• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội nghị các tỉnh phía Bắc trao đổi công tác Hội - năm 2025

Sáng 16/4, tại tỉnh Hòa Bình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 24 tỉnh, thành phố phía Bắc đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Hội năm 2025; tham dự Hội nghị còn có khách mời là đại biểu Hội thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Chiều 15/3, Đoàn đã tổ chức đi dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và các liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ xây dựng Thủy điện Hòa Bình

Dự Hội nghị có: ông Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình; ông Sùng A Chênh, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình; trưởng các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội; lãnh đạo 24 tỉnh, thành Hội phía Bắc; lãnh đạo, đại diện Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh tỉnh và một số đơn vị Cục Quân khí/Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đóng quân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.  Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo Thành hội Đà Nẵng, Tỉnh hội Quảng Nam với mục đích tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tổ chức hội nghị, nhất là trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong xây dựng và hoạt động Hội.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính phát biểu khai mạc Hội nghị
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính đề nghị: Đại biểu các tỉnh, thành hội phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, nêu rõ thực trạng, những khó khăn, thách thức đang đặt ra và giải pháp tháo gỡ; tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, hội viên trong tình hình hiện nay; thẳng thắn, tâm huyết trao đổi những biện pháp, cách làm hiệu quả trên các mặt công tác hội, nhất là tham mưu cho Đảng, Nhà nước, trực tiếp là cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW theo Hướng dẫn của Trung ương Hội; chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Trung ương Hội và UBND tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hoà Bình; đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh Hòa Bình tạo mọi điều kiện, nguồn lực để Hội NNCĐDC/dioxin vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống của dân tộc "thương người như thể thương thân" giúp đỡ nạn nhân về tinh thần, vật chất, khuyến khích nạn nhân chiến thắng bệnh tật; tổ chức các hoạt động và vận động cộng đồng chung tay trợ giúp nạn nhân chất độc da cam cải thiện đời sống.

Hội nghị đã được nghe Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Chánh Văn phòng Trung ương Hội báo cáo Kết quả hoạt động của 26 tỉnh, thành hội phía Bắc trong một năm qua trên các mặt công tác: Tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; Xây dựng tổ chức hội; Tuyên truyền, thi đua- khen thưởng; Vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; Đối ngoại nhân dân và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC. Báo cáo khẳng định, Trong 1 năm qua, Trung ương Hội và 26 tỉnh, thành hội phía Bắc đã chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc…, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2025. Tuy nhiên, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của 26 tỉnh, thành hội phía Bắc trong thời gian qua chưa đồng đều, nhất là công tác tham mưu của một số tổ chức hội đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, Quyết định 118-QĐ/TW của Ban Bí thư và các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội…

Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Chánh Văn phòng TWH báo cáo kết quả hoạt động 

Hội nghị cũng nhận được tham luận của nhiều tỉnh, thành hội: Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hòa, Hưng Yên và Đà Nẵng. Trong đó, tham luận của Tỉnh hội Bắc Giang nổi bật với kinh nghiệm luôn luôn chủ động tham mưu các nội dung, chương trình trúng, đúng và tham mưu sớm. Từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, Tỉnh hội đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, Ban Dân vận và các sở, ban, ngành liên quan ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời các mặt công tác, nhất là trong các dịp lễ, tết, ngày 10/8 và xây dựng, kiện toàn tổ chức hội. Nhờ đó, từ quý II/2024 đến quý I/2025, toàn tỉnh đã vận động được trên 20,7 tỉ đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trên địa bàn. Công tác tổ chức đại hội các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 (Tỉnh, 10 huyện, TP và 207 xã, phường) đã được tổ chức thuận lợi và thành công tốt đẹp. Đồng chí Quyền Chủ tịch UBND tỉnh được Tỉnh hội tham mưu cho Tỉnh ủy giới thiệu và được Đại hội suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội. Trong các sự kiện, chương trình tặng quà cho nạn nhân vào các dịp lễ, tết đều có Chủ tịch danh dự hoặc lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, sở, ngành cùng dự và chỉ đạo… Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” tại tỉnh Bắc Giang theo kế hoạch của Trung ương Hội, đến nay Thường trực Tỉnh hội đã tham mưu cho UBND tỉnh có 4 văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành để Triển làm được diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, Tỉnh hội cũng chú trọng, làm tốt công tác tập huấn, buồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ hội các cấp; từ tháng 2 đến nay, Tỉnh hội đã tổ chức được 6 lớp tập huấn cho gần 400 cán bộ hội các cấp, đạt 100% cán bộ hội tham gia…

Bà Ma Thị Thìn Nga, Chủ tịch Tỉnh hội Bắc Giang tham luận tại Hội nghị

Trong tham luận của Tỉnh hội Nam Định tập trung vào kinh nghiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức Hội khi sắp xếp đơn vị hành chính. Năm 2024, thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Nam Định có 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 77 đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập, nên Tỉnh hội đã tiến hành triển khai hướng dẫn sáp nhập các hội theo đơn vị hành chính. Căn cứ hướng dẫn của Sở Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh hội đã có hướng dẫn chi tiết một số điểm về sáp nhập, hợp nhất các Hội NNCĐDC/dioxin theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ trong đó cần đặc biệt lưu ý việc kiện toàn Ban Chấp hành lâm thời sau sáp nhập hợp nhất đơn vị hành chính; trách nhiệm của Ban Thường vụ hội cấp trên trực tiếp trong việc hiệp y với cấp ủy chính quyền địa phuong để chuẩn bị nhân sự, chỉ định triệu tập viên cho hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành lâm thời, lập hồ sơ đề nghị sáp nhập, hợp nhất gửi ngành Nội vụ cấp trên và tổ chức đại hội khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sáp nhập, hợp nhất; tổ chức bàn giao tài liệu, hồ sơ, tài sản, tài chính và con dấu theo quy định của pháp luật. Qua đó Tỉnh hội Nam Định rút ra một số kinh nghiệm sau: Hội cấp trên phải ban hành văn bản hướng dẫn kịp thời, chi tiết trên cơ sở mẫu các văn bản áp dụng cho các hội ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ; Quá trình triển khai thực hiện phải bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương, đối với những hội gặp khó khăn, lãnh đạo hội phải trực tiếp làm việc với cấp ủy, chính quyền để phối hợp, tháo gỡ.

Ông Nguyễn Tuấn Bảo, Chủ tịch Tỉnh hội Nam Định tham luận tại Hội nghị

Đối với Tỉnh hội Ninh Bình, một trong những yếu tố để hội phát triển và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao là nhờ việc tham mưu tốt với cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW. Ngay sau khi nhận được công văn và hướng dẫn của Trung ương Hội về việc thực hiện chỉ thị 43-CT/TW vào tháng 7/2015, Thường trực Tỉnh hội đã xác định đây là động lực rất quan trọng để thúc đẩy mọi hoạt động công tác hội. Tỉnh hội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông tri số 25-TT/TU ngày 13/7/2015 về việc thực hiện chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư. Từ đó tới nay, Tỉnh hội luôn tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Để Chỉ thị và Thông tri ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn, BCH Tỉnh hội luôn coi trọng công tác kiểm tra gắn với công tác xây dựng tổ chức hội. Trong 10 năm, Ban Kiểm tra Tỉnh hội đã tổ chức kiểm tra 2 lần đối với hội cấp huyện và 562 lượt hội cấp xã.

Ông Nguyễn Đức Dự, Chủ tịch Tỉnh hội Ninh Bình tham luận tại Hội nghị

Trong tham luận của Tỉnh hội Phú Thọ nổi lên những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong công tác vận động quỹ, ảnh hưởng đến chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Cụ thể, năm 2007, UBND tỉnh Phú Thọ đã có quyết định chuyển giao Quỹ Bảo trợ NNCĐDC do chiến tranh ở Việt Nam từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh về Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh quản lý, điều hành. Đến nay, UBND tỉnh chưa có quyết định thành lập lại Quỹ Bảo trợ NNCĐDC do Hội Chữ thập đỏ quản lý. Tuy nhiên, cơ bản Hội Chữ thập đỏ cấp huyện của tỉnh hàng năm vẫn có văn bản vận động cùng các loại quỹ trong đó có Quỹ NNCĐDC. Điều này dẫn đến việc chồng chéo trong vận động quỹ, cũng như việc sử dụng không được hỏi ý kiến của Hội NNCĐDC/dioxin về đối tượng được hưởng thụ. Từ vướng mắc đó, tháng 11/2024, Tỉnh hội Phúc Thọ đã có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đồng thời làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan liên quan đều kết luận: Hội Chữ thập đỏ tỉnh không có Quỹ Bảo trợ NNCĐDC, hiện chủ có Quỹ NNCĐDC/dioxin do Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh quản lý.

Ông Bùi Quang Vinh, Chủ tịch Tỉnh hội Phú Thọ tham luận tại Hội nghị

Qua các tham luận tại Hội nghị, các tỉnh, thành Hội cũng đề nghị Trung ương Hội kiến nghị với các cấp, ngành liên quan một số ý kiến sau: Đề nghị Nhà nước xem xét, giải quyết chế độ ưu đãi cho thế hệ thứ 3, thứ 4 bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chính sách NNCĐDC; Cần có cơ chế phù hợp đối với các trường hợp của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm CĐDC/dioxin bị mất giấy tờ; Bổ sung cho người phục vụ đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học thế hệ thứ 1,2 suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, đối với thế hệ thứ thứ nhất, tuổi cao, sức yếu, không có người chăm sóc và thế hệ thứ 2 nằm liệt giường được vào các Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người có công với cách mạng…

 Đình Trọng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    EVN thực hiện tốt công tác chuyển đổi số

    EVN thực hiện tốt công tác chuyển đổi số

    Theo thông tin của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) vào đầu tháng 2/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước đạt kết quả tốt nhất về chuyển đổi số doanh ...
    Ký ức tháng tư

    Ký ức tháng tư

    Tháng bảy năm 2025 này, ông tròn 78 tuổi, cái tuổi xế chiều của một đời người, nhưng với ông thì đầu óc vẫn rất minh mẫn, phong thái thì vẫn như ngày còn quân ngũ. Đó là Thiếu tướng Trần Ngọc ...