• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thái Bình chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đến năm 2023 là tròn một nhiệm kỳ đại hội của các cấp hội thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình.

Thực hiện điều 13, chương IV, Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Công văn số 49/HD-TWH ngày 16/3/2022 của Trung ương hội, Tỉnh hội và các cấp hội ở Thái Bình đã tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Trước đó, ngay từ năm 2022 công tác chuẩn bị cho đại hội đã được thực hiện từ sớm, trước hết là các cơ sở pháp lý để tiến hành đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình đã có công văn số 826-CV/TU ngày 7/9/2022 chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, Thành ủy “v/v lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp nhiệm kỳ 2023-2028…đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam”. UBND tỉnh có công văn số 3251/CV-NCKS ngày 9/9/2022 chỉ đạo triển khai thực hiện công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp đó các huyện ủy, thành ủy và sau đó là đảng ủy các xã, phường, thị trấn đều ban hành công văn để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp mình. Cùng với văn bản chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, Tỉnh hội Thái Bình đã triển khai, hướng dẫn chi tiết, đầy đủ các bước tiến hành đại hội cho các các cấp hội

Đại hội các cấp hội ở Thái Bình được tiến hành theo trình tự: Đại hội cấp cơ sở vào quý I và quý II năm 2023. Mỗi huyện, thành hội tổ chức một đại hội điểm cấp hội cơ sở, có mời chủ tịch các hội cơ sở khác trong huyện, thành phố về dự dể rút kinh nghiệm. Đại hội các hội cấp huyện, thành phố phải hoàn thành trong quý III năm 2023 và đại hội hội cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 11 năm 2023, để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Đến nay nhiều huyện, thành hội đã hoàn thành tổ chức đại hội điểm. Nói chung tuy có khó khăn vì tình hình hội vừa qua có nhiều biến động về mặt tổ chức và nhân sự do việc rà soát thực chứng người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp việc tiến hành tổ chức đại hội hiện nay ở Thái Bình đã tiến triển thuận lợi và tốt đẹp.

Có một số khó khăn do nguyên nhân khách quan, nhưng các cấp hội đã vận dụng để tháo gỡ. Ví dụ theo kết luận số 58-KL/TW ngày12/9/2019 “Tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử tham gia lãnh đạo các hội (chủ tịch, phó chủ tịch) không quá 65 tuổi ” . Với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, những cựu chiến binh bị nhiễm chất độc dioxin ra quân sớm nhất sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là vào các năm 1975, 1976, đến nay đã là 47 năm thì tuổi thấp nhất cũng phải 66 hoặc 67 tuổi, không đáp ứng được yêu cầu nói trên, nhất là đối với các hội cấp cơ sở và cấp huyện. Và như thế sẽ không có hội viên là nạn nhân tham gia ban lãnh đạo hội. Tỉnh hội Thái Bình đã báo cáo với cơ quan chức năng đề nghị cho hội được vận dụng cụ thể phù hợp với thực tế địa phương. Hoặc theo khoản 2, điều 8, Thông tư số 03/TT-BNV của Bộ Nội vụ, trong khoản 2, điều 8 “nhân sự dự kiến đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp”. Nếu phải làm lý lịch tư pháp thì sẽ mất nhiều thời gian, công sức nhất là với 260 hội cấp cơ sở, nhưng theo Thông tư số 1/2022/TT-BNV ngày 16/1/2023 sửa đổi khoản 2, điều 8 như sau:“Nhân sự dự kiến người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, trường hợp nhân sự dự kiến người đứng đầu hội là cán bộ, công chức, viên chức hoặc đã là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã nghỉ hưu được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ thì không cần phiếu lý lịch tư pháp”. Hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxxin đa số là cựu chiến binh. Tham gia ban lãnh đạo hội, nhất là những người làm chủ tịch hội hầu hết là sĩ quan Quân đội nghỉ hưu. Phải làm rõ, đó là các đồng chí cán bộ của Đảng, được Đảng giao hoạt động trong lực lượng vũ trang và là đối tượng không cần phiếu lý lịch tư pháp, như sửa đổi khoản 2, điều 8 trong Thông tư 1/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Tuy mới chỉ làm ở bước đại hội cấp cơ sở trong cả quá trình tiến hành đại hội, nhưng Thái Bình cũng rút ra một kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng cho việc tổ chức thành công đại hội là: Hội cấp trên phải bám sát, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho hội cấp dưới chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...