• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cần Thơ: Tăng cường các hoạt động phối hợp

Mới đây, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và lãnh đạo Sở Lao động TB&XH, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố đã có buổi làm việc với Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin thành phố, nghe Thành hội báo cáo kết quả công tác năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019; kế hoạch tổ chức Ngày vì nạn nhân CĐDC (10/8) và những đề xuất của Hội đối với lãnh đạo thành phố và sở, ngành có liên quan.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố (đứng giữa) cùng lãnh đạo các sở ngành và Thành hội Cần Thơ

Theo đó, hướng tới Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8/2019, Thành hội sẽ phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là các cơ quan ký kết chương trình phối hợp và cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thi tuyên truyền viên giỏi, tổ chức họp mặt tri ân các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và biểu dương các nạn nhân, gia đình nạn nhân vượt khó; trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa nhà, trợ vốn, cấp học bổng, tổ chức khám chữa bệnh, tổ chức vận động xã hội đóng góp Quỹ chăm sóc nạn nhân CĐDC…

Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao kết quả công tác của Hội thời gian qua, đồng thời nhất trí với kế hoạch tổ chức ngày 10/8 do Thành Hội chuẩn bị. Về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW, Thành hội phối hợp Ban Dân vận Thành ủy tham mưu cho Thường trực Thành ủy chỉ đạo và tổ chức sơ kết vào năm 2020. UBND thành phố đề nghị Hội tăng cường hơn nữa chương trình phối hợp, công tác vận động nguồn lực xã hội để giúp đỡ nạn nhân CĐDC.

* Hội Nạn nhân CĐDC/dixin thành phố Cần Thơ vừa sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động với Hội CCB thành phố (2016 - 2019).

Sau 3 năm phối hợp đã đạt được nhiều kết quả: Thành hội tổ chức 3 cuộc tọa đàm về chính sách của Đảng đối với nạn nhân CĐDC là người hoạt động kháng chiến; tổ chức họp mặt biểu dương nạn nhân “Gương mẫu thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng Nông thôn mới - Văn minh đô thị”, Hội CCB tổ chức xây dựng mô hình “Cựu chiến binh phát triển kinh tế gia đình”, trong đó có nhiều tấm gương sáng của nạn nhân - CCB được bầu chọn điển hình, khen thưởng.

Hội triển khai tặng quà tết cho nạn nhân và tổ chức đoàn mời lãnh đạo thành phố đến gia đình thăm viếng và tặng quà cho nạn nhân là người kháng chiến. Hội CCB thực hiện hỗ trợ 1047 lượt nạn nhân vay vốn Ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế gia đình và xây dựng Nhà đồng đội với số tiền 14.840.500.000đ. Nhiều hội viên CCB tham gia làm chi hội trưởng và cộng tác viên của Hội. 2 Hội cùng thực hiện công tác tư vấn giúp 231 người hoạt động kháng chiến làm hồ sơ để được xác nhận là nạn nhân CĐDC, 555 nạn nhân là CCB được thực hiện đầy đủ các chính sách do Đảng, Nhà nước và UBND thành phố ban hành.

Giai đoạn 2019 - 2021, hai Hội tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình phối hợp đã thực hiện, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân; tiếp tục phối hợp, rà soát, không để sót người hoạt động kháng chiến đúng tiêu chí mà chưa được xác nhận để hưởng chính sách…

Thành hội Cần Thơ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.