Tại buổi làm việc, các đại biểu đã xem clip giới thiệu một số hoạt động nổi bật của Hội trong quan hệ đối ngoại, đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như công tác vận động nguồn lực hỗ trợ nạn nhân.

Thay mặt Trung ương Hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội, nhấn mạnh: Hội được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/01/2004; đến nay đã có tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với gần 400.000 hội viên; tổ chức hội được thành lập ở 100% các xã, phường đủ điều kiện. Hiện cả nước vẫn còn hàng triệu NNCĐDC, trong đó các cấp Hội đang trực tiếp chăm sóc, giúp đỡ hơn 626 nghìn nạn nhân, có trên 252 nghìn người được hưởng chế độ “Người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học”. Nhiều gia đình có từ ba đến bốn nạn nhân, cuộc sống bệnh tật, nghèo đói, vô cùng khó khăn.
Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội đã vận động, tiếp nhận sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước với tổng giá trị 773 tỷ 167 triệu đồng. Số tiền đó được sử dụng để chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân với nhiều hình thức phong phú.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức hội các cấp, đặc biệt ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho nạn nhân; đồng thời chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (1961–2026).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hanh thông tin tình hình chung về tổ chức, hoạt động của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh cả nước đang triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; đồng thời trao đổi về hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin khi hệ thống chính quyền địa phương được tổ chức theo mô hình 2 cấp. Đồng chí khẳng định: Ban Công tác hội quần chúng luôn quan tâm, đồng hành cùng Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.
Thay mặt Trung ương Hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đặc biệt là đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã luôn đồng hành, tạo điều kiện để Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ngay sau buổi làm việc, đoàn đã tới thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí chân tình, trách nhiệm, thể hiện sự thấu hiểu, sẻ chia, hướng tới mục tiêu chung: “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.
Tuấn Dũng
Bình luận