• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đồng hành vì công lý, cùng nạn nhân chất độc da cam và Bà Trần Tố Nga

  Đây là hoạt động rầm rộ, thu hút được nhiều tổ chức, đoàn thể, chính khách, nhà hoạt động xã hội, sinh viên, thậm chí cả khách du lịch,…hoạt động có ý nghĩa quan trọng vì nó diễn ra trước thềm Phiên Điều trần tại Tòa Phúc thẩm Paris diễn ra vào sáng 7/5, nhằm tiếp tục xét xử vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 công ty hóa chất sản xuất chất độc da cam/dioxin sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, giai đoạn 1961-1971.

 Hoạt động kêu gọi, vận động, tuyên truyền ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga và nạn nhân chất độc da cam Việt Nam được tổ chức ở Quảng trường Cộng hòa, thủ đô Paris, với hình ảnh sống động, thông tin phong phú đầy đủ, nhân chứng - nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp là bà Trần Tố Nga; Đoàn Lãnh đạo VAVA có mặt ở hiện trường để sẵn sàng trả lời, làm rõ những thông tin các bạn còn thắc mắc hay chưa hiểu.

  

Quang cảnh ở Quảng trường Cộng hòa, thủ đô Paris, nơi diễn ra hoạt động tuần hành, trưng bày ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga và nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Đoàn VAVA đã đặt nhiều tờ rơi, tờ gấp, sách ảnh, kỷ yếu, những ấn phẩm thông tin về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp để các bạn bè có thể tham khảo để hiểu kỹ hơn về tình hình nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam như thế nào.

   

Các ấn phẩm tuyên truyền của VAVA trưng bày tại sự kiện, được đông đảo bạn bè quốc tế quan tâm đón nhận

 Ngoài những ấn phẩm sách ảnh, VAVA còn có Thư kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của VAVA gửi đến từng người. Đối tượng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và vụ kiện cũng hết sức phong phú, từ người cao tuổi, trung niên đến những thanh niên, cả nam cả nữ đủ các màu da, sắc tộc đều có chung mối quan tâm vì một thế giới hòa bình, công bằng, không còn nạn nhân của vũ khi hóa học, vũ khí hủy diệt hàng loạt một lần nữa gây đau thương có bất kỳ ai, ở bất cứ nơi đâu.

    

Sự kiện đã vận động được nhiều tổ chức, đoàn thể, hội hữu nghị, chính khách, sinh viên, học sinh, các nhà hoạt động xã hội không chỉ người Pháp mà rất nhiều quốc tịch tham gia tuần hành và cùng kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam trước thềm Tòa Phúc thẩm Paris mở Phiên Điều trần về vụ kiện của bà Trần Tố Nga, công dân Pháp, gốc Việt là nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

 Nhiều chính trị gia, dân biểu, thị trưởng các quận của Paris và thành phố lân cận, cùng đại diện các đảng phái cánh tả, các nhà hoạt động phong trào đấu tranh vì môi trường đã tới tham dự. Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), cùng đại điện của Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) cũng bày tỏ sự chia sẻ và ủng hộ đối với bà Trần Tố Nga.

  

Nhiều chính trị gia, dân biểu, thị trưởng các quận của Paris và thành phố lân cận, cùng đại diện các đảng phái cánh tả, các nhà hoạt động phong trào đấu tranh vì môi trường cùng tới tham dự và thể hiện, bày tỏ sự ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

 Hoạt động do Nhóm Collectif Vietnam-Dioxine (gồm 14 tổ chức thành viên) tổ chức sự kiện này, vừa để quyên góp quỹ, vừa để kêu gọi người dân Pháp và nhân dân trên toàn thế giới cùng ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga trước khi Phiên tranh tụng được Tòa Phúc thẩm Paris mở vào ngày 07/05/2024. Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp, ông Võ Đình Kim, điều phối viên Nhóm Collectif Vietnam-Dioxine, thành viên Ủy ban Ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga cho biết, sự kiện đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều hiệp hội đấu tranh vì môi trường như Green Peace, Attaque, cũng như đại diện nhiều chính đảng và công dân Pháp nhận thấy cuộc chiến pháp lý của bà Trần Tố Nga rất quan trọng và mong muốn bày tỏ sự đoàn kết của họ với hành động của bà.

Nghị sĩ Quốc hội thuộc Đảng Châu Âu sinh thái xanh (EELV), Bà Sandrine Rousseau, nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ kiện Trần Tố Nga và cho rằng vụ việc luôn có ý nghĩa thời sự vì hậu quả của việc rải chất độc da cam/dioxin do các công ty hóa chất sản xuất còn kéo dài đến tận ngày nay làm ảnh hưởng đến sức khỏe của rất nhiều thế hệ. Bà cũng bày tỏ sự nể phục của mình với tinh thần đấu tranh, kiên trì và nghị lực phi thường của bà Trần Tố Nga, nghị sĩ Sandrine Rousseau cho rằng việc vụ kiện được đưa ra tòa án Pháp cho thấy "bà Trần Tố Nga và hàng triệu nạn nhân da cam không bị bỏ rơi và không phải chịu đựng nỗi đau này một mình”.

 

Bà Trần Tố Nga, Nguyên đơn trong vụ kiện 14 công ty hóa chất đã sản xuất chất độc da cam/dioxin đã làm tổn thương đến bà và gia đình

 Có mặt tại sự kiện này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn trả lời phng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Paris, ông nói: “Thay mặt nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, chúng tôi rất phấn khởi có mặt tại đây hôm nay để đồng hành cùng bà Trần Tố Nga kiện 14 công ty hoá chất trong phiên toà Phúc thẩm Paris. Điều này thể hiện sự ủng hộ tinh thần đấu tranh của nạn nhân chất độc da cam, bà Trần Tố Nga, nhưng cũng là một lời cảm ơn đến nhân dân Pháp đã ủng hộ vụ kiện này, đó chính là thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lương tri và tính nhân đạo của người dân Pháp và nhân dân thế giới”.

 

Phấn khởi trước sự hiện điện của đông đảo người dân Pháp và bà con kiều bào tại sự kiện ủng hộ mình, bà Trần Tố Nga cho rằng: điều này chứng tỏ sức mạnh của chính nghĩa ngày càng được củng cố và sự có mặt của các nghị sĩ Quốc hội, thị trưởng nhiều quận và thành phố lân cận, chứng tỏ cả Paris và nước Pháp đang ủng hộ bà. Bà cũng cho biết Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế đã gửi thư cho Tòa án Paris bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ kiện. “Điều này có nghĩa là cuộc đấu tranh của tôi đã vượt qua các biên giới và ra toàn thế giới. Do đó tôi càng thêm tin tưởng, càng thêm mạnh mẽ và càng có quyết tâm để đi tới thắng lợi.” - bà khẳng định.

 Cuộc chiến pháp lý của bà Trần Tố Nga và nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là cuộc chiến lâu dài và không hề dễ dàng, nhưng họ không bị đơn độc vì bên cạnh họ còn có bà con kiều bào, bạn bè Pháp và cả dân tộc Việt Nam, cùng những ai yêu chuộng hòa bình, ủng hộ công lý và chính nghĩa trên toàn thế giới. Hy vọng các thẩm phán của Tòa phúc thẩm ở thủ đô Paris cũng sẽ đứng về phía các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

 Hơn lúc nào hết, chúng tôi mong sự chung tay để có thể làm bất cứ điều gì xoa dịu nỗi đau da cam. Qua đây, chúng tôi mong rằng người dân Pháp tiếp tục ủng hộ và mong Quốc hội Pháp sớm ra được Nghị quyết ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin như Quốc hội Bỉ đã làm năm ngoái.

*

*            *

   Ngay khi kết thúc 2 ngày hoạt động tất bật tại Bỉ, Đoàn VAVA nhanh chóng trở lại Paris để kịp tham dự sự kiện theo lời mời của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Pháp, buổi Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài Bác tại công viên Montreau, thành phố Montreuil, Cộng hòa Pháp...

 

Đoàn VAVA chụp ảnh kỷ niệm cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Đinh Toàn Thắng trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau, thành phố Meotreuil, ngoại ô thành phố Paris, Pháp

Đoàn VAVA vinh dự có cơ hội được tham dự buổi Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; hai Phó Thị trưởng thành phố Montreuil, Philippe Lamarche và Florian Vigneron; Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp Taylan Coskun; Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Sống Montreuil, Eric Lafon và đại diện cộng đồng, sinh viên, hội hữu nghị, bạn bè Pháp cùng toàn thể đại diện các cơ quan Việt Nam tại nước ngoài.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ xúc động khi dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trong công viên Montreau, đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2024), Anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới. Bộ Trưởng nói: "Tôi đặc biệt cảm kích trước nghĩa cử của chính quyền thành phố và những người bạn ở thành phố Montreuil trong việc lưu giữ những tài liệu và kỷ vật quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil. Nhân dịp này, tôi thay mặt nhân dân Việt Nam, chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ của chính quyền nhân dân thành phố Montreuil luôn dành cho nhân dân Việt Nam và quan hệ hai nước chúng ta."


Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi Lễ.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: quan hệ Việt Nam và Pháp vẫn luôn bền chặt với nhiều liên kết về mặt lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa và còn người. Đặc biệt, quan hệ đối tác chiến lược ngày càng tốt đẹp. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả tích cực trong hợp tác nhiều mặt giữa thành phố, người dân Montreuil với Việt Nam nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng.  

Về phần mình, Phó Thị trưởng thành phố Montreuil, Philippe Lamarche cho biết: "Chúng ta đi theo những bước chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kêu gọi hòa bình và bác ái. Hôm nay, một lần nữa, chúng tôi khẳng định với các bạn tình bằng hữu và khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi trong các cuộc chiến đấu để đảm bảo tuân thủ pháp luật quốc tế cũng như hòa bình trên thế giới."


Phó Thị trưởng Philippe Lamarch nói: “Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là dịp để tri ân những chiến sĩ đấu tranh vì hòa bình cho Việt Nam”

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Đoàn cán bộ VAVA đã tham quan Không gian Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Sống và Bộ trưởng ghi Sổ lưu niệm; thăm khu trưng bày các ấn phẩm về Điện Biên Phủ của nhà sử học người Pháp Alain Ruscio, chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Việt Nam. Bộ trưởng cùng chiêm ngưỡng bức tranh chân dung khổ lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh do họa sĩ trẻ gốc Rumani, Georg Esco hoàn thành trong hơn 5 tháng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Đoàn VAVA được chiêm ngưỡng và nghe thuyết minh về bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh khổ lớn do họa sĩ trẻ gốc Rumani, Georg Esco hoàn thành trong hơn 5 tháng.

Đoàn cán bộ VAVA vẫn còn dư âm đầy ấn tượng về tình cảm và sự quan tâm đặc biệt mà những người bạn Pháp dành cho lãnh tụ Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, đại diện Đoàn VAVA đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn Pháp.

*

*           *

  Tại buổi chiêu đãi cùng ngày, Đoàn cán bộ VAVA đã gặp gỡ nhiều nhà hoạt động “Vì Việt Nam”, những người đã đồng hành cùng học sinh nghèo, giúp đỡ các em trang bị kiến thức nền về công nghệ để sau khi tốt nghiệp có thể tự tin tìm cho mình những công việc phù hợp với khả năng; cũng có những hoạt động gây qu, ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga nạn nhân chất độc da cam tại một số tỉnh ở Việt Nam.

 

Phó Chủ tịch VAVA, Nguyễn Hồng Sơn (đứng thứ 2 từ bên phải sang) đang trao đổi với các thành viên lãnh đạo tại Hội Hữu nghị Pháp-Việt

Tại buổi họp mặt này, Đoàn cán bộ VAVA được mời phát biểu trước toàn thể thành viên. Trong phát biểu của mình, bà Đỗ Mai Khanh, Trưởng Ban Đối ngoại, đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Hội Hữu nghị Pháp-Việt, với những hoạt động hỗ trợ bà Trần Tố Nga nạn nhân chất độc da cam, trong vụ kiện 14 công ty hoá chất tại toà Phúc thẩm Paris; cảm ơn mối quan tâm, giúp đỡ của các thành viên đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và mong muốn trong tương lai, Hội Hữu nghị Pháp-Việt sẽ tiếp tục đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam để kết nối thêm những hoạt động cụ thể và nhiều hơn nữa.

 

Bà Đỗ Mai Khanh, Trưởng Ban Đối ngoại VAVA (đứng thứ 2 bên trái) và ông Vũ Xuân Thu, Chủ tịch VAVA Hải Dương (đứng đầu tiên bên phải) chụp ảnh kỷ niệm với các bạn Pháp

Đoàn VAVA nhấn mạnh thêm rằng, chuyến đi đồng hành vì công lý cùng bà Trần Tố Nga đã cho chúng tôi thấy những tấm gương đấu tranh vì hòa bình, vì công lý, làm chúng tôi thêm sức mạnh và niềm tin một ngày không xa, các nạn nhân chất độc da cam sẽ được bù đắp xứng đáng với những thiệt thòi, đau khổ mà họ đã phải chịu đựng và trải qua quá lâu rồi….

Một lần nữa, Đoàn cán bộ VAVA cảm ơn sự chân thành, đồng cảm và sẻ chia của các bạn Pháp trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độcda cam Việt Nam./.

Ban Đối ngoại,

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác