• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Phối hợp hiệu quả giữa Thành hội Hải Phòng và Hội CCB thành phố

Thường trực Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin và Thường trực Hội Cựu chiến binh TP Hải Phòng đã triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2019.

Năm qua, hai hội đã phối hợp hoạt động hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục hội viên giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; 100% số tổ chức hội CCB từ cơ sở đến thành phố đều có các đồng chí chủ trì Hội tham gia ủy viên BCH Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin cùng cấp. Hai hội cũng đã phối hợp tổ chức 16 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 3.827 cán bộ hội từ cơ sở đến thành phố.

Hai hội đã động viên hội viên phát huy tinh thần “giúp đồng đội, chính là giúp mình”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, vận động các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ học chữ, dạy nghề, khám chữa bệnh cho nạn nhân và con, cháu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm và nghi nhiễm CĐDC với tổng giá trị hơn 34 tỷ đồng (tăng so với năm 2017 hơn 11 tỷ đồng); thực hiện tốt công tác vay vốn ngân hàng chính sách- xã hội giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Nội dung phối hợp hoạt động năm 2019 được hai hội thống nhất, đó là: Xây dựng tổ chức Hội, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Thường xuyên thông tin, trao đổi, nắm chắc quan điểm, chế độ chính sách đối với CCB - nạn nhân CĐDC, nắm chắc số người hoạt động kháng chiến trong khu vực Mỹ rải chất độc hóa học và con đẻ của họ bị di nhiễm có đủ điều kiện hưởng chế độ để giúp đỡ họ về hồ sơ, giám định bệnh tật, không để trường hợp nào đúng, đủ tiêu chuẩn không được hưởng trợ cấp của nhà nước; Đẩy mạnh công tác giáo dục hội viên, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phối hợp vận động toàn xã hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC, giúp nạn nhân đấu tranh đòi công lý.

Theo chương trình, đến tháng 7/2020 hai hội sẽ tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2015- 2020 và đề ra nội dung chương trình phối hợp giai đoạn 2020- 2025.

Cao Xuân Quý

Phó CT Thành hội Hải Phòng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.