• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Một số kết quả hoạt động nổi bật trong dịp Kỷ niệm 61 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam

Trong dịp kỷ niệm 61 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022), mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động, đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC và đạt kết quả tốt.


Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu tại Chương trình "Hồi sinh từ mảnh cầu vồng" tối 10/8

Theo kết quả tổng hợp của cơ quan Trung ương Hội, tổng số tiền và hiện vật (quy thành tiền) thu về Quỹ NNCĐDC/dioxin các cấp tính đến ngày 31/8/2022 là 135 tỷ 665 triệu đồng (có 128 tỷ 035 triệu đồng tiền mặt, hiện vật trị giá 7 tỷ 630 triệu đồng); trong đó cơ quan Trung ương Hội vận động được hơn 3 tỷ 559 triệu đồng (Tạp chí Da cam Việt Nam hơn 1 tỷ 200 triệu đồng); các tỉnh, thành hội vận động được trên 130 tỷ 900 triệu đồng. Chương trình Nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” đến nay đã thu được trên 2 tỷ 200 triệu đồng.

Một số kết quả hoạt động nổi bật trong dịp Kỷ niệm 61 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch- Giám đốc Quỹ NNCĐDC trao tiền hỗ trợ sửa nhà cho các gia đình NNCĐDC

Hội các cấp trong cả nước đã chi thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà, tặng nhà cho NNCĐDC tổng trị giá 128 tỷ 993 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội hỗ trợ xây mới, sửa chữa 14 căn nhà; vận động khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 800 nạn nhân, tặng 545 xe lăn, 50 xe đạp,… Tạp chí Da cam Việt Nam vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 1 tỷ đồng xây tặng 10 căn nhà; tặng 10 xe đạp, 200 thùng sữa…; tham mưu và giúp Thường trực Trung ương Hội tổ chức các đoàn đi thăm, tặng 150 suất quà cho nạn nhân tại các tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương. Các địa phương trong toàn quốc hỗ trợ xây mới, sửa chữa 137 nhà; hỗ trợ 950 suất học bổng, hàng trăm lượt người được hỗ trợ vốn sản xuất, cấp 274 xe lăn cho NNCĐDC…


Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Cần Thơ trao học bổng cho nạn nhân chất độc da cam

Nhiều Hội NNCĐDC/dioxin đã tổ chức để các nhà tài trợ trực tiếp gặp, tặng quà nạn nhân, như: Thái Nguyên (21.066 lượt nạn nhân), Hải Dương (14.131), Hải Phòng (13.967), Ninh Bình (12.365), Tp. Hồ Chí Minh (11.950), Thanh Hoá (10.187), Tuyên Quang (9.986), Quảng Bình (7.472), Thái Bình (7.112), Tây Ninh (4.642), Đồng Nai (4.482), Hoà Bình (2.980), Nghệ An (2.618), Quảng Nam (2.493), Vĩnh Long (2.186), Hà Giang (1.971), Quảng Ngãi (1.965), Trà Vinh (1.785), Quảng Ninh (1.500), Thừa Thiên -Huế (1.190), Đồng Tháp (972), Kon Tum (842), Khánh Hoà (794).

Nhiều tỉnh, thành Hội được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách và vận động nguồn lực đạt kết quả cao, như: Hải Phòng (26.537.150.000 đồng); Nam Định (10.498.400.000 đồng); Hải Dương (9.026.724.000 đồng); Bến Tre (8.650.920.000 đồng); TP Hồ Chí Minh (5.632.832.216 đồng); Thái Nguyên (5.911.744.000 đồng); Tiền Giang (4.626.890.000 đồng); Cà Mau (4.630.266.000 đồng); Quảng Bình (4.612.900.000 đồng); Ninh Bình (3.511.515.000 đồng); Thanh Hóa (3.141.500.000đồng); Tuyên Quang (3.045.495.000 đồng); Hà Giang (2.847.000.000 đồng); Long An (2.470.500.000 đồng) Thái Bình (2.263.960.000 đồng); Cần Thơ (2.042.727.000 đồng); Đồng Nai (2.022.083 đồng)…


Thượng tướng Đỗ Căn và Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh trao Bằng khen và Bằng Tri ân Tấm lòng vàng cho các nhà tài trợ tại Chương trình "Hồi sinh từ mảnh cầu vồng" tối 10/8

Những kết quả trên thể hiện sự chủ động, nỗ lực, cố gắng của các cấp hội, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội đối với NNCĐDC. Theo kế hoạch, Chương trình Nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” kết thúc vào ngày 17/9/2022.

Thời gian tới, các cấp Hội trong cả nước cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội và cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để góp phần chăm lo cho NNCĐDC vơi bớt khó khăn về vật chất và ấm áp, vui vẻ khi Tết đến xuân về./.

Chu Út (tổng hợp)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác hội của 26 tỉnh, thành Hội phía Bắc, năm 2024

    Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác hội của 26 tỉnh, thành Hội phía Bắc, năm 2024

    Ngày 27/3, Hội NNCĐDC/dioxin 26 tỉnh, thành phía Bắc đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội tại tỉnh Hải Dương. Dự hội nghị có: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch TWH; ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ...