Dự khai mạc lớp tập huấn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch - Giám đốc Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Đại tá Trần Đức Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET); ông Nguyễn Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; bà Nguyễn Thúy Hoàn, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hưng Yên (đơn vị đăng cai); bà Đào Thị Hồng, Trưởng đại diện Tổ chức CRS tại Việt Nam; cùng hơn 30 cán bộ chủ chốt của 18 Hội NNCĐDC/dioxin các tỉnh, thành phố phía Bắc và các giảng viên, nhân viên CRS.
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính khẳng định: được sự quan tâm, phối hợp của NACCET trong công tác hỗ trợ, cải thiện chất lượng cuộc sống cho NNCĐDC tại các địa phương bị phun rải nặng chất độc da cam, Trung ương Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có chương trình Tập huấn Nâng cao năng lực vận động nguồn lực cho cán bộ Hội. Đồng chí nhấn mạnh quan điểm của Hội: “Còn một nạn nhân cũng phải có tổ chức Hội để hỗ trợ”; “Cộng đồng ủng hộ nạn nhân dù chỉ một nghìn đồng, chúng ta cũng trân quý”. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ tham gia lớp tập huấn phải thực hiện nghiêm túc, hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Minh Hồng cảm ơn Trung ương Hội đã tin tưởng, lựa chọn Hưng Yên là địa phương đăng cai tổ chức lớp tập huấn, đồng thời khẳng định địa phương luôn quan tâm, đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ NNCĐDC.
Trong hai ngày làm việc sôi nổi, lớp tập huấn được tổ chức theo phương pháp phát huy tính chủ động, tương tác của học viên, qua đó, các học viên đã nhận thức đầy đủ về thực trạng công tác vận động nguồn lực của Hội; nắm vững những yếu tố, quy trình xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực ngắn hạn (cho các sự kiện cụ thể) và dài hạn (theo năm, theo nhiệm kỳ); đồng thời nắm vững kỹ năng điều hành nhóm và triển khai hoạt động vận động nguồn lực hiệu quả.
Đánh giá kết quả lớp tập huấn, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng khẳng định: Lớp tập huấn đã hoàn thành xuất sắc chương trình, mục tiêu đề ra, ông đề nghị lãnh đạo hội các tỉnh, thành phố sớm vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn công tác tại địa phương, đồng thời lan tỏa nội dung tập huấn đến cán bộ, hội viên, nhân viên của Hội. Lớp tập huấn lần này được kỳ vọng là bước khởi đầu cho những đổi mới, đột phá trong công tác vận động nguồn lực, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam trong hành trình chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của NNCĐDC trên cả nước.
| Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) là tổ chức phi chính phủ, trụ sở tại Hoa Kỳ, hoạt động ở Việt Nam từ năm 1994. CRS hợp tác cùng Chính phủ, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, cứu trợ khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn, đào tạo nghề và thúc đẩy hòa nhập cho người khuyết tật. CRS hiện triển khai các chương trình tại 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Tháng 10/2023, CRS được lựa chọn là đơn vị quản lý Dự án Hòa nhập III-B tại tỉnh Bình Phước và Đồng Nai (cũ), do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nay được chuyển giao cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, NACCET là chủ dự án. Tháng 9/2024 CRS ký Biên bản ghi nhớ với Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam về hợp tác hỗ trợ người khuyết tật là NNCĐDC và nâng cao năng lực cho đối tác. Tổ chức CRS những năm qua phối hợp với các cơ quan, tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin Việt nam và Hội địa phương triển khai hiệu quả nội dung được xác định trong Biên bản ghi nhớ.
| |
Tin ảnh: PHẠM TUẤN










.jpg)

.jpg)
.jpg)

Bình luận