• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

BÀI DỰ THI: Chuyển biến tích cực, bền vững ở vùng Chiến khu Cách mạng Mường Khói

BÀI DỰ THI: Chuyển biến tích cực, bền vững ở vùng Chiến khu Cách mạng Mường Khói

Trong thời kỳ Cách mạng tháng 8/1945, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn ngày nay, có tên là xã Hoài Ân, Hiếu nghĩa, Xứ ủy đã chọn xây dựng thành Chiến khu Cách mạng Mường Khói

Xã Ân Nghĩa là một địa danh có truyền thống cách mạng lâu đời, nhân dân được tôi luyện trong kháng chiến, có lập trường tư tưởng, ý thức giác ngộ, có lòng yêu nước, yêu quê hương, trình độ dân trí và có mức sống cao. Xã có trên 9.000 nhân khẩu, 90% là người dân tộc Mường, Hội NNCĐDC/dioxin xã thành lập năm 2013, có 15 hội viên, đến nay phát triển lên 53 hội viên, đều là NNCĐDC nên các tổ chức hội nói chung và Hội NNCĐDC nói riêng có nhiều khởi sắc, phong trào phát triển đồng đều, toàn diện, bền vững, xứng đáng với địa danh Chiến khu Cách mạng Mường Khói, đơn vị Anh hùng LLVTND, thừa hưởng truyền thống cách mạng quê hương, phát huy bản lĩnh, bàn chất “ Bộ độ Cụ Hồ”, ngay từ ngày mới thành lập, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, kinh nghiệm chưa nhiều, nghiệp vụ công tác chưa cao, còn nhiều bỡ ngỡ, kinh phí phục vụ cho công tác của Hội còn hạn chế. Ngay từ ngày đầu, cán bộ Hội đã thực hiện nghiêm túc phương châm: “Dân chủ - Đoàn kết - Đồng thuận, - Kỷ cương”. Nội dung hoạt động của Hội đều làm theo đúng hiến pháp, pháp luật, tất cả vì mục đích xây dựng Hội vững mạnh và chăm lo giúp đỡ NNCĐDC. Trong đó, tập trung quan tâm chăm lo, cải thiện và đảm bảo đời sống của nạn nhân và gia đình họ. Thời gian qua, Hội đã thực hiện đến từng ngõ, tỏ từng nhà, nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh, sinh sống, công ăn, việc làm, bệnh tật, diễn biến của từng hội viên, lên kế hoạch báo cáo cấp ủy, chính quyền giúp đỡ. Mục tiêu đặt ra là mỗi hội viên có một ngôi nhà kiên cố (một tổ ấm), có nơi an cư mới lập nghiệp được. Hội đã dám nghĩ dám làm, sáng tạo, đột phá, bằng mô hình tuyên truyền, vận động giải thích hội viên “Phải tự cứu hội viên mình, trước khi cả cộng đồng cứu mình”, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực “Lá lành, đùm lá rách”, người có của, giúp của, người có công giúp công, lên lịch công khai, dân chủ, minh bạch giúp nhau, theo thứ tự, ưu tiên, người khó khăn nhất chưa có nhà ở, hoăc quá dột nát, nguy cơ mất an toàn được giúp trước, toàn hội viên chung sức, giúp nhau, đón nhận sự giúp đỡ của Hội bạn và toàn xã hội, với cách làm không nấn ná, chờ đợi, cùng với vận động, Hội đã đẩy mạnh sản xuất, cấy lúa, cải tạo, vườn tạp, trồng cây ăn quả, có giá trị cao, có thu nhập cao, kết hợp với làm nghề, kinh doanh dịch vụ, sau một thời gian kiên nhẫn thực hiện phong trào thi đua của toàn huyện về xây dựng nhà kiên cố cho hội viên, đến nay 53/53 nhà của hội viên đã được xây dựng xong, nhiều nhà khang trang, đảm bảo cuộc sống ổn định cho hội viên và gia đình. Rút kinh nghiệm về chương trình thứ nhất, xây dựng nhà kiên cố, những điều đạt được, những điều chưa đạt đươc. Hội đặt chương trình thứ 2 về phát triển kinh tế, bằng cách giúp cho họ “chiếc cần câu và phương pháp câu cá”, với địa thế của địa phương và tình hình cụ thể của từng gia đình hội viên, Hội đã xây dựng kế hoạch, vận động, tuyên truyền, hướng dẫn, hội viên với việc làm cụ thể, tránh rủi ro, thất bại trong quá trình làm kinh tế. Phong trào của Hội đưa ra được hội viên hồ hởi, đồng tình hưởng ứng, thực hiên, không hô hào chung chung, không chạy theo thành tích mà phải nói thực, "làm thực mới vực được đạo", có 1 hộ trồng măng tây, 8 hộ trồng cây có múi (bình quân mỗi hộ 5.000m2), 8 hộ trông cây đậu, 4 hộ trồng cây dổi, 10 hộ trồng rừng (bình quân 2 ha/hộ), mỗi năm thu 10 triệu đồng, 5 năm thu 1 lần, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, gà Đông Tảo, lợn núi, nuôi ong mật (điển hình là ông Bùi Văn Cọt, Xóm Khi, với 6.000 m2 trồng cây ăn quả có giá trị cao, thu hoạch trên 100 triệu đồng/năm, ông Bùi Văn Kết, ươm cây giống và trên 100 cây dổi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cho thu hoạch trên 100 triệu đồng/năm, ông Bùi Văn Hà, ông Đinh Văn Hải, kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thu hoạch trên 300 triệu đồng/năm), với phong trào lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, bằng sức lực, nghị lực của chính bản thân và gia đình nạn nhân với sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó có vai trò tích cực hoạt động của Hội NNCĐDC xã Ân Nghĩa, hội viên rất phấn khởi, hưởng ứng mạnh mẽ và đã thu được kết quả đáng kể.

Ông Bùi Văn Khoáy, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Ân Nghĩa, hướng dẫn việc trồng cây ăn quả cho hội viên

Đoàn công tác của Huyện hội và các cơ quan đến xã Ân Nghĩa với niềm tự hào, tin tưởng, một vùng rừng núi, một địa danh cách mạng, một vùng vô cùng khó khăn, nhưng tất cả, ai cũng vui mừng và không khỏi ngạc nhiên, hả lòng, hả dạ, vui lây với sự tiến bộ của thôn xóm và hội viên NNCĐDC, trong các thôn xóm nhà san sát nhau, trong đó có những ngôi nhà, xây kiên cố, rất đẹp là nhà của hội viên NNCĐDC, những vườn rừng (được cải tạo từ đồi trọc), những vườn cây ăn quả có giá trị, những chuồng trại chăn nuôi, theo mô hình mới, những cửa hàng kinh doanh…. Cũng rất dễ nhận ra ông chủ là hội viên Hội NNCĐDC/dioxin, những cảnh nợ nần, nhà xiêu vẹo, dột nát trước đây đã biến mất, thay vào đó một cảnh sống, đầm ấm, no đủ, vui tươi, lành mạnh. Một miền quê nông thôn tươi đẹp, một Hội NNCĐDC/dioxin cơ sở đang hoạt động mạnh mẽ, tiến bộ, bền vững, góp phần làm đẹp cho quê hương, chiến khu cách mạng Mường Khói đang có sức lan tỏa cho phong trào hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin.

Mời về Ân Nghĩa cùng xem;

Hội Da cam đã làm nên phong trào;

Nạn nhân có mức sống cao;

Ngôi nhà vững chắc dạt dào tình thương;

Thu nhập tăng nhờ ruộng, vườn;

Xoa dịu đau đớn, để rồi vươn lên;

Phong trào phát triển vững bền;

Hội Da cam đã làm nên cuộc đời.

Phạm Xuân Khóa - Trịnh Hữu Thịnh

Hội huyện Lạc Sơn

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...