• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023

Chiều 27/12, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tiến hành Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 nhấn mạnh, trong tình hình kinh tế, xã hội đất nước dần được phục hồi sau đại dịch Covid-19, Hội luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các địa phương trên các mặt công tác; đồng thời Hội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai hoàn thành toàn diện Kế hoạch năm 2023 và Chương trình, dự án, từ Trung ương đến các tỉnh, thành Hội.

Trong năm 2023, Trung ương Hội đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện Công văn số 1294-CV/BDVTW về việc hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023; đề xuất, phối hợp với các ban, bộ, ngành tổ chức các đoàn đi kiểm tra, làm việc với các tỉnh, thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; Tham mưu đê xuất thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ. Tiếp tục làm việc với các ban, bộ, ngành về những vướng mắc thực hiện chính sach đối với cựu chiến binh tham gia hoạt động kháng chiến bị bệnh, tật nặng liên quan đến chất độc hóa học (CĐHH) hiện bị mất giấy tờ chưa được thụ hưởng chính sách ưu đãi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH…

Trao cờ cho các tỉnh, thành hội dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023

Trong công tác xây dựng hội: Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội đã triển khai hướng dẫn Quyết định 118-QĐ/TW quy định về tổ chức, hoạt động các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trung ương Hội đã gửi công văn đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các tỉnh, thành Hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ. Trong năm 2023, cả nước đã phát triển được 6 tổ chức hội cấp huyện, 23 tổ chức hội cấp xã, 13 chi hội; phát triển 3.354 hội viên.

Trong công tác tuyên truyền: Hội đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện: Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam; Kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam; Phối hợp với các ban, bộ, ngành, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Xây dựng các video clip, tổ chức Triển lãm Da cam-Lương tri và Công lý tại Lâm Đồng và Quảng Ninh. Chú trọng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, của cấp ủy, chính quyền các cấp về ủng hộ giúp đỡ NNCĐDC và cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC, tuyên truyền về vụ kiện của bà Trần Tố Nga ở Pháp, nắm và báo cáo kịp thời với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Tạp chí Da cam Việt Nam bám sát tôn chỉ, mục đích, không ngừng nâng cao chất lượng, phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận tuyên truyền về công tác khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NNCĐDC.

Trong công tác Đối ngoại nhân dân: Hội đã duy trì liên lạc thường xuyên với 60 tổ chức quốc tế; thường xuyên liên hệ và làm việc với các đối tác truyền thống trực tiếp và qua trực tuyến đạt kết quả tốt, mở rộng các mối quan hệ mới; trả lời phỏng vấn về tuyên truyền khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Trung ương Hội đã tổ chức hoạt động đối ngoại được 5/7 đoàn ra và 7/8 đoàn vào làm việc, làm việc với 36 lượt đoàn khách có yếu tổ nước ngoài từ các nước: Mỹ, Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…

 

Về Kết quả hoạt động Quỹ và chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC: Trong năm 2023, các cấp Hội đã tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực gắn với phong trào thi đua Vì nạn nhân chất độc da cam, nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày Vì NNCĐDC (10/8), Tháng hành động vì NNCĐDC; nhắn tin từ thiện Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam... Công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC mang tính bền vững hơn, tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho nạn nhân, chi cho xông hơi giải độc, thăm hỏi thường xuyên và đột xuất, nuôi dưỡng nạn nhân và cấp vốn sản xuất, học bổng, sinh kế… Trong năm 2023, toàn hội đã vận động được trên 577 tỉ đồng, trong đó đã sử dụng trên 561 tỉ để chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC.

Hội nghị cũng rút kinh nghiệm những ưu điểm và hạn chế của Ban Chấp hành khóa IV và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đồng thời đề xuất những kiến nghị với Đảng, Nhà nước về tổ chức hội và chính sách đối với NNCĐDC. Hội nghị BCH Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã đưa ra những chỉ đạo, định hướng cho Đại hội toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đình Trọng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Sáng 26/4, Trung tâm BTXH NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (28/4/2014 – 28/4/2024). Dự lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật, Cục Bảo ...