• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Một tấm gương sáng trong xây dựng nông thôn mới là Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã  

Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Sóc Sơn là cơ hội để thay đổi cuộc sống của người dân ngày một tốt hơn nên trong những năm qua người dân trên khắp các thôn trong xã đều tích cực tham gia đóng góp công sức để hoàn thành các tiêu chí. Trong đó, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn được các gia đình ủng hộ tích cực, có những gia đình đã hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư, đất nông nghiệp để giúp cho những con đường liên thôn, liên xã được khang trang, sạch đẹp hơn.

Gia đình ông Nguyễn Trí Hồng, thôn Trung Kiên xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội là một điển hình. Trao đổi với chúng tôi ông Hồng cho biết: “Sau khi nhận thấy chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa thiết thực với người dân nên gia đình tôi đã họp bàn và đi đến thống nhất hiến trên 300 m2 đất thổ cư để mở rộng đường giao thông liên thôn. Mặc dù phải phá dỡ toàn bộ công trình cổng, tường rào và tốn kém nguồn kinh phí lớn để xây lại nhưng xét thấy đây là một cơ hội chỉ đến một lần, không có lần thứ 2 nên các thành viên trong gia đình tôi đều đồng tình ủng hộ phong trào hiến đất. Bản thân tôi nghĩ mình hiến đất làm đường để cho con cháu đời sau mãi mãi được hưởng thụ nên trong lòng cảm thấy rất vui sướng”.

Con đường nông thôn mới được xây dựng có phần đất hiến của gia đình ông Nguyễn Trí Hồng

Ông Nguyễn Trí Hồng hiện là Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Trung Giã, với cương vị là người đứng đầu tổ chức hội, ông Hồng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, công tác hội, ông cũng là cầu nối gắn kết tình đoàn kết, yêu thương và sẻ chia giữa các các hội viên để xây dựng phong trào hội vững mạnh. Với đặc thù hội viên là những người cao tuổi, hội viên trẻ tuổi nhất cũng đã 70 tuổi, còn hội viên cao tuổi nhất là 95 tuổi nên Hội NNCĐDC/dioxin xã Trung Giã rất quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ cho hội viên. Vào các dịp lễ, tết, hoặc mỗi khi hội viên bị ốm đau, bệnh tật, Hội đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên tinh thần để các hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hội cũng duy trì kết nối với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị liên quan trong công tác thiết lập, hoàn thiện hồ sơ để các hội viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định. Phối hợp tổ chức cho hội viên đi thăm khám sức khoẻ qua đó giúp hội viên biết được tình trạng sức khoẻ của mình để có kế hoạch chăm sóc sức khoẻ được tốt hơn, tự phòng tránh các bệnh thường gặp ở tuổi già.  Nhận xét về ông Nguyễn Trí Hồng trong quá trình công tác, ông Nguyễn Tuấn Đạt, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Sóc Sơn cho hay: “Đồng chí Nguyễn Trí Hồng là một cán bộ luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động và phong trào của hội cũng như các phong trào do địa phương phát động. Bất kỳ nhiệm vụ nào đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc được các hội viên tin yêu, được huyện hội và chính quyền địa phương đánh giá cao. Đặc biệt là trong phong trào hiến đất mở rộng đường xây dựng nông thôn mới, gia đình đồng chí Hồng đã tự nguyện hiến đất mà không đòi hỏi bất kỳ chi phí đền bù nào đã tạo ra sức lan toả lớn cho các hội viên và người dân trong thôn học tập, noi theo”.

Trong phát triển kinh tế gia đình, ông Hồng đã tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi nghề làm cây cảnh, từ đó đào tạo và định hướng cho 2 người con trai phát triển nghề cây cảnh, đến nay cả 2 nhà vườn đều phát triển tốt mang lại thu nhập cao cho gia đình. Khi nắm vững được nghề làm cây cảnh, ông luôn giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo và truyền nghề cho những người có nhu cầu. Đặc biệt là con em của hội viên Hội NNCĐDC/dioxin xã Trung Giã. Thấu hiểu những nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam, ông Hồng luôn sẵn sàng giúp đỡ khi hội viên gặp khó khăn nên được hội viên tin yêu quý mến.

Mang niềm vui đến cho mọi người cũng chính là niềm vui của mình, đó là động lực để ông Nguyễn Trí Hồng tiếp tục xây dựng tổ chức hội hoạt động hiệu quả, giáo dục con cháu tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Với huyện Sóc Sơn, nhờ có những người có tâm sáng như ông Hồng đã góp phần lan toả những hành động đẹp, những việc làm ý nghĩa, từ đó đóng góp tích cực giúp cho huyện hoàn thành 11 xã nông thôn mới nâng cao (đạt 104% chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021-2025), 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 106% chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021-2025). Đây là tiền đề quan trọng để huyện Sóc Sơn phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Nguyễn Yên
Trung tâm VHTT &Thể thao Sóc Sơn

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác