Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma tọa lạc tại thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (còn gọi là Công viên Biển Đông, Bắc bán đảo Cam Ranh), tỉnh Khánh Hòa với diện tích 45.318m2.
Phòng trưng bày là 1 thành phần trong Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được làm bán ngầm dưới lòng đồi cát ở vị trí trung tâm khu đất với tổng diện tích 830m2, cách bề mặt tượng đài hơn 12m.
Được thiết kế hình tròn hồ nước trung tâm bên trong 64 bông hoa muống biển bao quanh lá cờ Tổ quốc, biểu tượng cho 64 chiến sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma trong ngày 14.3.1988. Khu trưng bày của “bảo tàng” có diện tích 444m2, trưng bày các bằng chứng pháp lý và lịch sử về chủ quyền của Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và đảo Gạc Ma nói riêng. Đây cũng còn là nơi lưu giữ các kỷ vật của 64 Liệt sỹ và trận chiến bảo vệ Gạc Ma năm 1988
.
Những tư liệu, hình ảnh, bản đồ được trưng bày tại khu vực “quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo Việt Nam” là nơi đầu tiên giới thiệu đến khu khách khi đến bảo tàng ngầm.
Lá cờ tổ quốc được Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Phương và các đồng đội đã anh dũng bảo vệ trong ngày 14.3.1988.
Đôi dép, vô lăng xuồng, la bàn từ và một số hiện vật khác còn lại của tàu 604 được trưng bày tại bảo tàng, ghi dấu sự kiện ngày 14.3.1988
.
Theo Ban quản lý khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: “Linh hồn của bảo tàng chính là Không gian tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện ngày 14.3.1988 với di ảnh, thông tin về 64 Liệt sỹ"
.
Tấm yếm áo quân phục Hải quân và huy chương chiến công của Liệt sĩ Lê Văn Xanh được gia đình trao tặng trưng bày tại đây.
Những tấm ảnh cưới hơn 35 năm trước được chị Đỗ Thị Hà- Vợ Liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh gìn giữ như báu vật suốt nhiều năm nhưng khi khu trưng bày được xây dựng chị đã gửi tặng 5/8 bức ảnh kỉ vật của mình để trưng bày tại đây.
Chiếc ba lô kỷ vật cuối gia đình nhận được của liệt sĩ Nguyễn Bá Cường sau ngày anh hi sinh trong trận chiến
.
Hình ảnh Gạc Ma- Trường Sa sau ngày 14.3.1988
Hình ảnh 3 con tàu HQ 604, 605 và tàu 505 đã cùng với các liệt sĩ hi sinh bảo vệ chủ quyền ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà.
Với nhiều người dân, du khách đến với khu trưng bày bảo tàng đều không nén được xúc động khi được nghe về tinh thần dân tộc, sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ hi sinh bảo vệ Trường Sa.
Viên đá đầu tiên ghi dấu cho việc xây dựng khu tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh trong ngày 14.3.1988. Nguyên chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ông Đặng Ngọc Tùng là người đã đặt viên đá đầu tiên cho công trình từ lời hứa giữa biển trời sóng nước Trường Sa “nhất định phải đưa các anh về đất mẹ, về với quê hương... ít nhất cũng là mộ gió như cha ông đã xây dựng ở Lý Sơn“.
Ngày 12.3 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam ông Trần Văn Thuật cùng đoàn công tác ôn lại chặng đường xây dựng “nhà” cho các liệt sĩ đến hôm nay.
Nguồn cổng TTĐT Khánh Hòa
Bình luận