Được biết, Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân có vốn điều lệ 59 tỉ đồng, bất ngờ trúng 6 gói thầu vệ sinh môi trường trị giá hơn 1.150 tỉ đồng vào năm 2017. Theo đó, công ty tham gia duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn 9 quận, huyện: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì, Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Mỹ Đức với tư cách độc lập liên danh.
Tuy nhiên, công ty Minh Quân liên tục phát sinh nhiều vấn đề sau khi nhận thầu như: không đủ xe, thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải. Đỉnh điểm chính là việc đổ trộm 80 tấn rác thải sinh hoạt dưới chân cầu vượt đường Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm) vào 3/2017.
Bên cạnh các vấn đề về năng lực xử lý rác thải của công ty trên các địa bàn thuộc Hà Nội, công ty còn vi phạm chế độ chính sách đối với người lao động.
Nhiều công nhân môi trường ở quận Nam Từ Liêm vẫn đang bị nợ lương. Ảnh: T.Đ.
Ngày 16/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra văn bản yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý theo quy định để đảm bảo quyền, lợi ích cho hơn 200 công nhân vệ sinh môi trường bị Công ty Minh Quân nợ lương, báo cáo thành phố trước 30/6.
Đầu tháng 11/2020, Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ cao Minh Quân đã đổi tên thành Công ty cổ phần tập đoàn Nam Hà Nội.
Bà Trần Thị Bích, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Nam Hà Nội cho hay, công ty này mua lại cổ phần của Công ty Minh Quân từ đầu năm 2021. Sổ sách kế toán cũ cho thấy có việc "nợ lương công nhân".
Theo bà Bích, các khoản nợ trước đây thuộc trách nhiệm của công ty cũ. "Nguyên nhân của việc nợ lương do việc thanh, quyết toán khối lượng đã được nghiệm thu cũng như khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng mà công ty đã thực hiện chưa được thanh toán kịp thời. Chúng tôi đang phối hợp với lãnh đạo công ty cũ để chi trả lương cho người lao động", bà Bích nói.
Bình luận