Ngày 18-1-2021, Tỉnh hội Nam Định tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đồng chí Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định và lãnh đạo một số ban, sở, ngành có liên quan.
Đồng chí Phạm Ngọc Kiểm – Chủ tịch Tỉnh Hội, Chủ trì Hội nghị
Đồng chí Phạm Tuấn Bảo, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội đọc báo cáo tổng kết
Trong năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19, thiên tai bão lũ, nhưng các cấp hội đã tích cực nỗ lực vượt qua khó khăn triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm.
Đồng chí Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu với Hội nghị
Trong công tác xây dựng tổ chức, Hội đã kết nạp mới 161 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 11.370 người; tổ chức thực hiện sơ kết Chỉ thị số 43-CT/TW ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Hội các cấp đã từng bước ổn định và đi vào hoạt động có nề nếp, khẳng định được vai trò vị thế trong xã hội, được cấp ủy chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Có 50% Huyện hội đạt tiên tiến xuất sắc, 50% Huyện hội đạt khá, không có tổ chức Hội yếu kém. Tổ chức tập huấn công tác Hội cho 100% cán bộ hội cơ sở xã, phường, thị trấn.
Hội chủ động giám sát, đề xuất những giải pháp cụ thể với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trong thực hiện chính sách đối với NNCĐDC. Những đối tượng có đủ hồ sơ theo quy định đều được xét hưởng chế độ nhanh chóng kịp thời không sảy ra tiêu cực hoặc khiếu kiện. Đến nay tỉnh Nam Định không có hồ sơ tồn đọng.
Trong công tác vận động, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đã có 23.431 lượt nạn nhân được quan tâm chăm sóc giúp đỡ với tổng giá trị quy ra tiền đạt 11,53 tỷ đồng, tăng 1,09% so với năm 2019. Đặc biệt trong năm đã phối hợp với ngành Y tế trong và ngoài tỉnh khám sức khỏe định kì, cấp thuốc miễn phí cho 1.860 lượt nạn nhân trị giá 1,402 tỷ đồng. Hội viên cấp hội cơ sở đã tự nguyện đóng góp quỹ tình nghĩa 5,2 tỷ đồng, đạt bình quân 440.000 đồng một hội viên.
Hội đã vận động hội viên ủng hộ bằng tiền, hiện vật cho đồng bào vùng lũ lụt trị giá 555 triệu đồng ; đóng góp tiền, vật liệu, ngày công và đất đai trị giá gần 4 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Với những thành tích đạt được, năm 2020, Tỉnh hội Nam Định được Trung ương Hội tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Hùng Tiến, đánh giá cao kết quả đạt được của Hội trong năm qua và khẳng định Hội là thành viên tích cực trong khối Mặt trận, đóng góp tích cực vào an sinh xã hội, đưa Nam Định là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới cấp tỉnh.
Đồng chí Ngô Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội huyện Xuân Trường phát biểu tham luận
Năm 2021, Hội triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm "Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam" (10/8/1961-10/8/2021) và 15 năm ngày thành lập Hội tỉnh Nam Định (17/01/2006 - 17/01/2021). Hội trong toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành 6 chỉ tiêu: 60% trở lên tổ chức hội các cấp đạt tiên tiến xuất sắc, không có tổ chức hội yếu kém; vận động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân vượt 1,5 % so với năm 2020; xây dựng quỹ “Tình nghĩa” đạt bình quân 500.000 đồng một hội viên trở lên đồng.
Các đại biểu dự Hội nghị
PHẠM NGỌC KIỂM
Chủ tịch Hội tỉnh Nam Định
Bình luận