• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện Gò Công Đông thực hiện tốt công tác chăm sóc NNCĐDC

Huyện Gò Công Đông thực hiện tốt công tác chăm sóc NNCĐDC

Những năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Gò Công Đông đã có nhiều hoạt động thiết thực để chăm sóc cho những cảnh đời bất hạnh, còn nhiều khó khăn, nhất là đối với NNCĐDC.

Quang cảnh Lễ bàn giao "Mái ấm da cam" cho bà Ngô Thị Hiện, xã Bình Nghị.

Ông Võ Văn Lưu, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Gò Công Đông cho biết, với vai trò là một tổ chức xã hội - từ thiện, thời gian qua, Huyện hội thường xuyên tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn, qua đó, vận động các nhà hảo tâm chung tay chăm sóc nạn nhân một cách thiết thực nhất. Hiện nay, trên địa bàn Gò Công Đông có 262 NNCĐDC, trong đó có 26 nạn nhân là người trực tiếp tham gia kháng chiến và con, cháu của họ, còn lại là những người dân, tất cả đều đang được hưởng trợ cấp. Hầu hết các gia đình có nạn nhân đều sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần do bệnh tật hoành hành và không lao động được, cái khó, cái khổ, cái nghèo ngày thêm chồng chất.

Những năm qua, lãnh đạo Huyện hội luôn trăn trở, làm thế nào để chăm sóc nạn nhân đạt hiệu quả tốt nhất? Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tất cả vì NNCĐDC, cán bộ Hội từ huyện đến 13 xã, thị trấn đã tổ chức nhiều đoàn, đi nhiều nơi trong và ngoài tỉnh, tranh thủ sự quen biết, bạn bè thân tín, người đồng hương xa quê… để vận động nguồn lực cho công tác chăm sóc nạn nhân, nhất là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nạn nhân bệnh nặng cần giúp đỡ. Điển hình là cô Nguyễn Thị Hồng Mận, Chủ tịch Hội xã Phước Trung; ông Đỗ Lê Trung, Chủ tịch Hội xã Tân Tây… là những người luôn gắn bó với các hoạt động Hội và gần gũi, thường xuyên chia sẻ, cảm thông với hoàn cảnh của các gia đình có người thân bị nhiễm CĐDC.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Gò Công Đông cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Huyện hội đã vận động nhiều nơi tiếp nhận trên 1 tỷ đồng để giúp đỡ nạn nhân. Tùy theo trường hợp cụ thể để trao tặng "Mái ấm da cam", xe lăn, xe lắc, quà, tiền mặt, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, hoặc hỗ trợ vốn để sản xuất, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống cho nạn nhân. Nhiều tập thể, cá nhân đã thể hiện tấm lòng nhân ái đến NNCĐDC nghèo khó, bệnh tật. Cụ thể, như: Hội Từ thiện Phương Tâm (TP. Hồ Chí Minh) tặng 262 suất quà, trị giá 78 triệu đồng; Chùa Phước Quang (xã Kiểng Phước, Gò Công Đông) tặng 207 suất quà, trị giá 62 triệu đồng; Chùa Phước Khánh (xã Phước Trung, Gò Công Đông) tặng 150 suất quà, trị giá 45 triệu đồng; Câu lạc bộ "Ấm áp tình người", Quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) tặng 262 suất quà, trị giá 78 triệu đồng; cá nhân anh Hiếu (TP. Hồ Chí Minh) tặng 150 suất quà, trị giá 45 triệu đồng… và còn nhiều tập thể, cá nhân như thế.

Nhiều gia đình khó khăn được sự giúp đỡ đã vượt qua khó khăn trong cuộc sống, gia đình chị Nguyễn Thị Gái, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Bình Nghị được Hội hỗ trợ 4 con heo và thức ăn để nuôi. Thời gian qua, cuộc sống gia đình chị đã tạm ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo. Hay trường hợp của bà Ngô Thị Hiện, 89 tuổi, ngụ ấp Ruộng Cạn, xã Bình Nghị, có 2 người con gái đều bị nhiễm CĐDC, bệnh tật triền miên đã ngoài 50 tuổi vẫn không lao động gì được, cuộc sống gia đình thiếu thốn mọi thứ, nhất là nhà ở, được Hội giúp xây tặng "Mái ấm da cam”, nhờ đó đã cải thiện được nơi ở và cuộc sống hàng ngày.

Ông Võ Văn Lưu, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Gò Công Đông cho biết: "Thời gian tới, Huyện hội tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để quản lý, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; đồng thời thường xuyên gắn kết với các tổ chức xã hội - từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhằm tranh thủ vận động được nhiều nguồn lực cho hoat động của Hội từ huyện đến xã, thị trấn".

Nguồn: Báo Tiền Giang


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác