Bà Bùi Thị Mai và con trai là NNCĐDC Bùi Văn Cảnh (sinh năm 1984) mắc hội chứng Down, cư ngụ ở Ấp 2, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Gia đình bà Mai không có đất, thuộc diện hộ nghèo. Hiện nay hai mẹ con bà đang tá túc trong ngôi nhà tạm, cất nhờ trên đất vườn người bà con.
Chồng bà Mai đi bộ đội, hoạt động trong vùng bị địch phun dải chất độc hóa học nhiều lần, ông nghỉ hưu và mất năm 2015. Bà hiện lớn tuổi không làm được việc nặng, nhưng phải chăm sóc Cảnh rất vất vả, mọi chi tiêu của hai mẹ con chỉ trông vào khoản trợ cấp ít ỏi của Cảnh nên kinh tế rất khó khăn. Bà Mai và anh Cảnh rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm về vật chất và tinh thần.
Nạn nhân Bùi Văn Cảnh (đứng bên mẹ là bà Bùi Thị Mai)
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gia đình Bà Bùi Thị Mai, cư ngụ ở Ấp 2, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Hoặc Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang, số điện thoại: 0273.3970029 hoặc ông Võ Quang Đảm, Tổng Thư ký Hội (DĐ: 0918767804).
Hoặc Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam. Trụ sở số 35, Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Tài khoản: 0031103009009. Mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.
Mọi sự giúp đỡ sẽ được chuyển tới Gia đình chị Võ Thị Hồng Chinh!
Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang
Bình luận