Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 07/01/2020 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức long trọng Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ và gần 200 đại biểu trong tỉnh.
Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh chúc mừng Đại hội.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh kinh tế của nước ta tăng trưởng khá, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đặc biệt là Chỉ thị số 43- CT/TW, Chỉ thị số 14-CT/TW, Thông báo số 217-TB/TW…, đã tạo điều kiện khắc phục các khó khăn, thúc đẩy công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, đấu tranh đòi công lý và hoạt động của các cấp hội.
Với phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCĐDC Việt Nam” và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 có nhiệm vụ hết sức quan trọng là đánh giá tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình công tác Hội nhiệm kỳ IV.
Trong nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp hội trong tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội, hoàn thành chỉ tiêu đề ra: đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Thông báo số 217-TB/TW về kỷ niệm 55 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam; các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản, chỉ thị, thông báo của Trung ương có liên quan; tích cực phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu, bổ sung hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ.
Công tác tuyên truyền được các cấp đẩy mạnh, hoạt động đúng hướng, hình thức tuyên truyền phong phú như: làm chuyên mục, phối hợp đăng tin, bài, trả lời phỏng vấn, tuyên truyền miệng, trưng bày ảnh, hiện vật... Trong nhiệm kỳ 2014-2019 (đến tháng 9/2019) vận động được 11,8 tỷ đồng. Từ nguồn huy động được thực hiện hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân: xây dựng nhà tình nghĩa, trợ cấp học bổng, hỗ trợ vốn sản xuất…Trong nhiệm kỳ,Tỉnh hội duy trì liên lạc thường xuyên với các tổ chức quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín, ảnh hưởng của Hội trên trường quốc tế, góp phần quan trọng đưa vấn đề da cam thành chủ đề được quan tâm trong dư luận quốc tế.
Phong trào thi đua “ Vì nạn nhân chất độc da cam” của Hội được triển khai sâu rộng trong các cấp hội, hoạt động có nề nếp. Những thành tích của ội các cấp đạt được trong nhiệm kỳ III được ghi nhận, Trung ương Hội tặng 03 Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.“ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 01 tập thể ; Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân.
Bên cạnh đó các cấp hội còn có một số hạn chế như: Một số cấp hội chất lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp; việc tham mưu, phản ảnh với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các cơ quan liên quan còn hạn chế; cán bộ chuyên trách làm công tác hội còn mỏng, một số cán bộ chủ chốt kiêm nhiệm, chưa có phương pháp công tác Hội phù hợp, công tác kiểm tra chưa chủ động; Chỉ đạo của Trung ương Hội có lúc chưa sâu sát, chưa kịp thời; Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng chưa thực sự quan tâm và tạo điều kiện cho hội hoạt động.
Nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2019-2024 hết sức nặng nề, nhưng mang tính nhân văn cao cả, các cấp Hội đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Phát huy truyền thống Đoàn kết –Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCĐDC, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, nhân dân giao; chủ động đổi mới tổ chức Hội phù hợp với chủ trương kiện toàn hệ thống tổ chức các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh, giữ vững và tăng cường vai trò, uy tín, vị thế của Hội; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo Hội ổn định và phát triển.
Trong dịp này Đại hội đã bầu ra 18 Ủy viên Ban Chấp hành, 03 Ủy viên Ban Kiểm tra Hội. Đại hội đã trao tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cho 33 cán bộ Hội đã có nhiều đóng góp vào công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC./.
Mai Hương
Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc
Bình luận