• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo làm rõ vụ cưỡng chế hộ gia đình NNCĐDC

Sau khi bài “Nghệ An: Lời kêu cứu khẩn cấp từ một gia đình nạn nhân chất độc da cam” đăng trên Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam ngày 18/8; thì ngay trong ngày 18/8, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã chỉ đạo trực tiếp Bí thư Thành ủy thành phố Vinh, Phan Đức Đồng ra công văn số 1618-CV/th.U, (cùng ngày), chỉ đạo UBND thành phố Vinh tiến hành ngay các biện pháp cụ thể giải quyết đơn, thư công dân.

 Lực lượng cưỡng chế "chuyên nghiệp" trấn áp ngôi nhà mặc cho nhiều người kêu khóc

 Công văn viết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy giao Ủy ban nhân dân Thành phố Vinh lập đoàn giải quyết các nội dung tại đơn kêu cứu của công dân Nguyễn Xuân Khánh, trú tại số 40 đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, thành phố Vinh về vụ việc trạnh chấp tài sản giữa gia đình chị Khánh và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (có đơn kèm theo). Kết quả báo cáo Thường trực Thành ủy (qua Văn phòng Thành ủy) để báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo quy định.” Công văn nêu rõ.

Công văn của Thành ủy Vinh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Thái Thanh Quý

Ngày 19/8 công dân Nguyễn Xuân Khánh đã có đơn “Tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố”. Trong đơn, chị Nguyễn Xuân Khánh, 27 tuổi, trú tại số nhà 40 đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, TP Vinh cho biết, gia đình chị có 5 thành viên cư trú hợp pháp tại địa chỉ trên. Tuy nhiên từ các ngày 10,11,12,13,14,19 và 20/6/2023 đã bị bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (em ruột bố) cùng bà Hà Thị Ngọc Nhung (quê Thanh Hóa) cùng hàng chục người mặc sắc phục bảo vệ, có thái độ hung hãn đến phong tỏa căn nhà, ép buộc, đe dọa, dùng vũ lực đuổi toàn bộ thành viên trong gia đình ra khỏi nhà, vì cho rằng đó lài tài sản của họ.

Theo đó người em trai nhỏ của chị Khánh cũng bị hai người tên Tuấn và tên Sang theo sát hành hung trên đường.

Công an Phường Bến Thủy cũng có mặt tại buổi "cưỡng chế" để giữ an ninh trật tự

Đỉnh điểm là sáng 12/8/2023, có một nhóm hơn 10 người, bất ngờ đến cắt khóa, mở cửa nhà rồi đẩy đuổi toàn bộ thành viên gia đình ra khỏi nhà. Bố chị Khánh là ông Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1971, NNCĐDC/dioxin (thế hệ thứ hai), không chịu được hành vi ngang ngược của nhóm người nói trên nên bị đột quỵ phải cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Người em gái chị Khánh bị di chứng từ người bố (bị tâm thần, phát triển không bình thường), đã hoảng loạn khóc thét.

NNCĐDC Nguyễn Thành Nam đột quỵ phải nằm cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Nghệ An

Sau một ngày Tạp chí điện tử da cam Việt Nam đăng vụ việc, Phóng viên Báo Lao động cũng có bài đăng trên Báo Lao động, ngày 19/8 với nhan đề “Bất ngờ bị nhóm người lạ đuổi khỏi nhà, nạn nhân chất độc da cam kêu cứu”.

Bài viết nêu rõ “Trước đó, bố mẹ ông Nam đã di chúc để lại cho ông Nam căn nhà 2 tầng và mảnh đất tại số 40 Nguyễn Du – TP Vinh để cư trú và thờ cúng cha mẹ tổ tiên.

 Trong di chúc, bố mẹ ông Nam đặc biệt căn dặn anh em phải thương yêu nhau và nói rõ trường hợp ông Nam do di chứng chất độc da cam nên được hưởng di sản là căn nhà 2 tầng và đất; sau khi bố mẹ qua đời, gia đình ông Nam với 5 thành viên vẫn sinh sống tại đây.

Lần theo vụ việc, ngày 27/3/2014, ông Nguyễn Thành Nam được UBND TP Vinh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất nói trên, với số sổ đỏ là BR 466913; đến tháng 6/2023, gia đình ông Nam bất ngờ bị bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (em ruột ông Nam, 45 tuổi, trú tại Hà Nội), yêu cầu gia đình di chuyển để bàn giao nhà 40 Nguyễn Du – TP Vinh lại cho bà Ngọc, với lý do nhà này là của bà Ngọc. Sau đó, xuất hiện nhiều người đến buộc các thành viên trong gia đình ông Nam ra khỏi nhà để bàn giao nhà cho họ.”

Bài viết cũng chỉ ra nguyên tắc của pháp luật Việt Nam đó là “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở”, việc cả gia đình bị đuổi ra khỏi nhà là vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, cần phải truy tố.

Nhóm cưỡng chế hoạt động ngang nhiên bất chấp pháp luật

Theo điều tra của phóng viên, “Hồ sơ, từ năm 1999, ông Nguyễn Thành Nam đã là bệnh nhân tâm thần, nên năm 2002, ông Nguyễn Thành Nam có đơn nhờ bố thực hiện thay việc khiếu kiện đất đai; năm 2023 có bệnh án tâm thần phân liệt thể paranoid.

Luật sư Lê Đình Việt (Hà Nội) cho biết: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Trường hợp có căn cứ bị người khác có hành vi xâm phạm chỗ ở, công dân có quyền gửi đơn tố giác tội phạm và đề nghị khởi tố vụ án đến cơ quan có thẩm quyền” - luật sư Lê Đình Việt nói.

Đến nay đã bước sang ngày thứ 9, cả 5 thành viên trong gia đình ông Nguyễn Thành Nam vẫn chưa thể quay trở về ngôi nhà của mình vì đang bị phong tỏa, chiếm giữ.

Vụ việc đã sôi sục dư luận tỉnh Nghệ An hiện nay, lên án hành vi bất nhân nói trên đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan khởi tố điều tra khẩn cấp để cứu 5 thành viên gia đình NNCĐDC.

Một người dân cho biết, sáng nay tòa án triệu tập hòa giải nhưng họ không có cả quần áo để thay, còn tình trạng bệnh nhân Nguyễn Thành Nam được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An xác nhận nhập viện từ ngày 12/8, “Chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim; cơn đau thắt ngực suy tim; nghẽn tắc và hẹp động mạch cảnh; rối loạn chuyển”. bản xác nhận nêu rõ.

Ban thờ bố mẹ ông Nguyễn Thành Nam bị đưa ra khỏi ngôi nhà, đặt dưới đất ngay trước cửa ra vào mà các thành viên gia đình chưa thể vào nhà được

Phóng viên Tạp chí điện tử da cam Việt Nam cũng đã liên lạc với Hội NNCĐCD/dioxin tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Đăng Hòe, quyền Chủ tịch Hội cho biết, trước mắt Hội sẽ cử cán bộ thăm hỏi động viên gia đình, đồng thời vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình; tích cực theo dõi động thái của lực lượng chức năng trong việc giải quyết vụ việc, nhưng trước mắt quan trọng là cứu người. Ông Tạ Quang Dư, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh cũng bày tỏ sự chia sẻ với gia đình và sẽ có biện pháp phù hợp để hỗ trợ gia đình càng sớm càng tốt. 

Nhóm PV

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...