• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Những điểm sáng trong công tác đối ngoại năm 2024 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Tiếp tục quán triệt và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong hình hình mới; với chủ trương tăng cường tuyên truyền, vận động và đấu tranh công lý ủng hộ NNCĐDC, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã mở rộng quan hệ với các đối tác mới như: Nghị sĩ Quốc hội Bỉ, Nghị sĩ Quốc hội Pháp, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam-Lào-Campuchia; Một số nhà tài trợ Mỹ-Việt; Tập đoàn Loose Cannons Inc. (Mỹ); Công ty Bonetech (Hàn Quốc)... tạo nên những điểm nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2024: 
1. Đoàn Lãnh đạo VAVA do Thiếu tướng, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn sang Pháp và Bỉ để tham dự vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại Tòa Phúc thẩm Paris và tham gia nhiều hoạt động nhằm kêu gọi bạn bè quốc tế ủng hộ vụ kiện. Đặc biệt, Đoàn làm việc với nghị sĩ Pháp Anne Le Heanff; nghị sĩ Bỉ Andre Flahaut; Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và tại Bỉ; tiếp xúc với 16 tổ chức/cơ quan đầu mối làm việc và hỗ trợ cho NNCĐDC Việt Nam. 

Đoàn VAVA với Nghị sĩ Anne Le Hénanff trước Tòa nhà Quốc hội Pháp

2. Đoàn Lãnh đạo VAVA sang Mỹ dự Đối thoại lần thứ 3: “Những di sản chiến tranh và hòa bình ở Việt Nam-Lào-Campuchia” do Viện Hòa Bình Mỹ tổ chức tại thủ đô Washington D.C và kết hợp làm việc với 6 đối tác quan trọng ở Mỹ. Kết quả là VAVA đã tạo được vị thế của mình với Viện Hòa Bình Mỹ qua việc duy trì sự hiện diện của VAVA tham gia Đối thoại thường niên và tham luận, trao đổi tại Đối thoại, cụm từ “nạn nhân chất độc da cam/dioxin” đã được sử dụng tại Đối thoại.
3. Hội phối hợp với các tỉnh/thành Hội Đà Nẵng, Bình Định đón tiếp, làm việc với Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, thăm thực tế nạn nhân tại cộng đồng và tại gia đình nhằm xây dựng kế hoạch hiện thực hóa các nội dung điều khoản trong Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam của Quốc hội Bỉ thông qua năm 2023. Đây là tiền đề và là dấu mốc quan trọng để lan tỏa sự ủng hộ của các nước. Đặc biệt, những hình ảnh và nội dung này nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm cấp Nhà nước của Vua và Hoàng Hậu Bỉ vào cuối tháng 3 năm 2025 tới đây tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Hồ Chí Minh.
4. Đoàn Luật sư Pháp do luật sư William Bourdon làm Trưởng Đoàn làm việc với Trung ương Hội để bàn về hoạt động phối hợp vận động ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại Tòa Phúc thẩm Paris. Đoàn đã đến thăm hỏi thực tế, trao quà cho 60 gia đình nạn nhân da cam tại Ninh Bình, sau đó đi thành phố Hồ Chí Minh thăm nạn nhân và Bảo tàng chứng tích chiến tranh. 
5. Đoàn Ban Vận động Cứu trợ và Trách nhiệm về chất da cam Việt Nam (VAORRC) vào làm việc với Trung ương Hội; trong đó đặc biệt, đúng ngày Vì NNCĐDC (10/8), Ban Đối ngoại TW Đảng đã phối hợp với TW Hội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Thành ủy thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ rải tro cốt của bà Merle Ratner, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, nhà hoạt động xã hội Mỹ tại Đồ Sơn, Hải Phòng theo đúng di nguyện của bà được về với biển trời Việt Nam.
6. Đoàn Hiệp hội vì Cuộc sống và nền Giáo dục Tốt đẹp hơn (ABLE) do bà Rubina Qureshi, Chủ tịch ABLE Quốc tế làm Trưởng Đoàn đến làm việc với Trung ương Hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Đà Nẵng và Trung tâm Thái Bình để đánh giá tình hình và kết quả tẩy độc cho nạn nhân chất độc da cam năm 2024 nhằm cải tiến chương trình đạt tới hiệu quả cao nhất cho nạn nhân chất độc da cam được tham gia tẩy độc cơ thể, mang lại sức khỏe, hòa nhập cộng đồng. 
7. Đón 2 lần Đoàn Nhà khoa học Trường Đại học Tohoku Fukushi, Nhật Bản vào làm việc, thăm, khảo sát tình hình đời sống và tặng quà cho 45 gia đình nạn nhân chất độc da cam tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Quảng Trị để làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất xin Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. 
8. Đoàn Dự án Hạt giống Hy vọng của Nhật Bản do bà Masako Sakata làm Trưởng đoàn vào làm việc với thành Hội Hồ Chí Minh, trao tiền ủng hộ 1.400.000 Yên Nhật, thăm điểm nóng căn cứ quân sự sân bay Biên Hòa, thăm 3 trung tâm/cơ sở chăm sóc nạn nhân chất độc da cam tập trung và 3 gia đình nạn nhân chất độc da cam, đồng thời thăm, khảo sát Làng Cam để từng bước vận động giúp đỡ phát triển Làng Cam trong tương lai.
9. Lần đầu tiên, lãnh đạo VAVA, Gs. Bs. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội nhận được công bố là một trong năm chủ nhân đoạt Giải "Nobel châu Á" danh giá từ Quỹ Giải thưởng Ramon Magsaysay của mùa giải năm 2024. Tổng trị giá giải thưởng lên tới 50.000 đô la Mỹ và được bác sĩ Ngọc Phượng dành toàn bộ để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thông qua Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


10. Thông qua Ban Đối ngoại Trung ương Hội vận động được gần 5 tỉ đồng, trong đó gồm các tổ chức, cá nhân như: Hạ viện Bỉ, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ; Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam; Quỹ Thiện nguyện Chùa Thiên Quang, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; Tổ chức Viện trợ Y tế và Khoa học cho Việt Nam-Lào-Campuchia (nhiều nhất từ tước tới nay là 73.680USD); Quỹ Hạt giống hy vọng Nhật Bản; Hội Cựu chiến binh vì Hòa Bình Mỹ; ông Mike Rehner cựu chiến binh Mỹ, gia đình ông Richmond Mayo Smith, ông Paul Nolan, Trường Quốc tế Liên hiệp quốc Hà Nội (UNIS), tổ chức ABLE, tổ chức VNAH, Trường Đại học Tohoku Fukushi Nhật Bản, Hội Phu nhân Kasumigaseki Nhật Bản, Thẩm Mỹ Công nghệ cao Le Beauty,.v.v.. để hỗ trợ, tặng quà, xây/sửa nhà, tặng xe lăn/xe nạng, tặng vốn phát triển sinh kế, đào tạo nghề may mặc, tin học, làm bánh, pha chế đồ uống cho các nạn nhân có khả năng học tập và kiếm việc làm, tự nuôi sống bản thân, hòa nhập cộng đồng, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Ban Đối ngoại - TW Hội

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác