• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Ba Đồn và những kiến nghị từ cơ sở  

Tại cuộc làm việc với Phóng viên Tạp chí Da cam Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nêu đề nghị Trung ương Hội tăng cường kiến nghị đề xuất các cấp ngành liên quan có thẩm quyền về việc bổ sung hồ sơ giám định sức khỏe những người trực tiếp tham gia kháng chiến mất giấy tờ gốc, nay tuổi cao, sức yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, kinh tế quá khó khăn, để họ sớm được hưởng chính sách phù hợp.

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Ông Nguyễn Xuân Hòa cho biết: Toàn thị xã có 16 xã, phường đều có tổ chức Hội, với 57 chi hội, gồm 586 hội viên, trong đó hội viên trực tiếp là 404, hội viên gián tiếp là 150 và có 29 hội viên tự nguyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội gặp những khó khăn đó là: Cán bộ cấp xã, phường, thị trấn không có chế độ thù lao; tuổi cao, sức khỏe yếu đi lại khó khăn cùng với đó một số tác động xã hội cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công tác hoạt động Hội. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng, Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Ba Đồn luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 43/CT- TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tham mưu cho Thị ủy ban hành Công văn số 305-CV/ThU về việc hưởng ứng Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh truyền hình, truyền thanh thị xã tuyên truyền chủ trương của Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước, vận động nhân dân, người lao động, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay vì nạn nhân chất độc da cam; hợp đồng đăng ký mua Tạp chí Da cam Việt Nam cấp phát đến các Hội cơ sở và các cơ quan có liên quan, mỗi tháng 1 cuốn tạp chí; Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam. 

Chương trình “Kết nối lan tỏa yêu thương”, Hội đề ra kế hoạch thăm hỏi động viên gia đình các Chủ tịch Hội cơ sở và thăm tặng quà từ 2 đến 3 nạn nhân nặng, dị dạng dị tật, không tự lực được để lan tỏa công tác tuyên truyền vận đồng các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ vào nguồn quỹ của Hội; Đề xuất cho 2 gia đình nạn nhân về việc vay vốn sản xuất của Trung ương Hội; Phối hợp với Hội Cựu chiến binh thị xã Ba Đồn cho 2 nạn nhân tham gia điều dưỡng tại làng Văn Canh, Hà Nội; Triển khai tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa 3 Hội (Hội NNCĐDC/dioxin với Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu TNXP thị xã Ba Đồn).

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội đã chi tặng quà cho nạn nhân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; chi đưa nạn nhân đi chăm sóc sức khỏe, tẩy độc tại Trung tâm Bán trú thuộc Tỉnh hội Quảng Bình, chi tiền xe đưa đón 20 nạn nhân đi và về; chi mua 2 chiếc tivi lắp đặt tại Trung tâm Bán trú Tỉnh hội phục vụ cho nạn nhân tham gia tẩy độc; chi cho việc thăm nạn nhân nặng không tự lực, nằm một chỗ, đi viện dài ngày; thăm viếng nạn nhân qua đời; hỗ trợ đau ốm đột xuất vv... với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó Hội cũng vận động các nhà hảo tâm trao quà trực tiếp cho các nạn nhân gần 100 triệu đồng.

 Ban Kiểm tra Thị hội kiểm tra 3 Hội cơ sở: Quảng Trung, Quảng Long, Quảng Văn; qua kiểm tra, cơ bản các Hội cơ sở đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tham mưu kịp thời, chính xác cho cấp ủy, chính quyền, mặt trận về công tác chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học và con cháu của họ. Quá trình thu chi quỹ hội đúng nguyên tắc tài chính, có sổ sách ghi chép đầy đủ rõ ràng, chặt chẽ, chi tiêu đúng nội dung, quy định của pháp luật.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ các cấp Hội đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, nắm và bám sát các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước và các cấp Hội. Đặc biệt là Chỉ thị 43/CT- TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về hoạt động của Hội và đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của lãnh đạo địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội hoạt động đạt hiệu quả.

Qua thực tế, Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Ba Đồn: Đề nghị Trung ương Hội tăng cường kiến nghị đề xuất để những người trực tiếp tham gia kháng chiến bị mất giấy tờ gốc, nay tuổi cao mắc bệnh tật hiểm nghèo, kinh tế quá khó khăn cần sớm được tháo gỡ, theo cách bổ sung hồ sơ có lý, có tình để họ được giám định hưởng chế độ ưu đãi chính đáng của Nhà nước, để người tham gia kháng chiến và con của họ không bị thiệt thòi; Đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết cho đối tượng 3 (cháu) được hưởng chế độ./.

 Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác