1. Gia đình ông Nguyễn Văn Hiển
Ông Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1949, hiện đang sinh sống tại bản Nà Luông, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. Ông nhập ngũ năm 1968, tham gia chiến đấu tại chiến trường B5 Quảng Trị.
Sau năm 1975, ông ra quân trở về địa phương, xây dựng gia đình, sinh được 3 người con. Người con đầu bị nhiễm chất độc da cam từ bố, đã chết từ khi còn nhỏ; người con thứ 2 là Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1980, NNCĐDC, bị tâm thần nặng. Có lần anh Hồng lên cơn động kinh chạy vào nhà dân quậy phá và đốt nhà, khiến ông Hiển và gia đình phải nhốt vào cũi gần 30 năm nay (trong ảnh).
Bản thân ông Hiển là NNCĐDC, sức khỏe yếu, gia đình gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và phải trông coi con trai bị thần kinh nặng, nên cuộc sống càng khó khăn, vất vả.
2. Gia đình ông Sầm Văn Pản
Ông Sầm Văn Pản sinh năm 1950, trú tại bản Minh Lương Thượng, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn. Ông Pản nhập ngũ năm 1970, tham gia chiến đấu chiến trường B5 Quảng Trị năm 1971 và bị phơi nhiễm chất độc da cam.
Vợ chồng ông Sầm Văn Pản - bà Lục Thị Ing sinh được 8 người con, thì 4 người con đầu bị nhiễm chất độc da cam, gồm: Sầm Văn Xiêng sinh năm 1972, Sầm Thị Vương sinh năm 1974, Sầm Thị Cương sinh năm 1976, Sầm Văn Phương sinh năm 1978. Cả 4 người con đều chủ yếu do bà Ing chăm sóc. Người con đầu là anh Sầm Văn Xiêng bị liệt, ăn nằm, đại tiểu tiện tại chỗ; 3 người con còn lại đều bị tâm thần nặng, Đời sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
3. Gia đình ông Dương Đinh Sỹ
Ông Dương Đinh Sỹ, sinh năm 1953, tham gia chiến đấu tại chiến trường B5 Quảng Trị. Thời gian ở chiến trường, ông Dương Đình Sỹ đã bị phơi nhiễm chất độc da cam.
Vợ chồng ông bà Dương Đình Sỹ - Hoàng Thị Nè sinh được 2 người con đều bị nhiễm chất độc da cam nặng: Dương Đình Xương sinh năm 1990, bị liệt nửa người bên phải, teo 2 tay, cử động rất khó khăn, vợ bỏ đi, ông bà phải nuôi cháu nhỏ; cuộc sống gia đình đang gặp nhiều khó khăn.
4. Gia đình ông Vũ Đình Chiến
Ông Vũ Đình Chiến, sinh năm 1948 (thôn 2, xã Bản Vược, huyện Bát Xát), nhập ngũ tháng 4/1968, tham gia chiến đấu tại chiến trường B5 Quảng Trị và bị nhiễm chất độc da cam; năm 1975, ông được xuất ngũ, trở về địa phương, xây dựng gia đình cùng bà Trần Thị Vân.
Vợ chồng ông Chiến sinh được 4 người con. Người con đầu là Vũ Thị Thanh, NNCĐDC, bị bệnh thiểu năng tuần hoàn não, mất trí nhớ, thường xuyên bị ngất. Người con út là Vũ Văn Công cũng bị tâm thần, nhưng chưa được giám định để được công nhận là NNCĐDC. Bản thân ông Vũ Đình Chiến sức khỏe rất yếu, thường lên cơn đau đầu dữ dội, không làm chủ được hành động của bản thân, đập phá đồ đạc, đòi đi tự tử…
Cuộc sống hiện tại của ông Chiến và các con chủ yếu là nhờ sự chăm sóc của bà Trần Thị Vân, sinh năm 1950.
5. Gia đình ông Vũ Hồng Điệp
Ông Vũ Hồng Điệp, sinh năm 1954 (phường Pom Hán, TP Lào Cai), nhập ngũ tháng 2/1971, tham gia chiến đấu tại chiến trường B-C và bị phơi nhiễm chất độc da cam.
Vợ chồng ông Điệp sinh được 2 người con: Vũ Thị Minh Nghĩa, sinh năm 1978 sức khỏe bình thường; người con thứ 2 là chị Vũ Thị Hà, sinh năm 1981, NNCĐDC bị bệnh động kinh nặng, không tự đi lại được; việc sinh hoạt cá nhân đều nhờ bố mẹ, trong khi sức khỏe của vợ chồng ông hiện rất yếu. Gia đình hiện đang gặp rất nhiều khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của cộng động xã hội và các nhà hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Lào Cai; Tầng 5, trụ sở khối 6, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Hoặc: Tạp chí Da cam Việt Nam
Số tài khoản: 0031116222666
Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội
Bình luận