• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội nghị Hội đồng Quản lý Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Sáng 18/4/2022, tại Trung ương Hội, Hội đồng Quản lý Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường niên. Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh (chủ trì) và các đồng chí ủy viên Hội đồng.

Báo cáo kết quả vận động, thu chi tài chính Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam năm 2021 và Kế hoạch vận động, thu chi tài chính quỹ năm 2022, ông Nguyễn Văn Khanh nêu rõ: Năm 2021, do tác động của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lũ nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến công tác vận động quỹ. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Quỹ đã bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai nhiệm vụ, đổi mới hình thức. Đặc biệt, đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động trong dịp kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam. Đồng thời, phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức Chương trình nhắn tin từ thiện; phối hợp với nhiều tổ chức, như: Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hóa học, Văn Phòng 701, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật, USAID,..., kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, tặng quà cho nạn nhân nhân ngày 10/8 “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam” và Tết Nguyên đán.

Kết quả năm 2021, Ban Giám đốc Quỹ đã vận động được hơn 15,802 tỷ đồng, đạt hơn 150% kế hoạch đề ra. Số tiền đó đã hỗ trợ, ủng hộ nạn nhân ở 16 tỉnh, 4 Trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân; trợ cấp 20 suất học bổng…

Ông Nguyễn Bá Bồng, Trưởng ban Tổ chức-Chính sách, Trưởng ban Kiểm soát Quỹ báo cáo kết quả kiểm soát Quỹ; ông Bùi Hữu Quê báo cáo kết quả kiểm toán thu, chi Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam năm 2020, 2021.

Ý kiến của các Ủy viên Hội đồng cơ bản nhất trí với báo cáo của Giám đốc Quỹ; đồng thời, đóng góp thêm các biện pháp vận động tài trợ, quản lý và sử dụng Quỹ.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đã nhấn mạnh: năm 2021, Hội đồng Quản lý Quỹ NNCĐDC/dioxin đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác sử dụng Quỹ bảo đảm đúng mục đích, đúng pháp luật và các quy định, góp phần quan trọng vào công tác hỗ trợ, ủng hộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NNCĐDC.

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội đất nước còn khó khăn. Vì vậy, Ban Giám đốc Quỹ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới hơn nữa, phấn đấu vận động Quỹ đạt và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2022 là vận động đạt 10 tỷ đồng). Số tiền vận động được tập trung vào các nhiệm vụ: nuôi dưỡng, phục hội chức năng, khám chữa bệnh, dạy nghề, xây nhà tình nghĩa, trợ cấp khó khăn, cấp học bổng,... cho nạn nhân.

Đình Mạnh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...