các doanh nghiêp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp công sức, vật chất, tinh thần để hỗ trợ giúp đỡ NNCĐDC mỗi năm được gần 200 triệu đồng, trong đó có khoảng 70 triệu đồng tiền mặt và gần 200 phần quà. Năm 2024 đã vận động sửa chữa 1 căn nhà cho nạn nhân, trị giá 20 triệu đồng. Trong các mạnh thường quân nổi bật là bà Huỳnh Kim Loan, ấp Tầm Long đã và đang tiếp tục đồng hành cùng với hội từ nhiều năm nay, mỗi tháng bà ủng hộ 60 kg gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ cho 6 gia đình nạn nhân trong ấp; ngoài ra bà Loan còn đóng góp vào Quỹ NNCĐDC của xã 20 triệu đồng, các gia đình nạn nhân trong xã gặp khó khăn, bà hỗ trợ gạo, tiền, nhu yếu phẩm…
Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng hội và hỗ trợ nạn nhân bà Hồng đã tìm tòi, đề xuất thực hiện nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả cao. Năm 2022, ra mắt mô hình “ Mỗi địa chỉ giúp 1 nạn nhân hằng tháng” đã giúp cho 12 nạn nhân nặng, mỗi nạn nhân 10 kg gạo, 1 phần quà gồm: tiền và nhu yếu phẩm, tổng trị giá 5.340.000 đồng/người/tháng. Mô hình: “Nhóm hướng dẫn kiến thức chăm sóc NNCĐDC tại nhà” năm 2023 gồm 4 thành viên, do bà Nguyễn Thị Hoa Phó Chủ tịch Hội làm Trưởng nhóm, mô hình đã chọn 5 NNCĐDC khuyết tật ở ấp Xóm Mới 1 làm điểm, Nhóm đã tới tận gia đình hỗ trợ, hướng dẫn gia đình cách chăm sóc vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng và hỗ trợ việc di chuyển, tắm rửa và vận động cơ thể cho nạn nhân. Từ đó đã góp phần nâng cao vai trò của người chăm sóc nạn nhân tại nhà, cải thiện môi trường sinh hoạt, chất lượng cuộc sống cho NNCĐDC.
Năm 2024, Hội cho ra mắt mô hình mới, mang tính đột phá: “Mô hình tiết kiệm nuôi heo đất ủng hộ NNCĐDC” Hằng tháng Ban Vận động mang heo đất đi vận động hội viên, cán bộ công chức xã, mạnh thường quân ủng hộ, sau 6 tháng hoạt động (từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2024), đã thu về 12.565.000 đồng và trao 10 suất quà cho NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 350.000 đồng và trao vốn sinh kế 5 triệu đồng cho một hội viên.
Bà Đinh Thị Diệp Chi, ấp Tầm Long cho biết: “Gia đình tôi có 3 NNCĐDC nặng, hoàn cảnh khó khăn, may mắn được sự quan tâm của bà Hồng Chủ tịch hội đến thăm hỏi, vận động mạnh thường quân hỗ trợ mỗi tháng 10 kg gạo, mới đây lại sửa chữa được căn nhà bị dột nát giúp cho gia đình tôi có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.
Bà Hồng (thứ 2 từ trái qua) trong Hội nghị ra mắt Mô hình tiết kiệm heo đất ủng hộ NNCĐDC
Công việc của Hội tuy vất vả, địa bàn xã rộng, đi lại khó khăn, nhưng nhờ bám sát cơ sở, được hội viên, nạn nhân động viên, không chỉ nắm vững từng hoàn cảnh, mức độ bệnh tật của từng nạn nhân, mà còn hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của họ để kịp thời động viên, chia sẻ, giúp đỡ họ có nghị lực vượt qua số phận vươn lên trong cuộc sống. Tôi chỉ mong mình có nhiều sức khoẻ để đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho Phong trào vì NNCĐDC ở địa phương”- Bà Hồng bộc bạch.
Ông Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành nhận xét: “Tuy lớn tuổi nhưng với trách nhiệm của mình, bà Hồng là người có tâm huyết, năng nổ, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm, luôn hết lòng với công tác hội và đưa ra nhiều sáng kiến, mô hình hay để có nguồn lực chăm sóc NNCĐDC trên địa bàn. Với đóng góp tích cực của bà, nhiều năm liền Hội NNCĐDC/dioxin xã Trí Bình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và Phong trào Vì NNCĐDC năm 2018, 2022, 2023 và 2024; bà Trần Thị Thu Hồng được tặng nhiều giấy khen của các cấp hội và các cấp chính quyền trong huyện và xã.
Hà Quang
Tỉnh hội Tây Ninh
Bình luận