, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý mục tiêu tăng trưởng GDP theo nghị quyết là cao nhưng hiện chi ngân sách vô cùng khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế “rất thấp”. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, trong khi gói hỗ trợ kích thích nền kinh tế thì “chưa giải ngân được đồng nào”; trong mua sắm, thể chế không vướng gì, thậm chí còn cho cơ chế đặc thù, đặc cách, chỉ định thầu. “Mở hết cỡ rồi, sao không chuyển biến được thì tôi cũng không hiểu”, ông Vương Đình Huệ nói. \" data-alt=\"Nêu ý kiến thảo luận tại tổ sáng 25/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý mục tiêu tăng trưởng GDP theo nghị quyết là cao nhưng hiện chi ngân sách vô cùng khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế “rất thấp”. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, trong khi gói hỗ trợ kích thích nền kinh tế thì “chưa giải ngân được đồng nào”; trong mua sắm, thể chế không vướng gì, thậm chí còn cho cơ chế đặc thù, đặc cách, chỉ định thầu. “Mở hết cỡ rồi, sao không chuyển biến được thì tôi cũng không hiểu”, ông Vương Đình Huệ nói. \" data-embed-button=\"media_browser\" data-entity-embed-display=\"view_mode:media.embedded\" data-entity-embed-display-settings=\"Nêu ý kiến thảo luận tại tổ sáng 25/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý mục tiêu tăng trưởng GDP theo nghị quyết là cao nhưng hiện chi ngân sách vô cùng khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế “rất thấp”. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, trong khi gói hỗ trợ kích thích nền kinh tế thì “chưa giải ngân được đồng nào”; trong mua sắm, thể chế không vướng gì, thậm chí còn cho cơ chế đặc thù, đặc cách, chỉ định thầu. “Mở hết cỡ rồi, sao không chuyển biến được thì tôi cũng không hiểu”, ông Vương Đình Huệ nói. \" data-entity-type=\"media\" data-entity-uuid=\"3dd0c5df-08b0-4762-b2ca-ecd218bbdb70\" data-langcode=\"vi\" data-large-size=\"1200x675\" data-large-src="/sites/default/files/styles/large/public/2022-06/quoc_hoi_quote-vuong_dinh_hue.jpg\" data-medium-size=\"800x450\" data-medium-src="/sites/default/files/styles/medium/public/2022-06/quoc_hoi_quote-vuong_dinh_hue.jpg\" data-title=\"Nêu ý kiến thảo luận tại tổ sáng 25/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý mục tiêu tăng trưởng GDP theo nghị quyết là cao nhưng hiện chi ngân sách vô cùng khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế “rất thấp”. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, trong khi gói hỗ trợ kích thích nền kinh tế thì “chưa giải ngân được đồng nào”; trong mua sắm, thể chế không vướng gì, thậm chí còn cho cơ chế đặc thù, đặc cách, chỉ định thầu. “Mở hết cỡ rồi, sao không chuyển biến được thì tôi cũng không hiểu”, ông Vương Đình Huệ nói. \" style=\"width: 800px\" title=\"Nêu ý kiến thảo luận tại tổ sáng 25/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý mục tiêu tăng trưởng GDP theo nghị quyết là cao nhưng hiện chi ngân sách vô cùng khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế “rất thấp”. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, trong khi gói hỗ trợ kích thích nền kinh tế thì “chưa giải ngân được đồng nào”; trong mua sắm, thể chế không vướng gì, thậm chí còn cho cơ chế đặc thù, đặc cách, chỉ định thầu. “Mở hết cỡ rồi, sao không chuyển biến được thì tôi cũng không hiểu”, ông Vương Đình Huệ nói. \">
Nêu ý kiến thảo luận tại tổ sáng 25/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý mục tiêu tăng trưởng GDP theo nghị quyết là cao nhưng hiện chi ngân sách vô cùng khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế “rất thấp”. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, trong khi gói hỗ trợ kích thích nền kinh tế thì “chưa giải ngân được đồng nào”; trong mua sắm, thể chế không vướng gì, thậm chí còn cho cơ chế đặc thù, đặc cách, chỉ định thầu. “Mở hết cỡ rồi, sao không chuyển biến được thì tôi cũng không hiểu”, ông Vương Đình Huệ nói.
, đại biểu Cầm Hà Chung (Phú Thọ) nêu vấn đề, hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng đâu đó vẫn còn lợi ích nhóm, cục bộ ngành chạy theo thành tích trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhấn mạnh pháp luật đã có quy định chặt chẽ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định, nếu tuân thủ một cách nghiêm túc thì hiện tượng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của các bộ, ngành, địa phương rất khó xảy ra, bởi không thể một mình cơ quan nào xây dựng luật được.\" data-alt=\"Trong phiên chất vấn chiều 9/6, đại biểu Cầm Hà Chung (Phú Thọ) nêu vấn đề, hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng đâu đó vẫn còn lợi ích nhóm, cục bộ ngành chạy theo thành tích trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhấn mạnh pháp luật đã có quy định chặt chẽ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định, nếu tuân thủ một cách nghiêm túc thì hiện tượng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của các bộ, ngành, địa phương rất khó xảy ra, bởi không thể một mình cơ quan nào xây dựng luật được.\" data-embed-button=\"media_browser\" data-entity-embed-display=\"view_mode:media.embedded\" data-entity-embed-display-settings=\"Trong phiên chất vấn chiều 9/6, đại biểu Cầm Hà Chung (Phú Thọ) nêu vấn đề, hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng đâu đó vẫn còn lợi ích nhóm, cục bộ ngành chạy theo thành tích trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhấn mạnh pháp luật đã có quy định chặt chẽ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định, nếu tuân thủ một cách nghiêm túc thì hiện tượng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của các bộ, ngành, địa phương rất khó xảy ra, bởi không thể một mình cơ quan nào xây dựng luật được.\" data-entity-type=\"media\" data-entity-uuid=\"9cf4de51-dc19-47dd-b1b8-fdbb2505301c\" data-langcode=\"vi\" data-large-size=\"1200x675\" data-large-src="/sites/default/files/styles/large/public/2022-06/quoc_hoi_quote-pham_binh_minh.jpg\" data-medium-size=\"800x450\" data-medium-src="/sites/default/files/styles/medium/public/2022-06/quoc_hoi_quote-pham_binh_minh.jpg\" data-title=\"Trong phiên chất vấn chiều 9/6, đại biểu Cầm Hà Chung (Phú Thọ) nêu vấn đề, hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng đâu đó vẫn còn lợi ích nhóm, cục bộ ngành chạy theo thành tích trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhấn mạnh pháp luật đã có quy định chặt chẽ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định, nếu tuân thủ một cách nghiêm túc thì hiện tượng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của các bộ, ngành, địa phương rất khó xảy ra, bởi không thể một mình cơ quan nào xây dựng luật được.\" style=\"width: 800px\" title=\"Trong phiên chất vấn chiều 9/6, đại biểu Cầm Hà Chung (Phú Thọ) nêu vấn đề, hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng đâu đó vẫn còn lợi ích nhóm, cục bộ ngành chạy theo thành tích trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhấn mạnh pháp luật đã có quy định chặt chẽ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định, nếu tuân thủ một cách nghiêm túc thì hiện tượng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của các bộ, ngành, địa phương rất khó xảy ra, bởi không thể một mình cơ quan nào xây dựng luật được.\">
Trong phiên chất vấn chiều 9/6, đại biểu Cầm Hà Chung (Phú Thọ) nêu vấn đề, hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng đâu đó vẫn còn lợi ích nhóm, cục bộ ngành chạy theo thành tích trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhấn mạnh pháp luật đã có quy định chặt chẽ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định, nếu tuân thủ một cách nghiêm túc thì hiện tượng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của các bộ, ngành, địa phương rất khó xảy ra, bởi không thể một mình cơ quan nào xây dựng luật được.
, Đại biểu Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện KSND băn khoăn về Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí vì “quá nghiêm khắc” khi số tiền vi phạm chỉ cần từ 100 triệu đồng dù là vô ý, tạo ra áp lực, tạo rủi ro cao với người thực hiện nhiệm vụ. “Đảng vừa qua có kết luận về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì một điều luật nghiêm khắc như thế này có nên rà soát, nghiên cứu để làm sao vừa chặt chẽ trong quản lý, răn đe người có ý đồ xấu nhưng cũng tạo an tâm cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ?” – ông Lê Minh Trí đặt vấn đề.\" data-alt=\"Phát biểu trên diễn đàn Quốc hội sáng 2/6, Đại biểu Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện KSND băn khoăn về Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí vì “quá nghiêm khắc” khi số tiền vi phạm chỉ cần từ 100 triệu đồng dù là vô ý, tạo ra áp lực, tạo rủi ro cao với người thực hiện nhiệm vụ. “Đảng vừa qua có kết luận về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì một điều luật nghiêm khắc như thế này có nên rà soát, nghiên cứu để làm sao vừa chặt chẽ trong quản lý, răn đe người có ý đồ xấu nhưng cũng tạo an tâm cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ?” – ông Lê Minh Trí đặt vấn đề.\" data-embed-button=\"media_browser\" data-entity-embed-display=\"view_mode:media.embedded\" data-entity-embed-display-settings=\"Phát biểu trên diễn đàn Quốc hội sáng 2/6, Đại biểu Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện KSND băn khoăn về Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí vì “quá nghiêm khắc” khi số tiền vi phạm chỉ cần từ 100 triệu đồng dù là vô ý, tạo ra áp lực, tạo rủi ro cao với người thực hiện nhiệm vụ. “Đảng vừa qua có kết luận về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì một điều luật nghiêm khắc như thế này có nên rà soát, nghiên cứu để làm sao vừa chặt chẽ trong quản lý, răn đe người có ý đồ xấu nhưng cũng tạo an tâm cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ?” – ông Lê Minh Trí đặt vấn đề.\" data-entity-type=\"media\" data-entity-uuid=\"43c6ba8c-5f31-4051-8b9c-d66b596ff1d5\" data-langcode=\"vi\" data-large-size=\"1200x675\" data-large-src="/sites/default/files/styles/large/public/2022-06/quoc_hoi_quote-ke_minh_tri.jpg\" data-medium-size=\"800x450\" data-medium-src="/sites/default/files/styles/medium/public/2022-06/quoc_hoi_quote-ke_minh_tri.jpg\" data-title=\"Phát biểu trên diễn đàn Quốc hội sáng 2/6, Đại biểu Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện KSND băn khoăn về Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí vì “quá nghiêm khắc” khi số tiền vi phạm chỉ cần từ 100 triệu đồng dù là vô ý, tạo ra áp lực, tạo rủi ro cao với người thực hiện nhiệm vụ. “Đảng vừa qua có kết luận về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì một điều luật nghiêm khắc như thế này có nên rà soát, nghiên cứu để làm sao vừa chặt chẽ trong quản lý, răn đe người có ý đồ xấu nhưng cũng tạo an tâm cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ?” – ông Lê Minh Trí đặt vấn đề.\" style=\"width: 800px\" title=\"Phát biểu trên diễn đàn Quốc hội sáng 2/6, Đại biểu Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện KSND băn khoăn về Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí vì “quá nghiêm khắc” khi số tiền vi phạm chỉ cần từ 100 triệu đồng dù là vô ý, tạo ra áp lực, tạo rủi ro cao với người thực hiện nhiệm vụ. “Đảng vừa qua có kết luận về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì một điều luật nghiêm khắc như thế này có nên rà soát, nghiên cứu để làm sao vừa chặt chẽ trong quản lý, răn đe người có ý đồ xấu nhưng cũng tạo an tâm cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ?” – ông Lê Minh Trí đặt vấn đề.\">
Phát biểu trên diễn đàn Quốc hội sáng 2/6, Đại biểu Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện KSND băn khoăn về Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí vì “quá nghiêm khắc” khi số tiền vi phạm chỉ cần từ 100 triệu đồng dù là vô ý, tạo ra áp lực, tạo rủi ro cao với người thực hiện nhiệm vụ. “Đảng vừa qua có kết luận về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì một điều luật nghiêm khắc như thế này có nên rà soát, nghiên cứu để làm sao vừa chặt chẽ trong quản lý, răn đe người có ý đồ xấu nhưng cũng tạo an tâm cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ?” – ông Lê Minh Trí đặt vấn đề.
, Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) cho rằng, vụ kít xét nghiệm Việt Á không chỉ dừng lại ở nội dung làm thất thoát, lãng phí kinh phí, tài sản công mà còn thất thoát, lãng phí tài sản khác có giá trị quý giá hơn, quan trọng hơn là lãng phí niềm tin của nhân dân. “Còn bao nhiêu Việt Á đã và đang len lỏi sâu trong các gói thầu của các ngành khác? Công ty Việt Á là ai, tại sao họ lại có quyền lực chi phối lớn đến như vậy?” – ông Tuấn đặt câu hỏi.\" data-alt=\"Thảo luận về báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 2/6, Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) cho rằng, vụ kít xét nghiệm Việt Á không chỉ dừng lại ở nội dung làm thất thoát, lãng phí kinh phí, tài sản công mà còn thất thoát, lãng phí tài sản khác có giá trị quý giá hơn, quan trọng hơn là lãng phí niềm tin của nhân dân. “Còn bao nhiêu Việt Á đã và đang len lỏi sâu trong các gói thầu của các ngành khác? Công ty Việt Á là ai, tại sao họ lại có quyền lực chi phối lớn đến như vậy?” – ông Tuấn đặt câu hỏi.\" data-embed-button=\"media_browser\" data-entity-embed-display=\"view_mode:media.embedded\" data-entity-embed-display-settings=\"Thảo luận về báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 2/6, Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) cho rằng, vụ kít xét nghiệm Việt Á không chỉ dừng lại ở nội dung làm thất thoát, lãng phí kinh phí, tài sản công mà còn thất thoát, lãng phí tài sản khác có giá trị quý giá hơn, quan trọng hơn là lãng phí niềm tin của nhân dân. “Còn bao nhiêu Việt Á đã và đang len lỏi sâu trong các gói thầu của các ngành khác? Công ty Việt Á là ai, tại sao họ lại có quyền lực chi phối lớn đến như vậy?” – ông Tuấn đặt câu hỏi.\" data-entity-type=\"media\" data-entity-uuid=\"ed714860-e77d-4fd5-9b51-af616b722c50\" data-langcode=\"vi\" data-large-size=\"1200x675\" data-large-src="/sites/default/files/styles/large/public/2022-06/quoc_hoi_quote-tran_quoc_tuan.jpg\" data-medium-size=\"800x450\" data-medium-src="/sites/default/files/styles/medium/public/2022-06/quoc_hoi_quote-tran_quoc_tuan.jpg\" data-title=\"Thảo luận về báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 2/6, Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) cho rằng, vụ kít xét nghiệm Việt Á không chỉ dừng lại ở nội dung làm thất thoát, lãng phí kinh phí, tài sản công mà còn thất thoát, lãng phí tài sản khác có giá trị quý giá hơn, quan trọng hơn là lãng phí niềm tin của nhân dân. “Còn bao nhiêu Việt Á đã và đang len lỏi sâu trong các gói thầu của các ngành khác? Công ty Việt Á là ai, tại sao họ lại có quyền lực chi phối lớn đến như vậy?” – ông Tuấn đặt câu hỏi.\" style=\"width: 800px\" title=\"Thảo luận về báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 2/6, Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) cho rằng, vụ kít xét nghiệm Việt Á không chỉ dừng lại ở nội dung làm thất thoát, lãng phí kinh phí, tài sản công mà còn thất thoát, lãng phí tài sản khác có giá trị quý giá hơn, quan trọng hơn là lãng phí niềm tin của nhân dân. “Còn bao nhiêu Việt Á đã và đang len lỏi sâu trong các gói thầu của các ngành khác? Công ty Việt Á là ai, tại sao họ lại có quyền lực chi phối lớn đến như vậy?” – ông Tuấn đặt câu hỏi.\">
Thảo luận về báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 2/6, Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) cho rằng, vụ kít xét nghiệm Việt Á không chỉ dừng lại ở nội dung làm thất thoát, lãng phí kinh phí, tài sản công mà còn thất thoát, lãng phí tài sản khác có giá trị quý giá hơn, quan trọng hơn là lãng phí niềm tin của nhân dân. “Còn bao nhiêu Việt Á đã và đang len lỏi sâu trong các gói thầu của các ngành khác? Công ty Việt Á là ai, tại sao họ lại có quyền lực chi phối lớn đến như vậy?” – ông Tuấn đặt câu hỏi.
, trước câu hỏi của Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) rằng bao giờ ngành nông nghiệp Việt Nam mới hết "điệp khúc được mùa mất giá", Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết: "Tôi sợ nhất câu hỏi ở Quốc hội là đến bao giờ". Mở đầu câu trả lời và nói không phải ông thoái thác trách nhiệm, Bộ trưởng NN-PTNT đang cố gắng làm nhưng việc giải quyết nhanh hay chậm thì phải có sự vào cuộc của tất cả chính quyền địa phương.\" data-alt=\"Chiều 7/6, trước câu hỏi của Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) rằng bao giờ ngành nông nghiệp Việt Nam mới hết "điệp khúc được mùa mất giá", Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết: "Tôi sợ nhất câu hỏi ở Quốc hội là đến bao giờ". Mở đầu câu trả lời và nói không phải ông thoái thác trách nhiệm, Bộ trưởng NN-PTNT đang cố gắng làm nhưng việc giải quyết nhanh hay chậm thì phải có sự vào cuộc của tất cả chính quyền địa phương.\" data-embed-button=\"media_browser\" data-entity-embed-display=\"view_mode:media.embedded\" data-entity-embed-display-settings=\"Chiều 7/6, trước câu hỏi của Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) rằng bao giờ ngành nông nghiệp Việt Nam mới hết "điệp khúc được mùa mất giá", Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết: "Tôi sợ nhất câu hỏi ở Quốc hội là đến bao giờ". Mở đầu câu trả lời và nói không phải ông thoái thác trách nhiệm, Bộ trưởng NN-PTNT đang cố gắng làm nhưng việc giải quyết nhanh hay chậm thì phải có sự vào cuộc của tất cả chính quyền địa phương.\" data-entity-type=\"media\" data-entity-uuid=\"43ec3b2b-d980-4983-929a-04df05547393\" data-langcode=\"vi\" data-large-size=\"1200x675\" data-large-src="/sites/default/files/styles/large/public/2022-06/quoc_hoi_quote-le_minh_hoan.jpg\" data-medium-size=\"800x450\" data-medium-src="/sites/default/files/styles/medium/public/2022-06/quoc_hoi_quote-le_minh_hoan.jpg\" data-title=\"Chiều 7/6, trước câu hỏi của Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) rằng bao giờ ngành nông nghiệp Việt Nam mới hết "điệp khúc được mùa mất giá", Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết: "Tôi sợ nhất câu hỏi ở Quốc hội là đến bao giờ". Mở đầu câu trả lời và nói không phải ông thoái thác trách nhiệm, Bộ trưởng NN-PTNT đang cố gắng làm nhưng việc giải quyết nhanh hay chậm thì phải có sự vào cuộc của tất cả chính quyền địa phương.\" style=\"width: 800px\" title=\"Chiều 7/6, trước câu hỏi của Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) rằng bao giờ ngành nông nghiệp Việt Nam mới hết "điệp khúc được mùa mất giá", Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết: "Tôi sợ nhất câu hỏi ở Quốc hội là đến bao giờ". Mở đầu câu trả lời và nói không phải ông thoái thác trách nhiệm, Bộ trưởng NN-PTNT đang cố gắng làm nhưng việc giải quyết nhanh hay chậm thì phải có sự vào cuộc của tất cả chính quyền địa phương.\">
Chiều 7/6, trước câu hỏi của Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) rằng bao giờ ngành nông nghiệp Việt Nam mới hết \"điệp khúc được mùa mất giá\", Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết: \"Tôi sợ nhất câu hỏi ở Quốc hội là đến bao giờ\". Mở đầu câu trả lời và nói không phải ông thoái thác trách nhiệm, Bộ trưởng NN-PTNT đang cố gắng làm nhưng việc giải quyết nhanh hay chậm thì phải có sự vào cuộc của tất cả chính quyền địa phương.
, trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Giang) về đánh giá về mức độ “bong bóng” của thị trường chứng khoán nước ta hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết qua kiểm tra, Bộ Tài chính đã phát hiện ra những vi phạm, trong đó có việc lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền. "Chúng tôi đã chuyển cho cơ quan điều tra một số vụ để xử lý nghiêm", ông Hồ Đức Phớc cho biết.\" data-alt=\"Ngày 8/6, trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Giang) về đánh giá về mức độ “bong bóng” của thị trường chứng khoán nước ta hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết qua kiểm tra, Bộ Tài chính đã phát hiện ra những vi phạm, trong đó có việc lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền. "Chúng tôi đã chuyển cho cơ quan điều tra một số vụ để xử lý nghiêm", ông Hồ Đức Phớc cho biết.\" data-embed-button=\"media_browser\" data-entity-embed-display=\"view_mode:media.embedded\" data-entity-embed-display-settings=\"Ngày 8/6, trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Giang) về đánh giá về mức độ “bong bóng” của thị trường chứng khoán nước ta hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết qua kiểm tra, Bộ Tài chính đã phát hiện ra những vi phạm, trong đó có việc lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền. "Chúng tôi đã chuyển cho cơ quan điều tra một số vụ để xử lý nghiêm", ông Hồ Đức Phớc cho biết.\" data-entity-type=\"media\" data-entity-uuid=\"a3c9d729-61b7-423e-9481-39babb2e5929\" data-langcode=\"vi\" data-large-size=\"1200x675\" data-large-src="/sites/default/files/styles/large/public/2022-06/quoc_hoi_quote-ho_duc_phoc.jpg\" data-medium-size=\"800x450\" data-medium-src="/sites/default/files/styles/medium/public/2022-06/quoc_hoi_quote-ho_duc_phoc.jpg\" data-title=\"Ngày 8/6, trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Giang) về đánh giá về mức độ “bong bóng” của thị trường chứng khoán nước ta hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết qua kiểm tra, Bộ Tài chính đã phát hiện ra những vi phạm, trong đó có việc lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền. "Chúng tôi đã chuyển cho cơ quan điều tra một số vụ để xử lý nghiêm", ông Hồ Đức Phớc cho biết.\" style=\"width: 800px\" title=\"Ngày 8/6, trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Giang) về đánh giá về mức độ “bong bóng” của thị trường chứng khoán nước ta hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết qua kiểm tra, Bộ Tài chính đã phát hiện ra những vi phạm, trong đó có việc lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền. "Chúng tôi đã chuyển cho cơ quan điều tra một số vụ để xử lý nghiêm", ông Hồ Đức Phớc cho biết.\">
Ngày 8/6, trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Giang) về đánh giá về mức độ “bong bóng” của thị trường chứng khoán nước ta hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết qua kiểm tra, Bộ Tài chính đã phát hiện ra những vi phạm, trong đó có việc lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền. \"Chúng tôi đã chuyển cho cơ quan điều tra một số vụ để xử lý nghiêm\", ông Hồ Đức Phớc cho biết.
Bình luận