• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ông Lê Văn Hai hết lòng vì công tác Hội

Gần 50 năm, ông Lê Văn Hai (Hai Vũ), 65 tuổi, ngụ Tổ nhân dân tự quản số 3, ấp Tân Phong, xã Thành Thới A (Mỏ Cày Nam) gắn bó với địa phương, hết lòng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, trẻ em cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, người già cô đơn.
Gần gũi sâu sát để tìm hiểu hoàn cảnh nạn nhân, những mảnh đời bất hạnh đẻ kịp thời hỗ trợ là phong cách của ông Hai Vũ

Trước năm 1974, ông Hai Vũ đảm trách công việc giao liên ấp Tân Phong, xã Thành Thới, huyện Mỏ Cày. Sau năm 1975 ông Lê Văn Hai tham gia công tác an ninh xã, đến năm 1977, ông giữ chức vụ Phó Trưởng công an xã Thành Thới phụ trách hộ tịch và hộ khẩu. Năm 1982, xã Thành Thới tách thành xã Thành Thới A và Thành Thới B. Khi ấy, hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn ông Hai Vũ xin nghỉ công tác để tập trung giải quyết việc riêng, phát triển kinh tế gia đình.

Đến năm 2011, ông Hai Vũ tiếp tục tham gia công tác xã hội ở địa phương. Khi ấy, địa phương tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Thành Thới A. Làm lãnh đạo chủ chốt của hai Hội từ thiện, công việc bộn bề, vất vả. Đảm trách vị trí Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã trong 2 nhiệm kỳ (10 năm), do sức khỏe  ông xin nghỉ nhưng vẫn đảm nhiệm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo vệ quyền trẻ em xã cho đến nay. Ông Lê Văn Hai rất tự hào khi năm 2013 ông được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hiện tại, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo vệ quyền trẻ em xã Thành Thới A có 6 Chi hội ấp, 11 Tổ hội, 144 hội viên (HV). BCH hội có 11 thành viên (TV), 1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch, 3 Ủy viên Thường trực và 6 Chi hội trưởng ấp (Ủy viên). Dưới sự điều hành của ông Hai Vũ, hằng tháng, BCH Hội xã  họp đánh giá hoạt động trong tháng, quán triệt ý kiến chỉ đạo của cấp trên, triển khai kế hoạch hoạt động mới; Mỗi quý, chi hội ấp sinh hoạt một lần, chủ yếu rà soát, củng cố tổ chức hội, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội xã.

“Năm 15 tuổi, tôi mắc bệnh sốt bại liệt, để lại di chứng, đi lại rất khó khăn cho đến tận hôm nay. Từ nỗi đau bản thân, tôi thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của những người cùng cảnh ngộ. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “tàn nhưng không phế”, chủ trương của Đảng, Nhà nước “không để ai tụt lại phía sau” tôi luôn phấn đấu làm tốt công tác Hội, tự nguyện cùng địa phương chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.” ông Hai Vũ bộc bạch.

Từ 2011 đến nay, ông Hai Vũ đã vận động mạnh thường quân ủng hộ gần 7 tỷ đồng để xây dựng 13 căn nhà tình thương (tổng trị giá hơn 600 triệu đồng), hơn 300 suất quà/năm (trị giá từ 300 – 500 ngàn đồng/suất), 6 xe lăn (trị giá 15 triệu đồng),17kg gạo/tháng (trị giá 3,4 triệu đồng/tháng) cho những nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, người khuyết tật đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thành Thới A (trị giá 32 triệu đồng), và tổ chức hậu sự chu đáo cho 04 người nghèo cô đơn chết ở địa phương. Ngày 10-8 hằng năm nay, ông vận động mạnh thường quân ở TP Hồ Chí Minh về trực tiếp trao tặng quà tới nạn nhân chất độc da cam ở địa phương, tổng trị giá 6,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Hai Vũ còn vận động nhân dân hiến đất, kinh phí làm đường, xây cầu giao thông nông thôn ở địa phương (bê tông hóa tuyến đường Tổ nhân dân tự quản số 3, ấp Tân Phong dài 750, ngang 1,6m và dày 8cm, tổng kinh phí 170 triệu đồng). Sửa chữa lộ ấp Tân Phong với chiều dài 1km).

 Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo vệ quyền trẻ em huyện Mỏ Cày Nam, Võ Văn Hoàng cho biết: Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo vệ quyền trẻ em xã Thành Thới A - ông Lê Văn Hai luôn nhiệt tìnhtâm huyết với công tác ở địa phương. Mặc dù tuổi cao và khó khăn trong đi lại nhưng ông luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội; Hòa đồng, thân thiện cùng mọi người xung quanh; gương mẫu tại địa phương. Ông luôn cố gắng, tìm tòi học hỏi và tạo dựng mối quan hệ tốt với nhà hảo tâm hay tổ chức từ thiện để vận động kinh phí hỗ trợ, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin hay những trẻ em bị xâm hại về tinh thần cũng như thể xác, người dân địa phương có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn.

Ghi nhận cống hiến của ông Lê Văn Hai, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” giai đoạn 2012-2017 (năm 2018); năm 2014, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2012 được UBND huyện Mỏ Cày Nam công nhận Lao động Tiên tiến và  nhiều Giấy khen của Tỉnh hội vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội giao.

Bài, ảnh: Văn Tòng

CVP Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE tỉnh Bến Tre

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...