Chương trình nghệ thuật thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước
Nhà thơ Trương Quang Thứ, hiện sinh sống tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An viết: "Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã qua gần nửa thế kỷ. Mọi vết thương có thể khép lành da thịt, nhưng nỗi đau thương mất mát trong lòng mỗi người thì mãi chẳng nguôi ngoai".
Nhân kỉ niệm 75 năm Ngày TBLS 27/7/2022, Tạp chí Da cam Việt Nam xin trân trọng đăng bài thơ ông khóc em trai liệt sỹ của mình.
Tròn 50 năm đi qua, nhưng tinh thần đồng lòng vượt gian khó trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ luôn được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Trị phát huy trong công cuộc xây dựng quê hương, tái thiết và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Thành cổ Quảng Trị được xem là “trái tim” cũng là “chìa khóa” quan trọng trong cuộc chiến của quân ta và Mỹ - Ngụy năm 1972. Để bảo vệ nơi đây, vai trò của các chốt như: Long Quang, Nga Xá Tây, Ngã ba Long Hưng, Nhà thờ Long Hưng, Trường Bồ Đề, Bến sông Thạch Hãn… được ví như những “bức tường thép” đã đi vào huyền thoại.
Ròng rã suốt 81 ngày đêm (28/6-16/9/1972), với ý chí chiến đấu kiên cường, quả cảm của quân và dân ta dưới mưa bom bão đạn của quân thù, Thành cổ Quảng Trị đã góp phần tạo bước chuyển biến chiến lược cả về quân sự, chính trị, ngoại giao trong cuộc chiến chống Mỹ - Ngụy ở giai đoạn quan trọng.
Tối 10/7, đội tuyển U19 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022 bằng trận hòa 1-1 trước U19 Thái Lan, qua đó sở hữu tấm vé đi tiếp vào bán kết.
Kỷ niệm 61 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) Việt Nam, tối 10/8/2022, tại Hà Nội, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức Chương trình giao lưu- nghệ thuật “Hồi sinh từ mảnh cầu vồng”.
Một thực tế đang đặt ra đối với các Chi hội NNCĐDC/dioxin tại các địa phương trong cả nước đó là khó khăn về kinh phí, phương thức hoạt động. Tuy nhiên cũng có nhiều Hội cơ sở hoạt động có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với bối cảnh địa phương, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, đền ơn đáp nghĩa các gia đình có công với cách mạng.
Chương trình Kỷ niệm 61 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, tối 10/8/2022, tại Hà Nội, do Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức Chương trình giao lưu- nghệ thuật “Hồi sinh từ mảnh cầu vồng” đã nhận được sự đồng cảm của người dân tỉnh Nghệ An.
Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Vì Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/2-1961-10/8/2022), ngày 10/8, đoàn cán bộ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam do ông Nguyễn Hồng Phong, Phó chủ tịch, phụ trách Công tác an sinh xã hội làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Thường trực Trung ương Hội.
Chương trình Kỷ niệm 61 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, tối 10/8/2022, tại Hà Nội, do Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức Chương trình giao lưu- nghệ thuật “Hồi sinh từ mảnh cầu vồng” đã nhận được sự đồng cảm của người dân tỉnh Nghệ An.
Kỷ niệm Ngày “Vì nạn nhân chất độc da camViệt Nam” (10/8/2022), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kiên Giang tổ chức thăm và trao tặng 124 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật trên địa bàn các huyện Gò Quao, Châu Thành, Tân Hiệp, An Biên, Hòn Đất, Kiên Lương, thành phố Hà Tiên.
Trong hai ngày 10 và 11/8/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 18. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Với chiêu thức dụ dỗ việc nhẹ, lương cao, tội phạm mua bán người đánh vào tâm lý người lao động cần việc, cần tiền để lừa đảo, đưa ra nước ngoài, sau đó buộc tham gia vào các công ty hoạt động phạm tội.
Bình luận