• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đặng Thị Kim Oanh: Gieo nghị lực, thắp niềm tin cho người khuyết tật

Từ một cô gái mang di chứng chất độc da cam/dioxin phải gắn bó với chiếc xe lăn, chị Đặng Thị Kim Oanh (SN 1994, quê xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực sống. Không chỉ tự vượt lên số phận, chị còn trở thành người kết nối, hỗ trợ hàng chục người khuyết tật có sinh kế, từng bước vượt qua mặc cảm để tự tin làm chủ cuộc sống.

Sinh ra trong gia đình có bố bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, Kim Oanh lớn lên với nhiều khiếm khuyết về thể chất. Thay vì đầu hàng nghịch cảnh, chị kiên trì học tập và tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công tác xã hội, với mong muốn dùng kiến thức để giúp đỡ những người yếu thế.

Chị Đặng Thị Kim Oanh (thứ hai từ phải sang) được vinh danh những đóng góp trong hoạt động hỗ trợ Người khuyết tật.

Rời giảng đường, hành trình mưu sinh của chị không hề dễ dàng. Chị từng bán hàng trực tuyến, tự học kỹ năng số và sáng tạo nội dung để tạo việc làm cho bản thân. Khi cuộc sống dần ổn định, một biến cố sức khỏe khiến chị phải sử dụng xe lăn hoàn toàn. “Có lúc tưởng như mọi thứ dừng lại, nhưng nếu buông xuôi thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi chọn đi tiếp, dù chậm nhưng phải sống có ý nghĩa”, Kim Oanh chia sẻ.

Đầu năm 2025, từ sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ, Câu lạc bộ Tự lực Người khuyết tật Nam Đàn được thành lập. Trên cương vị Phó Chủ tịch, Kim Oanh cùng Ban Chủ nhiệm xây dựng nhiều hoạt động thiết thực, trong đó nổi bật là mô hình hỗ trợ sinh kế bằng chăn nuôi gia cầm.

Trong năm 2025, Câu lạc bộ đã hỗ trợ 69 hộ gia đình người khuyết tật vay vốn xoay vòng, trao con giống, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình sản xuất. Từ những mô hình nhỏ ban đầu, nhiều gia đình đã có thêm nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Trao con giống hỗ trợ sinh kế cho hội viên Người khuyết tật tại xã Hạnh Lâm

Gia đình anh Nguyễn Văn Hòa, ở xóm Thanh Ngọc, là một trong những hộ được hưởng lợi. Anh xúc động nói: “Quan trọng nhất không chỉ là có thêm thu nhập, mà tôi nhận ra mình có thể tự làm, tự lo cho gia đình và không còn mặc cảm như trước.”

Đồng hành cùng Câu lạc bộ còn có nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm, trong đó Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát hỗ trợ con giống, kỹ thuật chăn nuôi và định hướng đầu ra sản phẩm, góp phần tạo chuỗi liên kết bền vững cho hội viên.

Chị Đặng Thị Kim Oanh trong một chương trình giao lưu, lan tỏa năng lượng tích cực đến thế hệ trẻ.

Với Kim Oanh, giá trị của sự hỗ trợ không nằm ở những món quà nhất thời mà ở việc tạo cơ hội để người khuyết tật tự đứng vững bằng chính sức lao động của mình. Chính suy nghĩ ấy đã giúp chị được vinh danh trong Top 20 gương mặt tiêu biểu Chương trình “Lãnh đạo nữ khuyết tật Việt Nam 2025”.

Nỗ lực tự học và phát triển bản thân của chị Kim Oanh đã được ghi nhận bằng những suất học bổng ý nghĩa từ các tổ chức xã hội

Từ một người cần được sẻ chia, Đặng Thị Kim Oanh đã trở thành người truyền cảm hứng, tiếp thêm nghị lực cho cộng đồng người khuyết tật. Hành trình của chị là minh chứng rằng: nghị lực không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ quyết tâm không đầu hàng nghịch cảnh và khát vọng sống có ích cho gia đình và xã hội./.

Nguyễn Hạnh

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác