• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Núi Thành tiếp nhận gần 600 triệu đồng từ cộng đồng

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Núi Thành tiếp nhận gần 600 triệu đồng từ cộng đồng

Sáng 29/5/2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC/dioxin) huyện Núi Thành, tổ chức sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Hội NNCĐDC/di xin huyện Núi Thành

Thời gian qua, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Núi Thành đã có nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là làm tốt công tác vận động nguồn lực để chăm sóc cho NNCĐDC.

Ông Phạm Văn Quyện, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Núi Thành cho biết, với vai trò là một tổ chức xã hội – nhân đạo, thời gian qua, huyện Hội tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI); qua đó, vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân chung tay chăm sóc nạn nhân thiết thực nhất trong cuộc sống hàng ngày. Hội đã tranh thủ vận động nguồn lực từ các tổ chức Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện trong và ngoài huyện để giúp đỡ nạn nhân trên địa bàn huyện. 6 tháng đầu năm Hội trong huyện đã đạt kết quả:

Đến nay, toàn huyện có 1.627 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Trong đó số người là nạn nhân các thế hệ gồm 540 người; số nạn nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Nhà nước là 181 người. Trong đó, trực tiếp có 104 người và gián tiếp có 77 nạn nhân. Hầu hết nạn nhân đang gặp khó khăn nhiều mặt, thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần, bệnh tật hoành hành.

Thời gian qua, lãnh đạo huyện Hội luôn trăn trở về những cách làm thiết thực để chăm sóc nạn nhân đạt hiệu quả tốt nhất, từ đó đã tìm nguồn tài trợ giúp đỡ cho nạn nhân vơi bớt nỗi đau. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tất cả vì NNCĐDC, cán bộ Hội từ huyện đến 17 xã, thị trấn đã tổ chức nhiều đoàn, đi nhiều nơi trong và ngoài huyện và tỉnh, tranh thủ sự quen biết, bạn bè thân tín, người đồng hương xa quê v.v… để vận động nguồn lực. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành, chung tay sxoa dịu nỗi đau da cam, tiêu biểu như Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị tỉnh Saitama- Nhật Bản ủng hộ 40 triệu đồng; Cty Điện lực Quảng Nam ủng hộ 50 triệu đồng; anh Nguyễn Trường và anh Trần Minh Đến thành phố Biên Hòa hỗ trợ 20 triệu đồng...Đội ngũ cán bộ Hội tích cực vận động huy động nguồn lực. Điển hình là những cán bộ Hội năng nổ, nhiệt tình như chị Dương Thị Tồn, cán bộ Hội xã Tam Nghĩa trên tinh thần “Vì người nghèo và NNCĐDC” chị đã vận động bà con xa quê và bạn bè có lòng từ tâm gởi về giúp các NNCĐDC và các hộ nghèo trong xã, mỗi năm hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, chị đã vận động con mình tại thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm tiết kiệm gởi quà về tặng bà con quê hương. Mỗi năm, chị đã vận động con mình gởi về tặng bà con với số tiền là 15 triệu đồng, năm tiếp theo là 18 triệu đồng và năm gần đây là 21 triệu đồng. Tổng số tiền chị đã quyên tặng bà con nghèo quê nhà (Tam Nghĩa) là 54 triệu đồng. Món quà đầy tình nghĩa của người con xa quê đã thấm sâu vào lòng bà con quê hương, góp phần an sinh xã hội, đặc biệt là xoa dịu nỗi đau của nạn nhân chất độc hóa học. Sáu tháng đầu năm Hội trong huyên đã vận động ủng hộ, tiếp nhận tổng số tiền và hiện vật (quy ra tiền) trị giá gần 600 triệu đồng. Từ nguồn tiếp nhận, huyện Hội đã tặng quà tết cho các nạn nhân khó khăn với số tiền gần 200 triệu đồng; hỗ trợ làm nhà cho nạn nhân với số tiền 105 triệu đồng; hỗ trơ sửa chữa nhà ở với số tiền là 20 triệu đồng v.v... Hội đã tuyên truyền, lấy 7.487 chữ ký ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga - Việt kiều tại Pháp, kiện 37 công ty hoá chất Hoa Kỳ;

Ông Phạm Văn Quyện, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Núi Thành cho biết: “Thời gian tới, Huyện hội tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để quản lý, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; đồng thời thường xuyên gắn kết với các tổ chức xã hội – Từ thiện nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhằm tranh thủ vận động nguồn lực cho hoat động của Hội từ huyện đến xã, thị trấn”.

Nhân dịp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020. huyện Hội đã kiện toàn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2020-2025, đề nghị thay thế 2 vị cán bộ Hội chuyển công tác khác và đề cử 2 cán bộ mới vào Ban chấp hành, chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới./-

Huy Hoàng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác