Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Hà Nam, Thái Bình; lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng và Hội NNCĐDC/dioxin các địa phương trên đã tiếp và làm việc với đoàn công tác.
- Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu kết luận hội nghị tại tỉnh Thái Bình.
Báo cáo của các địa phương và đánh giá chung của đoàn công tác, khẳng định: Tỉnh ủy, thành ủy, UBND 4 tỉnh, thành phố đều kịp thời có các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 43 nghiêm túc, hiệu quả, sáng tạo; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện. Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội và 3 tỉnh đã tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, bố trí ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội; phân công cán bộ có phẩm chất, năng lực làm công tác Hội; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, giúp đỡ hoạt động của Hội. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và quyết định của cấp ủy, chính quyền địa phương về rà soát, sắp xếp tinh gọn đầu mối các hội trên địa bàn. Tổ chức Hội NNCĐDC/đioxin ở 4 địa phương trên cơ bản đảm bảo tinh gọn, sắp xếp hợp lý, hoạt động hiệu quả.
Cùng với chủ động trong công tác phối hợp tham mưu, đề xuất việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, 4 tỉnh, thành Hội đều chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội, làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện chính sách đối với NNCĐDC, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa công tác này. Đặc biệt, hiện tỉnh Hà Nam không có hồ sơ tồn đọng ở các cấp liên quan đến giải quyết chế độ đối với NNCĐDC. Công tác vận động nguồn lực của 4 địa phương đoàn đến kiểm tra đều đạt nhiều kết quả, với những cách làm sáng tạo.
Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam trao đổi với Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh và Đoàn công tác.
Trong 5 năm, các cấp hội ở Hà Nội đã vận động được hơn 66 tỷ 800 triệu đồng để chăm sóc, giúp đỡ cho hơn 146.700 lượt nạn nhân; làm mới, sửa chữa 157 ngôi nhà; hỗ trợ vốn sản xuất, tặng xe lăn, xe đạp tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Tỉnh Thái Bình đã vận động, tạo nguồn lực tăng được hơn 25 tỷ đồng; được sử dụng cho việc chăm sóc, giúp đỡ, tặng quà, tặng nhà tình nghĩa, trợ cấp khó khăn, duy trì hoạt động của Trung tâm tẩy độc, Trung tâm dạy nghề, tạo việc làm cho NNCĐDC... Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh Ninh Bình đã vận động và tiếp nhận được số tiền quà với tổng trị giá gần 35 tỷ 300 triệu đồng, có 120.445 lượt đối tượng được thụ hưởng . Tỉnh Hà Nam tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ gia đình nạn nhân vay vốn sản xuất kinh doanh, trợ cấp học bổng, chữa bệnh, tặng xe lăn cho nạn nhân... với tổng trị giá trên 34 tỷ 370 triệu đồng; đặc biêt đã tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp MTTQ tỉnh tổ chức Chương trình “Đêm chung tay Tết vì người nghèo và NNCĐDC” năm 2019, 2020 đạt kết quả cao.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh và Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW tại Thành phố Hà Nội.
Tại các buổi làm việc, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các sở, ban, ngành, Hội NNCĐDC/dioxin đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, đồng thời nêu lên một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc ở địa phương, như: việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 43-CT/TW ở một số địa phương chưa thường xuyên, kịp thời, nhất là cấp cơ sở; đời sống của NNCĐDC còn gặp nhiều khó khăn; nhiều người hoạt động kháng chiến trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học, nhưng chưa đủ điều kiện giám định để được hưởng chính sách đối với nạn nhân. Trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước để đề ra các chế độ, chính sách, một số cơ quan chức năng chưa nghiên cứu thấu đáo, do đó chính sách đề ra còn bất cập, gây nhiều khó khăn cho cơ quan thực hiện ở địa phương, đồng thời tạo kẽ hở cho một số đối tượng cơ hội thực hiện trục lợi chính sách.
Các địa phương cũng mong muốn đẩy nhanh việc khảo sát, điều tra lập danh sách NNCĐDC, nhất là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; đề nghị Trung ương nghiên cứu bổ sung quy định đối với đối tượng là cháu của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được hưởng chính sách là nạn nhân gián tiếp…
Phát biểu tại hội nghị của Thành phố Hà Nội và 3 tỉnh, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao công tác phổ biến quán triệt và ban hành văn bản tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW đã được các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội với Hội NNCĐDC/dioxin trong hoạt động chung tay hỗ trợ nạn nhân. Đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, trách nhiệm, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền về những vấn đề liên quan đến thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, nhất là giải quyết việc hưởng chế độ cho đối tượng bảo đảm thấu tình, đạt lý, đúng chế độ chính sách; làm tốt công tác hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân…
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh mong muốn, thời gian tới việc thực hiện hiện Chỉ thị 43-CT/TW tiếp tục được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặt công tác giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do quân đội Mỹ tiến hành trong chiến tranh Việt Nam là một trọng tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng; đồng thời cần được cụ thể hóa thành cơ chế chính sách; kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, chăm lo kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách đối với nạn nhân. Tiếp tục coi trọng làm tốt công tác giáo dục, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho các cơ quan, ban ngành đoàn thể, cho cán bộ đảng viên, hội viên và nhân dân; coi trọng thực hiện tốt phong trào thi đua " Vì NNCĐDC ", không để người có công, người bị nhiễm chất độc da cam mà không được hưởng chế độ của Nhà nước. Rà soát cơ chế chính sách, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội NNCĐDC/dioxin hoạt động có hiệu quả; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh theo tinh thần của Chỉ thị 43-CT/TW và Thông báo Kết luận số 158-KL/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tâm huyết với công việc, hết lòng vì NNCĐDC.
Đoàn công tác cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các địa phương để tổng hợp báo cáo, nhất là trong dịp Trung ương Hội tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị 43-CT/TW, đồng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chế độ, chính sách và quan tâm chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC./.
Tin, ảnh: MINH ANH
Bình luận