• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nạn nhân CĐDC của TP. Hải Phòng được thụ hưởng hơn 25 tỷ đồng dịp Tết Nhâm Dần

Mặc dù những ngày cuối năm 2021, đầu năm 2022, dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại Hải Phòng, đây là đợt dịch phức tạp nhất trong 2 năm vừa qua. Nhiều người đã mất, nhiều gia đình phải cách ly, tình hình kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng toàn diện, công tác vận động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi NNCĐDC dịp tết Nhâm Dần gặp khó khăn, nhưng hội các cấp vẫn nỗ lực để lo tết cho nạn nhân.

Dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại Hải Phòng, đây là đợt dịch phức tạp nhất trong 2 năm vừa qua. Nhiều người đã mất, nhiều gia đình phải cách ly, tình hình kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng toàn diện, công tác vận động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi NNCĐDC dịp tết Nhâm Dần gặp khó khăn, nhưng hội các cấp vẫn nỗ lực để lo tết cho nạn nhân.Mặc dù dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 vào những ngày tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022 tại Hải Phòng phức tạp nhất trong hơn 2 năm qua; nhiều người đã qua đời, nhiều gia đình phải cách ly với xã hội nhiều ngày; tình hình kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng toàn diện; vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi NNCĐDC dịp Tết Nhâm Dần khó khăn hơn các năm trước. Biết được điều kiện khó khăn chung, tại Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 và 2 năm 2022 là: Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, quận, huyện tham mưu với lãnh đạo Thành phố, cấp ủy, chính quyền các địa phương trích ngân sách; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức Hội ở Trung ương; các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, tổ chức có yếu tố nước ngoài hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi tặng quà, động viên NNCĐDC. Tính đến ngày 10/02/2022, có 6.441 (1950 F1) NNCĐDC Hải Phòng được thụ hưởng Tết Nguyên đán 2022 là 25.338.780.000 đồng. Trong đó Chủ tịch nước tặng quà trực tiếp 50 nạn nhân = 115 triệu đồng, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng 100 suất quà = 120 triệu đồng, lãnh đạo Thành phố thăm, tặng quà 4.501 suất cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mỗi suất tiền mặt, quà là 5.000.000đ, tổng số là 22.505.000.000đ. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và nhiều đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN Thành phố đi thăm, tặng quà trực tiếp NNCĐDC.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thành ủy tặng quà nạn nhân.

Thường trực Thành hội, nhiều đồng chí ủy viên Ban chấp hành là Chủ tịch quận, huyện Hội đã gửi công văn, gửi thư và trực tiếp đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài Thành phố vận động hỗ trợ làm, sửa nhà ở, hỗ trợ khó khăn, thăm hỏi, tặng quà NNCĐDC (trọng tâm là đối tượng F1). Tổng số nguồn lực xã hội chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC là: 2.838.440.000đ, cao hơn Tết Tân Sửu 2021 là 683.900.000đ. Tiêu biểu là Câu lạc bộ tình nguyện Hoa Sen do Ông Nguyễn Văn Hà làm Chủ nhiệm, đã vận động được 6 tổ chức và nhiều cá nhân thăm hỏi, tặng quà 60 NNCĐDC, trị giá tiền quà là 61 triệu đồng; nhóm hảo tâm bà Trần Thị Hiền tặng 104 suất quà trị giá hơn 20 triệu đồng; Công ty xi măng Chinfon (Đài Loan) tặng quà 50 nạn nhân là 25 triệu đồng; Công ty cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-Vina (Hàn Quốc) thăm, tặng quà 5 nạn nhân trị giá 20 triệu đồng; tổ chức Hoa Trắng Cộng hòa Pháp hỗ trợ, đỡ đầu 31 con, cháu nạn nhân hơn 80 triệu đồng; Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng tặng 80 suất quà = 40 triệu đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Úc tặng 80 NNCĐDC của 4 huyện Kiến Thụy, An Dương, Tiên Lãng và Thủy Nguyên là 40 triệu đồng; Văn phòng Caritas Hải Phòng (Tòa giám mục) bán hàng giá 0 đồng cho NNCĐDC …

Đồng chí Cao Xuân Liên- Chủ tịch UBMTTQ Thành phố tặng quà nạn nhân.

14/14 quận, huyện có NNCĐDC đều trích ngân sách địa phương thăm, tặng quà cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; nhiều đồng chí lãnh đạo quận, huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận, huyện trực tiếp đi thăm, động viên, tặng quà NNCĐDC. Quận Đồ Sơn, Lê Chân, Hải An, huyện An Dương trích ngân sách tặng quà 100% người hoạt động kháng chiến là NNCĐDC, huyện Cát Hải trích ngân sách tặng quà 37/37 nạn nhân trong huyện; huyện Thủy Nguyên tặng quà 71/71 nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% trở lên trị giá 81 triệu đồng …

Đội ngũ cán bộ Hội quận, huyện, xã phường tuy tuổi cao, sức khỏe hạn chế song cơ bản tận tâm, tận lực tiếp nhận vận động, chuyển tải quà thăm hỏi nạn nhân trước, trong và sau tết Nhâm Dần, không kể ngày giờ, trời mưa hay nắng đón, đưa các nhà hảo tâm đi khảo sát hoàn cảnh gia đình nạn nhân, tặng tiền, tặng quà “sưởi ấm” NNCĐDC trong những ngày đầu năm gió rét. Tiêu biểu là đồng chí Lương Quang Thành, sinh 1952, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin quận Ngô Quyền, đồng chí Phạm Đức Tưởng, sinh 1953, Chủ tịch Quận hội Kiến An, đồng chí Lưu Đình Quyết, sinh 1944, Chủ tịch Hội quận Đồ Sơn, đồng chí Phạm Quang Diện, sinh 1950, Chủ tịch Hội huyện Tiên Lãng; đồng chí Trần Huy Liệu, sinh 1959, Chủ tịch huyện Hội Kiến Thụy; đồng chí Đỗ Quang Khải, sinh 1947, Chủ tịch Hội huyện Cát Hải, đồng chí Quản Xuân Đương, Chủ tịch huyện Hội An Dương…

Cấp ủy, chính quyền 197/200 phường, xã có tổ chức Hội thăm, tặng quà nạn nhân, trong đó 1.045 nạn nhân ở 30/30 xã, thị trấn huyện Vĩnh Bảo được tặng quà trị giá 63.100.000đ; 317 nạn nhân là người hoạt động kháng chiến của 16/16 xã, thị trấn huyện An Dương được nhận quà của lãnh đạo xã, thị trấn.

100% Chủ tịch Hội, Chi hội trưởng Hội NNCĐDC/dioxin phường, xã đều là người cao tuổi; trên 50% có độ tuổi từ 70 đến 75 tuổi, nhiều đồng chí trên dưới 80 tuổi vẫn tận tụy vận động, chăm sóc nạn nhân trong dịp Tết Nhâm Dần, tiêu biểu như ông Lê Văn Dự, sinh 1929, Chủ tịch Hội phường Hồ Nam, ông Hà Văn Nhiều, sinh 1942, Chủ tịch Hội phường An Biên, quận Lê Chân, ông Phạm Văn Núi, sinh 1942, Chủ tịch hội Phường Đông Hải 2, quận Hải An, ông Phạm Xuân Thăng, sinh 1947 Chi hội trưởng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, ông Đặng Quang Vinh, sinh 1948, Chủ tịch Hội phường Cầu Tr,e quận Ngô Quyền Hải Phòng…Những gương cán bộ Hội đã cao tuổi nhưng vẫn tận tâm với công việc thực sự là tấm gương Vì nạn nhân chất độc da cam đáng để cho mọi người học tập và noi theo./.

Đại tá: Nguyễn Hữu Ý

Chủ tịch Hội Hải Phòng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Sáng 26/4, Trung tâm BTXH NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (28/4/2014 – 28/4/2024). Dự lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật, Cục Bảo ...