• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

“Tấm lòng vàng” của bà Masako Sakata với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Ngày 5-5, bà Masako Sakata, quốc tịch Nhật Bản, nhà đạo diễn phim, người sáng lập Dự án “Hạt giống hy vọng” đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam và Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội.

Bà Masako Sakata có chồng bị chết do nhiễm chất độc da cam tại chiến trường Việt Nam. Bà đã sản xuất một số bộ phim về chủ đề này, được chiếu ở nhiều nước và đạt giải thưởng uy tín.

Cùng với việc sản xuất phim, chiếu phim tuyên truyền để đông đảo công chúng hiểu rõ hơn về thảm họa da cam, hậu quả chiến tranh, bà Masako Sakata còn đến nhiều địa phương thăm hỏi, hỗ trợ NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Bà đã dành một phần số tiền thu được từ việc sản xuất phim và từ các giải thưởng, kết hợp với vận động bạn bè ở Nhật Bản và các nước khác, để giúp đỡ NNCĐDC.

“Tấm lòng vàng” của bà Masako Sakata với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
Bà Masako Sakata trao tặng tiền hỗ trợ NNCĐDC/dioxin Việt Nam. 

Năm 2011, bà Masako lập Dự án “Hạt giống hy vọng” để hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam là NNCĐDC.

Đến nay, Dự án đã cấp học bổng cho 113 em học sinh, sinh viên thuộc 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng. Tại buổi làm việc ngày 5-5, bà Masako đã trao tặng Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam 300.000 Yên Nhật (tương đương 54 triệu đồng) để hỗ trợ các nạn nhân. Với những đóng góp tích cực, bà đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn bà Masako vì “tấm lòng vàng” và những đóng góp bền bỉ của bà trong việc tuyên truyền về thảm họa da cam và vận động, hỗ trợ, chia sẻ với NNCĐDC Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính mong muốn bà Masako tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, thực hiện những bộ phim chân thực, sống động về thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả, qua đó góp tiếng nói công lý cho NNCĐDC Việt Nam, nâng cao nhận thức quốc tế về vấn đề da cam và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Nguồn: Báo đt QĐND

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nữ Chủ tịch Hội hết lòng giúp đỡ nạn nhân da cam

    Nữ Chủ tịch Hội hết lòng giúp đỡ nạn nhân da cam

    Nhiều năm liền, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào vì nạn nhân chất độc da cam của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Để đạt được kết quả trên, ngoài sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể đơn vị còn phải kể đến sự đóng góp của bà Trần Thị Thu Hồng (65 tuổi)- Chủ tịch ...