• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Người Pháp xuống đường ủng hộ bà Trần Tố Nga

Người Pháp xuống đường ủng hộ bà Trần Tố Nga

TTO - Các nhà hoạt động tập trung ở thủ đô Paris của Pháp để ủng hộ bà Trần Tố Nga trong vụ kiện các nhà sản xuất chất độc da cam.

Bà Trần Tố Nga phát biểu trước những người ủng hộ

Theo tổ chức phi chính phủ Collectif Vietnam Dioxine, khoảng 300 người đã có mặt tại Trocadero Plaza ngày 30-1, giờ địa phương, để ủng hộ bà Nga.

"Đã gần 60 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên chất độc da cam được rải xuống, chúng tôi vẫn nhớ và ở đây để ủng hộ các nạn nhân trước đây lẫn hiện tại của loại hóa chất hủy diệt sinh thái đầu tiên và nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Cuộc chiến này của chúng ta là vì các thế hệ tương lai", tổ chức này viết trên Facebook.

Bà Nga, một người Pháp gốc Việt, đã khởi kiện chống lại 14 công ty hóa chất Mỹ (ban đầu là 26 công ty, sau đó có 12 công ty đã không còn hoạt động) đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam. Các công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, gây ra thương tổn sức khỏe nghiêm trọng suốt đời và nhiều đời cho hàng triệu nạn nhân, trong đó có bà Nga.

Phiên tòa hôm 25-1 vừa qua ở Evry, phía nam thủ đô Paris, là phiên tranh tụng đầu tiên. Nếu tòa án Pháp ra phán quyết có lợi cho bà Nga, bà sẽ trở thành nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đầu tiên được bồi thường.

"Vì chất độc da cam, tôi đã mất đi một người con vì những dị tật ở tim. Tôi có 2 con gái khác bị dị tật bẩm sinh. Các cháu của tôi cũng bị", hãng tin AP dẫn lời bà Nga cho biết. Trong đơn kiện, bà Nga đòi bồi thường cho vấn đề sức khỏe của bà, trong đó có ung thư, cũng như những vấn đề sức khỏe của con bà.

Tổ chức Collectif Vietnam Dioxine cho biết có khoảng 300 người đến ủng hộ bà Trần Tố Nga tại Paris, Pháp, ngày 30-1

Có thể nói đây là một vụ kiện hi hữu trong lịch sử tư pháp của nước Pháp nói riêng và quốc tế nói chung. Bởi người kiện là một cá nhân chống lại các tập đoàn đa quốc gia bằng sản phẩm của mình tham gia phá hoại thiên nhiên và đầu độc con người.

Bởi tác hại của chất da cam/dioxin đối với thiên nhiên và con người đã được khoa học chứng minh, nhưng để thắng kiện các tập đoàn hóa chất, các nạn nhân phải trải qua cuộc chiến pháp lý vô cùng khó khăn, phức tạp.

Trước vụ kiện của bà Trần Tố Nga, các nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam 3 lần kiện thì cả 3 lần đều bị các tòa án Mỹ bác bỏ. Ngay cả Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) trước năm 2009 cũng đã bị Tòa án tối cao của Mỹ bác đơn kiện.

Nguồn Báo Tuổi Trẻ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.