• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngãi - nhân tố quan trọng đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngãi - nhân tố quan trọng đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ngãi thành lập ngày 29/11/2005, theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 27/05/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay, tổng số hội viên toàn tỉnh là 12.210 người. Hội là thành viên của Ủy ban Mặt trận tỉnh, nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên nạn nhân, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi tiềm năng giúp đỡ nạn nhân chất độc hóa học hòa nhập cộng đồng; giáo dục động viên nạn nhân khắc phục khó khăn vươn lên, giúp nhau thực hiện nghĩa vụ công dân.

Nhân kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 -10/8/2021), chúng ta cùng nhìn lại kết quả hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh, qua đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, động viên cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước.

Là một tổ chức hội đặc thù, hoạt động của Hội đang đứng trước nhiều khó khăn. Trước hết là số hội viên và NNCĐDC cần được quan tâm hỗ trợ rất lớn với 23.870 người, có 13.032 người trực tiếp, nạn nhân thế hệ 2 là: 6.984 người; thế hệ 3 là: 3.854 người, trong khi nguồn lực vận động hỗ trợ gặp khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 xảy ra; bên cạnh đó, kinh phí hoạt động và chế độ thù lao cho cán bộ Hội các cấp nhiều nơi không thực hiện được (hiện tại huyện Sơn Hà, Sơn Tây; cấp xã các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và một số xã của huyện Nghĩa Hành bị cắt kinh phí).

Đứng trước nhiều khó khăn, các cấp hội NNCĐDC trong tỉnh đã động viên nhau nỗ lực hoạt động, nhất là đợt thi đua cao điểm hướng đến kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 -10/8/2021) trên địa bàn tỉnh. Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về tổng kết phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2011-2021 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, hội viên, nạn nhân ủng hộ bà Trần Tố Nga kiện các công ty hóa chất của Hoa Kỳ; tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua do Trung ương Hội và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, đẩy mạnh vận động nguồn lực chăm sóc nạn nhân. Kết quả năm 2020 toàn Hội đã vận động: 17 tỷ 764 triệu 212 nghìn đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Từ nguồn huy động được đã chi 3 tỷ 975 triệu 647 nghìn đồng, hỗ trợ làm 5 nhà và sửa 02 nhà, 01 giếng nước sạch, 6 máy lọc nước, 20 máy nghiền thức ăn đa năng, 10 xe lăn, 25 suất học bổng, 6 con bò giống, 8.223 suất quà, hỗ trợ hàng tháng cho 10 nạn nhân (mỗi nạn nhân 150.000đồng/tháng), chi nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho 45 nạn nhân, phục hồi chức năng tại cộng đồng cho 32 nạn nhân. Thực hiện chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh đoàn, các hội, đoàn thể, đã vận động hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân và người nghèo tổng số tiền 13 tỷ 723 triệu 089 nghìn đồng…

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đã vận động: được 2 tỷ 828 triệu 608 nghìn đồng cùng với các nguồn phối hợp khác, đã chi giúp đỡ nạn nhân 3 tỷ 417 triệu 474 đồng gồm quà tết cho nạn nhân: 6.226 suất quà (với số tiền: 2.983.796.000đ); xây dựng mới 2 nhà tình thương 110 triệu đồng tại xã Bình Châu, Bình Khương (Bình Sơn), sửa chữa 1 nhà cho nạn nhân 30 triệu đồng (Nghĩa Hành); thực hiện dự án chăm sóc sức khỏe cho NNCĐDC và trẻ khuyết tật do tổ chức MCC tài trợ tại huyện Tư Nghĩa và thị xã Đức Phổ 209.458.000đ chi thù lao người nuôi dưỡng và hoạt động phục hồi chức năng NNCĐDC Nghĩa Thắng và TT PHCN Đức Phổ: 72.976.000đ. Ngoài ra, các cấp hội tặng 10 xe lăn cho nạn nhân, chi trợ cấp khó khăn 7.400.000đ cùng nhiều hoạt động khác.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch tỉnh Hội tặng quà cho nạn nhân Nguyễn Văn Thử ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa

Thường trực Hội NNCĐDC tỉnh chủ động phối hợp hoạt động với Hội CCB tỉnh, Cựu TNXP tỉnh, Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn để tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp, giúp đỡ nhiều hội viên và nạn nhân vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian đến, Hội NNCĐDC tỉnh đề xuất với các cấp ủy Đảng, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các hội, đoàn thể, cơ quan báo chí và đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải quyết hậu quả chất độc hóa học nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 -10/8/2021); tập trung thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Các cấp hội tập trung tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến “vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tổng kết 10 năm thực hiện phòng trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do Ủy ban MTTQVN phát động; tăng cường nắm tình hình nạn nhân khuyết tật, khó khăn thuộc hộ nghèo cần hỗ trợ làm nhà, học tập, chăn nuôi, khám chữa bệnh, dụng cụ trợ giúp, học nghề… để Hội NNCDDC có chương trình giúp đỡ. Tiếp tục tổ chức vận động các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, nhà hảo tâm... trong, ngoài nước để gây quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

TRỊNH CÔNG NHẬN

(Trường Phòng Khoa giáo,

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi)


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...