Chiến tranh đã qua đi, nhưng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần vẫn còn hiện hữu với những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Với quan điểm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, huyện Hoành Bồ đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống của những NNCĐDC trên địa bàn.
Anh Lý Tài Ngân (thôn Cài, xã Đồng Lâm) là NNCĐDC thế hệ thứ hai. Bản thân anh sức khỏe kém, không có khả năng lao động. Cuộc sống của 2 vợ chồng và 3 đứa con nhỏ trông chờ cả vào số tiền ít ỏi, bấp bênh mà người vợ đi làm thuê kiếm được. Ngôi nhà ở vách đất, lợp ngói fibro xi măng xuống cấp nghiêm trọng, nhưng gia đình anh khó khăn, không có tiền sửa chữa. Thấu hiểu, cảm thông với hoàn cảnh của gia đình anh, Hội NNCĐDC/dioxin huyện đã phối hợp với các đoàn thể cùng vào cuộc, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp gia đình anh Ngân xây ngôi nhà mới trị giá gần 200 triệu đồng; trong đó 65 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Đầu năm 2019, gia đình anh Ngân đã dọn vào ở nhà mới.
Trao tặng nhà cho gia đình anh Lý Tài Ngân
Anh Ngân chia sẻ: Chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ là có một ngày được ở trong ngôi nhà to, đẹp như thế này. Được sự quan tâm của các cấp, ngành mà con cái chúng tôi cũng đã có nơi ở kiên cố, ổn định. Có nhà mới rồi, từ nay vợ chồng tôi yên tâm phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái.
Huyện Hoành Bồ hiện có 103 NNCĐDC, trong đó có 82 đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu, 21 đối tượng là thế hệ thứ hai. Các đối tượng đa phần đều tuổi cao, sức khỏe yếu; thế hệ thứ hai còn ít tuổi thì bị dị tật, bệnh tật, đời sống gặp nhiều khó khăn. Do vậy, không chỉ riêng anh Ngân, các NNCĐDC trong huyện luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn.
Theo ông Vũ Văn Minh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện, nhiều năm trở lại đây, Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể, kêu gọi, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống cho các nạn nhân. Đặc biệt, Hội kết nối, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cùng chung tay giúp đỡ nạn nhân và gia đình về xây sửa nhà, mua BHYT, tặng quà nhân những dịp lễ, tết. Từ đầu năm đến nay, Hội đã vận động được gần 70 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng NNCĐDC trên địa bàn.
![]() |
Hội NNCĐDC/dioxin huyện đã lập sổ quản lý, theo dõi tình hình nạn nhân và gia đình NNCĐDC về tình trạng bệnh tật, hoàn cảnh, nhu cầu trợ giúp; tích cực rà soát các hộ nạn nhân có nhà ở bị hư hỏng, chật chội cần hỗ trợ xây mới, sữa chữa để đưa vào kế hoạch hỗ trợ hằng năm. Hội cũng phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện tiếp tục hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị giám định hưởng chế độ. Đồng thời, tập trung hỗ trợ các nạn nhân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.
Đặc biệt, Hội đã xây dựng đề án đầu tư trồng cây dược liệu tại xã Đồng Lâm, giao cho ông Triệu Đức Ngân, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin liên xã Đồng Lâm và Đồng Sơn thực hiện. Dự án có tổng diện tích khoảng 14 ha với tổng kinh phí thực hiện trên 1,2 tỷ đồng. Hiện tại, Hội đang đề nghị Đại sứ quán Úc hỗ trợ kinh phí.
Ông Triệu Đức Ngân cho biết: Do nhu cầu thị trường lớn, khách mua nhiều, nên lượng cây thuốc nam mà chúng tôi sản xuất được không đủ đáp ứng. Nếu dự án đầu tư trồng cây dược liệu được triển khai, sẽ mở rộng quy mô sản xuất của gia đình; đáp ứng yêu cầu thị trường; giải quyết công ăn, việc làm cho nhiều hội viên, người dân trên địa bàn. Hiện cơ sở của chúng tôi đang tạo việc làm cho 20-30 lao động với mức thu nhập 300.000-500.000 đồng/ngày.
Nguồn: Báo Quảng Ninh
Bình luận