• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
da cam 2024
  • Trang chủ
  • Thời sự - Chính trị
    • Trong nước
    • Quốc tế
  • Xây dựng hội
    • Trung ương
    • Địa phương
  • Nhân đạo
    • Nhịp cầu từ thiện
    • Tấm lòng vàng
    • ĐC cần giúp đỡ
  • Văn hóa - Xã hội
    • Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao
    • Xã hội
  • Chính sách - Pháp luật
    • Góc nhìn chính sách
    • Phổ biến pháp luật
    • Thư bạn đọc
  • Thế giới với nạn nhân
    • Đấu tranh vì nạn nhân
    • Thế giới với NNCĐDC
  • Gương điển hình
    • Cán bộ gương mẫu
    • Vượt lên chính mình
  • Thông tin khoa học
    • Chiến tranh hóa học ở Việt Nam
    • Nghiên cứu chất độc da cam
  • Album - Ảnh
    • Album - Ảnh
    • Ảnh
    • Video
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
  • 24h Qua
  • YouTube
Thời sự - Chính trịThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân ...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân 2019

07:04 - 13/04/2022Thời sự - Chính trị
Ngày 9-12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh: Năm 2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân 2019
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong đó, nổi bật là: Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ các chiến lược về quốc phòng an ninh và một số chủ trương, chính sách, pháp luật về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Quân đội đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, năng lực làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, nhất là các lực lượng (Hải quân, Không quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử...) tiến thẳng lên hiện đại. Thường xuyên coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, trở thành một bộ phận quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của quân đội và đất nước, tăng cường sức mạnh quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nhất là công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng ngân sách,...

Đáng chú ý, quân đội đã rất dũng cảm, kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm xảy ra thời gian qua. Đây dù là việc đáng tiếc nhưng không thể không làm để khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật, của quân đội và làm gương cho toàn quân trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn kỷ cương, giữ gìn uy tín quân đội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong năm 2019 của Bộ Quốc phòng và các quân binh chủng, quân khu, cơ quan, đơn vị trực thuộc, của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là các đồng chí trực tiếp làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, gìn giữ biên cương, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Về phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, sau khi chỉ ra tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Toàn quân phải thường xuyên cảnh giác, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ động tham mưu, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ thế trận phòng thủ của các quân khu. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Toàn quân duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là các địa bàn trọng điểm, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới; chú ý nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng. Chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, nhất định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” và sự yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân 2019
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ chiến sĩ toàn quân, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trên cả nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân xin nghiêm túc, quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng vào chương trình, kế hoạch năm 2020 của Bộ và của từng đơn vị; nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao đồng thời kiên quyết khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới.

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân xin hứa với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhân dân cả nước, toàn quân đoàn kết một lòng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân 2019
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị xác định, năm 2020, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020 của Quân ủy Trung ương; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản: Chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các tình huống trên biển. Triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, đề án và các luật; trình Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển; sẵn sàng xử lý các tình huống; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử, bảo đảm thông tin liên lạc.

Quyết liệt thực hiện Kết luận 16 và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại; tổ chức huấn luyện, diễn tập sát thực tế, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối; tổ chức tốt các cuộc hội thao, hội thi, tham gia thi đấu các giải quốc tế; triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân; tích cực đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, triển khai xây dựng nhà trường thông minh.

Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ, về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; công tác giáo dục quốc phòng an ninh; xây dựng đường tuần tra biên giới, thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ; phòng, chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII và các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, thi đua, dân vận, chính sách; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân làm chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ; chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội.

Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật; công tác khoa học, công nghệ và môi trường; công tác kế hoạch, đầu tư; đổi mới cơ chế quản lý tài chính; triển khai chế độ tiền lương mới; quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp quân đội; công tác pháp chế, tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giải quyết các vụ việc, vụ án đúng pháp luật.

Triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nhất là hoạt động Năm ASEAN 2020; thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương; tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia; tham gia có trách nhiệm và hiệu quả hoạt động gì giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nguồn: Báo QĐND

Thẻ bài viết:
  • Tags
Chia sẻ:

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Bài viết cùng loại

    Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực

    Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực

    Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lào Cai bàn giao nhiệm vụ liên quan đến công tác nạn nhân chất độc da cam cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai

    Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lào Cai bàn giao nhiệm vụ liên quan đến công tác nạn nhân chất độc da cam ...

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà Vua Thái Lan

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà Vua Thái Lan

    Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

    Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

    Tin khác

    Kiến tạo năng lực mới cho hàng hải Việt Nam từ hợp tác Việt Nam – Hy Lạp

    Kiến tạo năng lực mới cho hàng hải Việt Nam từ hợp tác Việt Nam – Hy Lạp

    19/09/2026Xã hội
    Ninh Bình: Hội NNCĐDC/dioxin xã, phường nỗ lực  khẳng định vị thế trong cộng đồng

    Ninh Bình: Hội NNCĐDC/dioxin xã, phường nỗ lực khẳng định vị thế trong cộng đồng

    19/09/2026Xã hội
    Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực

    Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực

    19/09/2026Trong nước
    Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2026.
    Xã Đất Mới tỉnh Cà Mau bàn giao nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    Xã Đất Mới tỉnh Cà Mau bàn giao nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    19/09/2026Nhịp cầu từ thiện
    Ngày 16/9/2026, UBND xã Đất Mới tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã tổ chức bàn giao 2 căn nhà cho các gia đình con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị ...
    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    19/09/2026Cán bộ gương mẫu
    Từ một người lính từng đi qua chiến trường đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ánh Thép luôn giữ trong mình sự gắn bó với đồng đội. Với ông, chăm lo cho ...
    Bài dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA  DÂN TỘC VIỆT NAM SANG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI

    Bài dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA ...

    18/09/2026Xã hội
    Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và là bảo đảm quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Thông qua việc phân tích thực tiễn lịch ...
    Tấm lòng của nữ Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trái tim nhân ái  với nạn nhân chất độc da cam

    Tấm lòng của nữ Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trái tim nhân ái với nạn nhân chất độc da cam

    19/09/2026Tấm lòng vàng
    “Nhiệt tình, thân thiện, sẻ chia, luôn sẵn lòng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam” – đó là những tình cảm mà nhiều nạn nhân chất độc da cam dành cho chị Nguyễn Phương Thúy, Chủ nhiệm ...
    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ cuối: Ai sẽ chăm các con khi cha mẹ không còn?

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ cuối: Ai sẽ chăm các con khi cha mẹ không còn?

    17/09/2026Xã hội
    Căn nhà của vợ chồng bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) ngày qua ngày vẫn xoay quanh việc chăm sóc 4 người con mang di chứng chất độc da cam. Những bữa ăn, tắm gội và mọi việc lớn nhỏ của các con đã ...
    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 2: Một ngày chăm bốn người con

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 2: Một ngày chăm bốn người con

    17/09/2026Xã hội
    Tôi bước vào căn nhà hai gian của bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang), nơi bốn người con đã trưởng thành nhưng vẫn cần mẹ chăm sóc từng ngày. Nhà trống trải, ít đồ đạc. Bà ...
    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    17/09/2026Xã hội
    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
    Bắc Ninh và Đà Nẵng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội

    Bắc Ninh và Đà Nẵng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội

    17/09/2026Địa phương
    Ấm áp những mái nhà nghĩa tình cho nạn nhân chất độc da cam

    Ấm áp những mái nhà nghĩa tình cho nạn nhân chất độc da cam

    17/09/2026Nhịp cầu từ thiện
    Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, kịp thời, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện đạo lý ...

    Đọc nhiều

    Chuyện về hai bà mẹ hy sinh con mình để cứu cán bộ, nhân dân trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc

    Chuyện về hai bà mẹ hy sinh con mình để cứu cán bộ, nhân dân trong cuộc kháng chiến giải phóng ...

    Thủ tướng yêu cầu ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

    Thủ tướng yêu cầu ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

    Hướng dẫn tích hợp thông tin người phụ thuộc vào app VNeID

    Hướng dẫn tích hợp thông tin người phụ thuộc vào app VNeID

    Cảnh báo kem bôi da 'trị bách bệnh' không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội

    Cảnh báo kem bôi da 'trị bách bệnh' không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội

    Tin nổi bật

    • Video
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    Vĩnh Long: Hơn 500 phần quà trao tặng nạn nhân chất độc da cam, người khiếm thị và người có hoàn cảnh khó khăn

    Vĩnh Long: Hơn 500 phần quà trao tặng nạn nhân chất độc da cam, người khiếm thị và người có hoàn ...

    Đà Nẵng khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về nạn nhân chất độc da cam

    Đà Nẵng khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về nạn nhân chất độc da cam

    Tỉnh hội Bắc Ninh: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở

    Tỉnh hội Bắc Ninh: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán ...

    Thẩm mỹ Công nghệ cao Le Beauty và Tổ chức Thiện nguyện GSP tặng quà NNCĐDC tại Thái Nguyên

    Thẩm mỹ Công nghệ cao Le Beauty và Tổ chức Thiện nguyện GSP tặng quà NNCĐDC ...

    Hàng trăm vận động viên “Sải bước nghĩa tình” vì nạn nhân chất độc da cam

    Hàng trăm vận động viên “Sải bước nghĩa tình” vì nạn nhân chất độc da cam

    Khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin: Hiện thực hóa quyền con người, củng cố niềm tin Nhân dân

    Khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin: Hiện thực hóa quyền con người, ...

    “Sải bước nghĩa tình” – Lan tỏa yêu thương từ những bước chân quanh Hồ Gươm

    “Sải bước nghĩa tình” – Lan tỏa yêu thương từ những bước chân quanh Hồ Gươm

    Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Đạ Tẻh lần thứ I thành công tốt đẹp

    Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Đạ Tẻh lần thứ I ...

    Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Sống như những đóa hoa” 

    Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Sống như những đóa hoa” 

    Trao tặng 100 phần quà nhân Lễ Vu Lan năm 2026

    Trao tặng 100 phần quà nhân Lễ Vu Lan năm 2026

    Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam tặng quà Trung tâm Bảo ...

    Tập huấn Kỹ năng truyền thông, nâng cao năng lực cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp

    Tập huấn Kỹ năng truyền thông, nâng cao năng lực cán bộ Hội Nạn nhân chất ...

    logo

    TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ DA CAM VIỆT NAM

    Cơ quan chủ quản: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Q. Tổng biên tập: Đại tá, Nhà báo Nguyễn Mạnh Dũng

    Phó Tổng biên tập: Nhà báo Bằng Giang

    Thư ký tòa soạn: Đại tá, Nhà báo Chu Đình Út

    GPXB: Số: 53/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/02/2019

    Tòa soạn: Số 35, đường Hồ Mễ Trì, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội

    Hotline: 0246.265.2654

    Email: tapchidacam@gmail.com

    denhattruyende nhat truyen
    • Thời sự - chính trị
    • Trong nước
    • Quốc tế
    • Chính sách - Pháp luật
    • Phổ biến pháp luật
    • Góc nhìn chính sách
    • Thư bạn đọc
    • Nhân đạo
    • ĐC cần giúp đỡ
    • Từ thiện - nhân đạo
    • Tấm lòng vàng
    • Thế giới với nạn nhân
    • Đấu tranh vì nạn nhân
    • Thế giới với nạn nhân
    • Xây dựng hội
    • Trung ương
    • Địa phương
    • Gương điển hình
    • Cán bộ gương mẫu
    • Vượt lên chính mình
    • Văn hóa - Xã hội
    • Xã hội
    • Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao
    • TT Khoa học
    • Chiến tranh hóa học ở Việt Nam
    • Nghiên cứu chất độc da cam
    d

    Copyright by dientudacam.vn

    8xbet
    8xbet
    8xbet
    8xbet
    8xbet
    8xbet
    TaphoaMMO
    Đăng nhập
    Đăng nhập google
    Đăng nhập facebook
    Hoặc tài khoản
    Quên mật khẩu ? Đăng ký ngay

    Thông tin người gửi

    Để gửi bình luận bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin liên hệ