• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hải Phòng: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW

Hải Phòng: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW

Ngày 19/9/2020, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Tôn vinh, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong phong trào hành động vì NNCĐDC.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, Hội đã đạt được kết quả nổi bật là: Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 43-CT/TW tới đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên của Hội và nhân dân (viết 573 tin, bài; 15.000 tờ gấp, xây dựng và phát sóng 15 phim và phóng sự truyền hình; in, treo 360 khẩu hiệu; biên tập, in ấn 1.800 đề cương tuyên truyền; tổ chức 02 cuộc triển lãm ảnh theo chủ đề về khắc phục thảm họa da cam trên địa bàn tỉnh, thu hút 250 tác phẩm ảnh; tổ chức thi viết về nạn nhân vượt lên chính mình; mua hơn 13.260 cuốn Tạp chí Da cam Việt Nam, cấp đến tổ chức Hội cơ sở…). Nhận thức của cộng đồng về thảm họa da cam được nâng lên, lương tâm lòng nhân ái được khơi dậy, cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng ghi nhận tấm lòng vàng cho các nhà hảo tâm tại Hội nghị tri ân tấm lòng vàng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tháng (tháng 8 năm 2019)

Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc nạn nhân được quan tâm, từng bước được xã hội hóa và đã thu được những kết quả to lớn. Phong trào hành động vì NNCĐDC phát triển sâu rộng trong cộng đồng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”, “ăn quả nhớ người trồng cây”… được lan tỏa mạnh mẽ. Trong 5 năm (2015-2020) nạn nhân của toàn thành phố được thụ hưởng từ các nguồn hỗ trợ ủng hộ hơn 156 tỷ đồng (so với 5 năm trước 2010-2014 tăng hơn 140 tỷ đồng). UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết, kết luận hơn 6.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp người kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, ra quyết định cho 843 người nhận trợ cấp Nhà nước hàng tháng (tỷ lệ đạt 14%).

Công tác củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội được đặc biệt quan tâm. Toàn thành phố đã thành lập 93 Hội cơ sở cấp xã, phường, 200 Chi hội thuộc xã, phường, phát triển được 1.393 Hội viên. UBND thành phố quan tâm cấp kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho Hội các cấp hoạt động theo kế hoạch hàng năm. Mức chi cao hơn trước khi có Chỉ thị 43-CT/TW là 1,5 lần. UBND thành phố ban hành văn bản số 169/UBND – KSTTHC ngày 10/01/2020 “Trước mắt Hải Phòng chưa sáp nhập tổ chức Hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, chờ hướng dẫn của cơ quan Trung ương”.

Công tác kiểm tra giám sát thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW được tiến hành từ thành phố đến cơ sở, các cuộc kiểm tra, giám sát đều có đại diện lãnh đạo của Ban Dân vận Thành ủy, UBMTTQ và ngành LĐTBXH tham gia. Sau 5 năm, 100% tổ chức Hội được kiểm tra giám sát.

Thường trực Hội làm việc với 35 đoàn khách quốc tế và Việt kiều về nước thăm thân. Thông qua đó lãnh đạo Hội kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm nghiên cứu, tuyên truyền “tác động của chất độc da cam/dioxin đối với sức khỏe con người”, “thực trạng hoàn cảnh của NNCĐDC ở Việt Nam” và vận động nhân dân các nước giúp đỡ, ủng hộ NNCĐDC Việt Nam, đấu tranh đòi công lý. Hội đã phối hợp cùng Ủy ban Hòa Bình thành phố vận động 382 lượt tổ chức, 85.318 người ký ủng hộ bà Trần Tố Nga kiện 37 công ty hóa chất sản xuất, cung cấp chất độc cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam; lấy 55.318 chữ ký phản đối vũ khí hạt nhân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Ý, trao Giấy khen cho Hội NNCĐDC phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân tại Hội nghị điển hình tiên tiến

Để kịp thời cổ vũ, tôn vinh những tâp thể, cá nhân có thành tích trong khắc phục “thảm họa da cam”, chăm sóc NNCĐDC, Thành hội Hải Phòng phát huy tốt công tác thi đua khen thưởng, hằng năm tổ chức có nền nếp việc bình xét, biểu dương người tốt, việc tốt, Hội nghị điển hình tiên tiến; tổ chức các sự kiện: Vinh danh những người vợ, người mẹ nuôi dưỡng nạn nhân; Biểu dương tập thể Hội, cán bộ Hội cơ sở điển hình tiên tiến; Tri ân những tấm lòng “vàng” cùng với Hội giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân; Biểu dương con cháu nạn nhân vượt khó học giỏi…Từ năm 2015-2020 có 447 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng từ Giấy khen đến Huân chương lao động; 244 nhà hảo tâm được Trung ương Hội, UBND thành phố tặng Bằng khen, Bằng tri ân “Tấm lòng vàng” và 176 cán bộ chính quyền, cán bộ chuyên trách Hội được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương. Tại hội nghị, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố tặng 33 Bằng khen, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố tặng 39 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, phong trào “vì nạn nhân da cam” giai đoạn 2015-2020.

Song, 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW phong trào hành động vì NNCĐDC của Hải Phòng nhiều việc chưa đạt được kỳ vọng: nhận thức của cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương về Chỉ thị 43-CT/TW chưa đầy đủ và sâu sắc, năm đầu triển khai thì “nóng”, những năm sau “nguội” dần; vai trò tham mưu, đề xuất của nhiều tổ chức Hội thành viên chưa tới “tầm”; cán bộ chuyên trách Hội tuổi ngày càng cao, sức khỏe ngày cảng giảm, không còn cơ hội thực hiện Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cán bộ chuyên trách Hội bắt đầu đề nghị nghỉ công tác Hội.

Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng đề nghị:

- Các cơ quan Trung ương có thẩm quyền sớm có chủ trương chính sách áp dụng cho nạn nhân thế hệ thứ 3;

- Đề nghị Thành ủy Hải Phòng ra văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiếp Thông tri số 22-TT/TU giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn Thành phố.

- Đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chưa sáp nhập Hội như văn bản số 169/UBND-KSTTHC đã ban hành ngày 10/01/2020.

Đại tá: Nguyễn Hữu Ý

Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP Hải Phòng


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Phiên Điều trần vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại paris (ngày 7/5):  Đồng hành vì công lý, cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Phiên Điều trần vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại paris (ngày 7/5): Đồng hành vì công lý, cùng nạn ...

    Ngày 25/04/2024, tại Cuộc họp báo về Phiên điều trần ngày 07/05 của Tòa phúc thẩm Paris xét xử vụ kiện của  bà Trần Tố Nga , công dân Pháp, gốc Việt là nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin kiện 14 công ty hóa chất đã sản xuất chất độc da cam/dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Một lần nữa các luật sư Pháp khẳng định ...