• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tám mươi tuổi vẫn tận tụy công tác hội

Đó là ông Hà Văn Nhiều, sinh ngày 11/7/1942, nạn nhân chất độc da cam, tổn thương cơ thể 41÷60% , thường trú tại số nhà 36/96 phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân. Ông dù đã 80 tuổi nhưng vẫn tận tụy, hoàn thành tốt cương vị Chủ tịch Hội NNCDDC/dioxin phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Ông Hà Văn Nhiều có bố đẻ là liệt sỹ chống Mỹ, sinh quán tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp sư phạm năm 1963, ông về dạy học tại trường cấp 2 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Năm 1966, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, theo tiếng gọi của chiến trường, ông lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện tân binh, cuối tháng 8/1966, ông Nhiều vào Nam chiến đấu, biên chế vào đơn vị bắn tỉa 413 mặt trận B5. Đơn vị ông hoạt động chính trên địa bàn Khe Sanh, Sân bay Tà Kơn, Gio Linh, Cam Lộ, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đông Hà, Cửa Việt. Ông là xạ thủ bắn tỉa, chiến đấu trực diện với quân Mỹ, Bắc Trung Hy. Trong quá trình chiến đấu, ông đã tiêu diệt 96 tên Mỹ và Bắc Trung Hy, bắn rơi 1 máy bay trực thăng. Ông được Bộ tư lệnh B5 tặng danh hiệu dũng sỹ diệt mỹ4 lần, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng Nhì, Huân chương kháng chiến Hạng 3; Huy chương giải phóng Hạng Nhì. Ông Hà Văn Nhiều được kết nạp vào Đảng tại trận địa ngày 29/11/1967.

Do sức khỏe yếu, tháng 8/1969, khi đang là chỉ huy Đại đội 413, ông Nhiều được chuyển ra Bắc an dưỡng điều trị bệnh. Tháng 6/1971, với quân hàm Trung úy ông chuyển ngành về Sở giáo dục đào tạo Hải Phòng và sau đó được bổ nhiệm Hiệu phó rồi Hiệu trưởng trường cấp 2 Trương Công Định; cấp 1+2 Nguyễn Đức Cảnh quận Lê Chân; năm 1981 được điều động giữ cương vị Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin-Thể dục thể thao quận Lê Chân.

Năm 2002 ông nghỉ hưu, với tâm huyết của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, “hưu nhưng không nghỉ”, ông Hà Văn Nhiều tích cực tham gia hoạt động xã hội tại địa phương: hơn 20 năm làm Hội thẩm nhân dân tại tòa án quận, trong đó có 12 năm làm Phó, Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng; 20 năm làm Bí thư chi bộ tổ dân phố số 12 phường An Biên. Năm 2009 địa phương thành lập Hội NNCĐDC/DIOXIN phường An Biên; ông được Đảng ủy và UBND phường giới thiệu và nạn nhân chất độc da cam tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Trân trọng năng lực, nhiệt huyết của ông Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin quận Lê Chân nhiệm kỳ III (2018-2023), đã bầu ông làm Ủy viên Ban Thường vụ Quận Hội, kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Quận Hội. Ở cương vị nào ông Hà Văn Nhiều đều tận tụy tận tâm. Hơn 12 năm là Chi hội trưởng, là Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin phường An Biên, ông Nhiều không quản sớm, tối, ngày đêm gắn bó sâu sát với nạn nhân chất độc da cam, nắm chắc hoàn cảnh của gia đình và từng nạn nhân; tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền cấp phường, tổ dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong phường đồng hành cùng Hội phường. Cảm phục, tin cậy ông 95 người là cán bộ dân chính đảng, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tình nguyện tham gia Hội, (trong đó 84 người là cán bộ dân chính đảng, 11 người là nạn nhân chất độc da cam).

Dưới sự lãnh đạo diều hành của ông, Hội phường An Biên hoạt động nề nếp, hiệu quả. Lãnh đạo Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp vận động xã hội ủng hộ tiền, vật chất để chăm sóc nạn nhân; nhân dịp các ngày lễ, ngày tết, ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), ngày 10/8 “ngày vì nạn nhân da cam” nạn nhân đều có quà. Từ 2019 đến nay, Hội phường An Biên đã tiếp nhận quà, tiền từ cộng đồng, quy đổi thành 29.800.000 đồng (không tính tiền, quà của cấp trên hỗ trợ, tặng).

Ông Nhiều và Ban chấp hành Hội phường đặc biệt quan tâm thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ những gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn. Đặc biệt gia đình bà Vũ Thị Loan, (cư trú tại 38 Cát Cụt, Lê Chân) có 2 con là NNCĐDC bị bại liệt, (Nguyễn Quang Trung sinh năm 1988; Nguyễn Thị Nga sinh năm 1989) coi ông như ân nhân. Bà Loan là vợ ông Nguyễn Văn Quý là 1 trong 3 nhân chứng trong vụ NNCĐDC Việt Nam kiện 37 công ty hóa chất cung cấp chất “diệt cỏ Da cam” cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Từ ngày 9/6 đến ngày 30/6/2007 ông Qúy cùng đoàn những NNCĐDC Việt Nam dự phiên tranh tụng tại tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ. Về gia đình được 7 ngày, ngày 07/7/2007 ông qua đời do bệnh hiểm nghèo do di chứng của CĐDC. Thấu hiểu những mất mát của gia đình bà Loan, ông Nhiều đã vận động cấp ủy, UBND, các tổ chức trên địa bàn thường xuyên hố trợ giúp đỡ khi gia đình bà gặp khó khăn.

Ông Hà Văn Nhiều thăm tặng quà gia đình bà Vũ Thị Loan

Ông Hà Văn Nhiều khi còn tại ngũ chiến đấu ngoan cường, là dũng sỹ diệt Mỹ; khi chuyển nghành là cán bộ mẫn cán của nghành Giáo dục- Đào tạo Hải Phòng; Khi nghỉ hưu tận tụy với công tác xã hội, miệng nói tay làm, là tấm gương để cán bộ, nhân dân, nạn nhân chất độc da cam noi theo. Ông Hà Văn Nhiều thật xứng đáng với 18 Bằng Khen, Giấy khen do các cấp khen tặng./.

Đại tá: Nguyễn Hữu Ý

Chủ tịch Hội thành phố Hải Phòng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Cội nguồn đoàn kết dân tộc

    Cội nguồn đoàn kết dân tộc

    Hằng năm, cứ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 Âm lịch), người Việt dù ở nơi đâu cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về cội nguồn, bởi từ bao đời nay, trong tâm thức của "con Lạc cháu Hồng", Hùng Vương là vị vua ...
    Nghệ An: Thành phố Vinh khánh thành tượng V.I.Lênin

    Nghệ An: Thành phố Vinh khánh thành tượng V.I.Lênin

    Sáng 16/4, tại thành phố Vinh, 2 tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk (Liên bang Nga) phối hợp Thành ủy, UBND thành phố Vinh, trang trọng tổ chức Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin, một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu ...