• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Bến Tre sơ kết quý I năm 2021

Hội tỉnh Bến Tre sơ kết quý I năm 2021

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin– Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị BCH (các thành viên chuyên trách công tác Hội), sơ kết hoạt động quý I/2021 "năm hành động vì nạn nhân chất độc da cam". Quý I năm "hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, Hội trong tỉnh triển khai thực hiện “Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam” trong khi dịch Covid-19 bùng phát, kinh tế, xã hội cả nước gặp khó khăn, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, mất việc làm, hạn mặn xâm nhập sâu ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, mất mùa…

Hội nghị BCH quý I năm 2021 Tỉnh hội Bến Tre

Trong hoàn cảnh khó khăn chung, các cấp Hội trong tỉnh Bến Tre đã quyết tâm vượt khó, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thảm họa da cam Việt Nam, đưa hình ảnh thực trạng sống của nạn nhân chất độc da cam rộng dãi trên thông tin đại chúng, khơi dậy lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động nguồn lực xã hội. Kết quả, các cấp Hội vận động được 36.880 suất quà là tiền mặt, hàng hóa trị giá quy thành tiền là 11 tỷ 323 triệu đồng. Hội đã chủ trì, phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh tổ chức lãnh đạo Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cùng nhà hảo tâm chúc tết và trao số quà trên tới tận tay nạn nhân, tạo sự lan tỏa lớn trong xã hội. Các tổ chức, các nhà hảo tâm tham gia phong trào “vì nạn nhân chất độc da cam”, “Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam” rất ấn tượng, tin cậy Hội.

Ngoài hoạt động tặng quà, Hội vận động 1 tỷ 131 triệu đồng xây dựng 20 căn “nhà tình thương”, “nhà nghĩa tình đồng đội” tặng hộ có con em bị nhiễm chất độc hóa học khó khăn về nhà ở; vận động người Việt ở Pháp, Hội từ thiện Tzu Chi Đài Loan cùng các nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh trao 184 suất học bổng (tổng số tiền 357triệu 950 nghìn đồng); hỗ trợ tổng số tiền 790 triệu đồng cho 182 hộ nghèo có con em nhiễm chất độc hóa học phát triển chăn nuôi gia đình (nuôi bò sinh sản). Hội là một trong những tổ chức có trách nhiệm trong tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới (vận động xây 37 cầu nông thôn với tổng số tiền 3 tỷ 919 triệu đồng); trợ cấp thường xuyên cho 611 nạn nhân chất độc nghèo ở cộng đồng.

Sáng ngày 14/3/2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em huyện Chợ Lách đã phối hợp Ủy ban nhân dân xã Tân Thiềng tổ chức Lễ khánh thành tuyến lộ có chiều dài 750 mét, ngang 2 mét, tổng kinh phí xây dựng là 400 triệu đồng, trong đó Huyện hội vận động gia đình Thầy Long, cô Giàu ở thành phố Hồ Chí Minh 100 triệu đồng, nhân dân trong tổ đóng góp 300 triệu đồng (mỗi hộ 10 triệu đồng).

Ngày 18/03/2021, Hội NNCĐDC/Dioxin – BVQTE huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức lễ Khánh thành cầu Ông, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc.

Ngày 22/03/2021, Hội NNCĐDC/dioxin – BVQTE huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp cùng Ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thành Bình và xã Phú Mỹ khởi công 02 cây cầu, kinh phí mỗi cây 150 triệu đồng, tổng kinh phí 300 triệu đồng, do Hội Chữ Thập Đỏ Quận Bình Tân, TP.HCM tài trợ.

Ngày 14/3/2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ em huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức khởi công 2 cầu nông thôn ở ấp Kinh Gãy, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc. Cầu thứ nhất có chiều dài 22 mét, ngang 3 mét, tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, do Đại đức Thích Quang Hùng ở quận 8, thành phố Hồ Chí minh vận động bà Lê Minh Nguyệt ở phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Cầu thứ 2 dài 10 mét, ngang 3 mét, kinh phí xây dựng 20 triệu đồng do bà Trương Thị Nhân tài trợ.

Chủ tịch UBND xã Thạnh Trị nói: “Tín dụng của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ em là tín dụng nhỏ, mục tiêu lớn giúp cho xã Thạnh Trị 33 hộ thoát nghèo, góp phần hỗ trợ cho xã thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Trao tiền hỗ trợ sinh kế cho gia đình nận nhân chất độc da cam tại xã Thạnh Trị.

Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ xe lăn, xe lắc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam sinh kế, bán vé số, khám bệnh chăm sóc sức khỏe nạn nhân.

Tính đến ngày 26/3, tổng tiền mặt, hàng hóa, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin– Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre vận động đạt 17 tỷ 273 triệu đồng, Đạt 86,15% kế hoạch năm “hành động vì nạn nhân chất độc da cam”.

Trong khó khăn mới thấy được tình người, sống biết yêu thương và chia sẻ, hoạt động của Hội sẽ không bao giờ đơn độc luôn có chỗ vựa vững chắc “Đó là sức mạnh của tình người”.

Lê Thị Thanh Vân

CT. Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE tỉnh Bến Tre

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...