• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội xã Thanh Xuân giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

Hội xã Thanh Xuân giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

Hội NNCĐDC/dioxin xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) được thành lập tháng 11/2017. Ngày đầu thành lập Hội chỉ có 32 hội viên đến nay đã có gần 100 hội viên. Sau 4 năm thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đời sống của hội viên được nâng lên rõ rệt: Năm 2020 bình quân thu nhập của hội viên đạt 50 triệu đồng/1 người/năm. Hiện nay còn 2 gia đình hội viên cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,2%, giảm 3 hộ so với năm 2019. Hộ gia đình có mức sống khá và giàu chiếm 78%, không còn hội viên ở nhà tạm, dột nát. 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Có được kết quả đó là sự nỗ lực toàn diện của Hội NNCĐDC/dioxin xã Thanh Xuân. Trước tiên Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền, trọng tâm là Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Đồng thời vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm. Mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học chủ động liên kết, liên doanh để mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nhằm phát triển kinh tế bền vững. Hội phối hợp với các ngành chức năng của xã mở các lớp tập huấn về vay vốn và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ sửa chữa cơ khí cho hội viên. Tổ chức tham quan các mô hình hội viên làm kinh tế giỏi trong huyện, ngoài tỉnh. Qua đó giúp hội viên nâng cao nhận thức, tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý kinh tế, phát triển mô hình sản xuất phù hợp với khả năng, điều kiện của từng gia đình. Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện, hướng dẫn hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi chính sách, sự hỗ trợ của huyện đối với chương trình đào tạo nghề giải quyết việc làm tại chỗ.

Từ những phong trào thi đua do hội phát động đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu như mô hình HTX dịch vụ vận chuyển rau quả sạch của Chi hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thôn Bái Thượng với diện tích 7000m2 vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng đã trồng rau quả sạch năm 2020 đạt 30 tấn, dự kiến năm 2021 đạt 50 tấn.

HTX còn có hơn 5.000m2 ao nuôi cá sạch nước ngọt có chất lượng cao, mỗi năm thu hoạch 5 tấn, thu hút 36 con em hội viên tham gia chuỗi liên kết. Sản phẩm làm ra được truy xuất rõ nguồn gốc, tuyệt đối an toàn cho khách hàng. HXT đảm bảo ổn định cho 09 hội viên có mức lương 8 triệu đồng/tháng. Mô hình hợp tác xã sản xuất nhôm kính cao cấp do anh Trương Văn Huấn con của NNCĐDC đảm nhiệm với diện tích nhà xưởng 200m2, trang thiết bị máy móc sản xuất tiên tiến. Vốn đầu tư ban đầu 2,5 tỷ do hội viên đóng góp và vay ngân hàng. Thường xuyên có 13 công nhân là con em hội viên trong xã làm việc có mức lương 6 - 7 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, ngày 07/4/2021, Hội khai trương HXT GARA ô tô Nguyên Hải với diện tích hơn 1000m2 đầu tư ban đầu 3,5 tỷ đồng thường xuyên có 14 công nhân con em nạn nhân làm việc tại đây.

Ông Nguyễn Văn Quang Chủ tịch Hội NNCĐDC/Đioxin thành Phố Hà Nội đứng thứ 7 từ trái sang cùng thường trực Hội TP Hà Nội dự lễ khai trương mô hình HTX GARA ôtô Nguyên Hải xã Thanh Xuân (Sóc Sơn)

Bên cạnh phong trào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của hội viên. Hội NNCĐDC/dioxin xã Thanh Xuân còn đẩy mạnh hoạt động xây dựng quỹ “nghĩa tình đồng đội” (số dư hiện nay hơn 100 triệu đồng). Nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2021) và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc thành công, Hội xã đã kết hợp cùng xí nghiệp may X26 (Tổng cục Hậu Cần) hỗ trợ 70 triệu đồng cho hội viên Nguyễn Tiến Nam, xây dựng nhà Tình đồng đội. (Được biết ngôi nhà đã khánh thành tổng kinh phí xây dựng hết 150 triệu đồng, với diện tích 45m2 khép kín, thuận tiện cho sinh hoạt của gia đình). Ngoài ra hội còn ủng hộ các phong trào địa phương phát động như: Ủng hộ chống dịch Covid, bão lụt Miền Trung 58 triệu đồng…

Ông Phạm Xuân Lý chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Thanh Xuân cho biết “Chính nhờ sự nỗ lực của các hội viên, những năm qua, phong trào giúp nhau giảm nghèo, kinh tế đã tạo nên sự gắn kết trong hội viên và giữa hội viên với tổ chức Hội”. Ông Chu Văn Phương, Phó Bí Thư Đảng ủy xã Thanh Xuân nhận định: Mô hình HTX mới là “rường cột” nếu không có “ý thức đồng đội” thì ông Lý đã dễ gì bày cho Hội thành HTX mới. Đây là mô hình cần nhân rộng.

Với những thành tích đạt được, Hội NNCĐDC/dioxin xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, xứng đáng được cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân tin cậy. Ghi nhận thành tích của Hội xã, chính quyền, Hội cấp trên đã tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Ngô Đức Thuận

TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...