• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện Hội Gò Công Tây, chăm sóc, hỗ trợ NNCĐDC

Huyện Hội Gò Công Tây, chăm sóc, hỗ trợ NNCĐDC

Đó là hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxinhuyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang trong những năm qua được lãnh đạo, chính quyền địa phương và người dân tin tưởng; thực hiện tốt mục đích, tôn chỉ của Hội, nhất là việc tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) trong giai đoạn hiện nay, nhằm xoa dịu nỗi đau da cam do hậu quả của chiến tranh để lại.

Để làm tốt nhiệm vụ của mình, các cán bộ Hội từ cơ sở đến huyện luôn bám sát thực tế, đến từng hộ gia đình để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nạn nhân, qua đó tìm cách động viên an ủi, giúp đỡ họ bằng những việc làm thiết thực. Bởi lẽ, thường là những gia đình có NNCĐDC sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn hơn nhiều so với những hộ khác do bệnh tật và lao động không được như người bình thường. Có thể nói, trong các đối tượng là hộ nghèo thì hộ có NNCĐDC/D là những hộ nghèo nhất, hàng ngày cuộc sống mưu sinh khó khăn nhất, vất vả nhất và đau khổ nhất! Thấu hiểu được cảnh đời của những gia đình có nạn nhân, các cấp hội ở Gò Công Tây thường xuyên đi sâu, đi sát với cơ sở; vừa nâng cao chất lượng hoạt động Hội, vừa tìm nguồn vận động để giúp đỡ nạn nhân kịp thời, thiết thực với từng hoàn cảnh gia đình. Hiện nay, huyện Gò Công tây có 13/13 xã thị trấn có hội cơ sở hoạt động hiệu quả, luôn nắm chắc tình hình các gia đình nạn nhân và cuộc sống của họ. Tiêu biểu như các xã: Long Bình, Long Vĩnh, Vĩnh Hựu, Vĩnh Bình. Hiện ở huyện Gò Công Tây có 818 nạn nhân CĐDC, trong đó có nhiều gia đình có 2 hoặc 3 nạn nhân, cuộc sống thường xuyên gặp khó khăn, rất cần cộng đồng, xã hội quan tâm giúp đỡ và Hội là nhịp cầu để gắn kết những tấm lòng nhân ái với nạn nhân.

Công ty Thủy sản Sông Tiền tặng quà cho nạn nhân huyện Gò Công Tây.

Có thể nói, Hội huyện Gò Công Tây làm tốt công tác tuyên truyền nên hàng năm nguồn kinh phí vận động đạt trên 1 tỷ đồng. Chẳng hạn như năm vừa qua, tổng số tiền vận động của huyện trên 1,3 tỷ động. Từ nguồn kinh phí này, Hội đã xây tặng 4 căn nhà “Mái ấm da cam” (trị giá 127 triệu đồng); tặng 10 xe lăn cho bệnh nhân (trị giá 20 triệu đồng); cấp 7 suất học bổng (tổng số tiền 2,3 triệu đồng); phát 3.628 suất quà (trị giá trên 1 tỷ đồng); khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 199 nạn nhân (tổng số tiền trên 31 triệu đồng)…Với cách làm như thế, trong thời gian qua các cán bộ hội luôn được người dân tin tưởng và tham gia đóng góp ngày càng nhiều tiền, vật chất khác, tạo điều kiện để Hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân ngày một tốt hơn. Điển hình như HTX Vận tải huyện Gò Công Tây; Tịnh xá Lộc Uyển (xã Đồng Thạnh); chùa Vĩnh Bình (xã Thạnh Trị); chùa Long Huê (xã Vĩnh Hựu); chùa Linh Sơn (TT Vĩnh Bình); chùa Bửu Đức (xã Đồng Sơn); Tịnh thất Phước Chơn (xã Long Vĩnh)…Ngoài ra, tranh thủ sự quen biết những người đồng hương ở xa có điều kiện như: Hòa thượng Thích Diên Minh (TP. Hồ Chí Minh); bà Nguyễn Thị Oanh (tỉnh Đồng Nai)…để vận động đóng góp thêm, giúp đỡ nạn nhân ở quê nhà.

Với chủ trương giúp hộ nạn nhân nghèo ổn định sinh kế, vươn lên, Hội hướng dẫn và hỗ trợ vốn chăn nuôi tạo thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Thực tế ở Gò Công Tây, đầu tư vốn để họ nuôi dê sẽ đạt hiệu quả hơn, do kỹ thuật chăn nuôi đơn giản, dễ thực hiện, nguồn thức ăn (chủ yếu là cỏ) cũng dễ kiếm, sẵn có chung quanh vườn. Chẳng hạn như hộ chị Võ Thị Kim Thùy, ấp Bình Tây (xã Thạnh Nhựt), chị nhận vốn của Hội tỉnh 10 triệu đồng, thu nhập từ việc nuôi dê gần 3 năm nay trên 35 triệu đồng và hiện còn 2 con dê nái đang tái đàn, gia đình chị vì thế ổn định cuộc sống, thoát nghèo! Hay hộ nạn nhân da cam Nguyễn Văn Ninh, ấp An Ninh (xã Vĩnh Hựu), nhận vốn của tỉnh Hội, anh thực hiện nuôi dê, thu nhập trên 20 triệu đồng sau 3 năm đầu tư, hiện đàn dê của anh còn 11 con (trong đó có 4 dê nái). Từ chăn nuôi dê và dành dụm lâu nay anh vừa cất được nhà ở kiên cố, cuộc sống từng bước ổn định. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, Hội huyện còn tranh thủ vận động thêm nguồn vốn từ các nhà hảo tâm hỗ trợ cho 2 hộ nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hạnh, ấp Bình Long (xã Bình Nhì), nuôi dê nái và hộ Phạm Ngọc Thảo, ấp Phú Quới (xã Yên Luông), đầu tư trồng 3 công gừng, đạt hiệu quả tốt, cuộc sống từng bước được nâng lên,

Theo Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Gò Công Tây, Võ Ngọc Yến, hoạt động của Hội trong thời gia qua luôn hướng về cơ cở, phát huy vai trò của 66/66 chi hội ấp, khu phố, từ đó nắm chắc hoàn cảnh từng hộ có nạn nhân để có biện pháp giúp đỡ hiệu quả thiết thực, đặc biệt là những hộ có nhiều nạn nhân, hoàn cảnh khó khăn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực cho hoạt động Hội; tiếp tục nâng cao chất lượng hội cơ sở và công tác khảo sát, quản lý nạn nhân để thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định.

Lê Huỳnh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...