• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang: XÂY DỰNG HỘI VỮNG MẠNH GẮN VỚI NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang: XÂY DỰNG HỘI VỮNG MẠNH GẮN VỚI NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN

Có dịp đến và tiếp xúc với nhiều hộ gia đình có người thân bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh chúng tôi mới cảm nhận và chứng kiến được nỗi khổ của từng người, đời sống thiếu thốn, cái nghèo khó cứ đeo bám mãi với họ. Có lẽ như thấu hiểu và cảm thông được hoàn cảnh của những gia đình có NNCĐDC/dioxin, với chức năng và vai trò của một tổ chức xã hội từ thiện, trong những năm qua Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chợ Gạo đã nỗ lực phấn đấu, có nhiều hoạt động thiết thực trong việc giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân và hội viên, nhất là những nạn nhân nghèo khó, bệnh tật.

Hiện nay trên địa bàn huyện Chợ Gạo có 995 NNCĐDC; trong đó 838 người là thường dân và 157 nạn nhân là người trực tiếp tham gia kháng chiến cùng với con, cháu. Với vai trò, nhiệm vụ của mình trong những năm qua, Hội huyện Chợ Gạo đã làm tốt công tác thông tin- tuyên truyền; trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động Hội; khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh từng nạn nhân… Nổi bật là công tác vận động nguồn kinh phí để giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân bằng việc làm thiết thực, sát với từng hoàn cảnh của mỗi hộ gia đình.

Trao tặng”Mái ấm da cam” cho bà Trương Thị Lựu, NNCĐDC/D ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông (huyện Chợ gạo)

Qua Phong trào thi đua “Vì NNCĐDC”, Hội đã đã tích cực vận động nguồn lực, tranh thủ sự đóng góp, giúp đỡ của các tổ chức tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng nhau hỗ trợ bằng vật chất, tinh thần nhằm mục đích là chung tay chăm sóc NNCĐDC, chia sẻ nỗi đau mà họ chẳng may mắc phải do hậu quả của chiến tranh để lại; khó khăn nhất là những gia đình có nhiều người bị nhiễm chất độc hóa học. Chẳng hạn như gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng 83 tuổi, thương bịnh hạng 2/4, ở xã An Thạnh Thủy, nguyên Trưởng Công an huyện Chợ Gạo; bản thân ông và 3 người con điều bị nhiễm chất độc quái ác này, tuổi cao, sức yếu hàng ngày lại phải chăm sóc các con bị bệnh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, rất cần những tấm lòng để động viên, chia sẻ. Trong 5 năm qua các cấp hội trong huyện đã vận động trên 5 tỷ đồng; với nguồn kinh phí này, tùy theo từng trường hợp cụ thể, Hội đã tổ chức sửa chữa, xây và trao tặng nhà “Mái ấm da cam”; Hội đã xây mới và sửa chữa 20 căn nhà, tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Trợ vốn sản xuất cải thiện kinh tế gia đình đối với những hộ có điều kiện (nuôi bò, hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ); bằng cách này, Hội đã giúp cho 8 hộ gia đình chăn nuôi có hiệu quả. Hay việc tổ chức tặng xe lăn, xe lắc; khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí; cấp học bổng cho học sinh gia đình nghèo, hiếu học; tập trung nhiều nhất là hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhu yếu phẩm trong sinh hoạt hàng ngày (trên 3,2 tỷ đồng) nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán…

Theo ông Lê Văn Mơi, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chợ Gạo, toàn huyện có 1.133 hội viên đang sinh hoạt ở 19/19 hội cơ sở; trong đó có 550 hội viên là nạn nhân, dù Hội NNCĐDC/dioxin chưa được công nhận là hội đặc thù, nhưng với quyết tâm cao, mỗi người đều hướng về NNCĐDC để cảm thông, an ủi, giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau, nổi bất hạnh của họ…Vì thế mà hoạt động của các cấp hội trong huyện ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng, nhất là công tác vận động giúp đỡ nạn nhân và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người bệnh tật, dị dạng, dị tật và nghèo khó nhất trong xã hội, từ đó hướng phong trào thi đua của Hội đi sâu vào lòng người, thể hiện tính nhân đạo, tính nhân văn và tự nguyện đóng góp giúp đỡ cho nạn nhân. Có thể nói, nhờ sự nhạy bén, kịp thời và năng nổ trong hoạt động, các cấp hội ở huyện Chợ Gạo có sự gắn kết chặt chẽ giữa những nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện - xã hội các nơi với những cảnh đời bất hạnh, khó khăn của những gia đình có người thân bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh; qua đó nhằm động viên, giúp đỡ họ một cách hiệu quả nhất. Thực tế cho thấy, ở huyện Chợ Gạo trong những qua, hoạt động của Hội luôn được sự đồng đình của người dân trong quá trình vận động; các đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ, Hội luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đoàn kết, sáng tạo; đồng thời biết tranh thủ quan hệ các nơi để tìm nguồn vận động giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân trên địa bàn huyện. Điển hình như Hội huyện Chợ Gạo quan hệ chặt với Hội Bảo trợ của Việt kiều Pháp (NED) ở thành phố Hồ Chí Minh nguồn học bổng và đỡ đầu thường xuyên cho 6 trẻ em, (80 suất, trị giá trên 170 triệu đồng) và phát hàng quý.

Những thành tích của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chợ Gạo trong thời gian qua đã được Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đánh giá cao và trao Bằng khen của Trung ương Hội; đồng thời được UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cùng nhiều Giấy khen của Tỉnh hội, UBND huyện…Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chợ Gạo cho biết thêm, trên cơ sở những kết quả đạt được, các cấp hội của huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; hoạt động của Hội phải hướng về cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ, gắn bó với các nạn nhân, nhất là các nạn nhân ở vùng sâu, gia đình quá khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật; tạo mọi điều kiện để họ tiếp cận và thụ hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, chính sách đối với NNCĐDC để giúp đỡ kịp thời và hiệu quả nhất theo tinh thần Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư./.

Lê Huỳnh

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Sáng 26/4, Trung tâm BTXH NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (28/4/2014 – 28/4/2024). Dự lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật, Cục Bảo ...