• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh hội Thái Nguyên, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2020

Tỉnh hội Thái Nguyên, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2020

Ngày 20/5/2020, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội cho các cán bộ chủ trì Hội cấp cơ sở; Ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh Hội; Trưởng ban Kiểm tra Hội các huyện, thành phố, thị xã.

Nội dung tập huấn, tập trung hướng dẫn những vấn đề thiết thực về công tác xây dựng tổ chức Hội trong tình hình hiện nay; công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác vận động, xây dựng nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ để xây dựng dự toán ngân sách cho các hoạt động hằng năm của Hội. Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch số 28/KH-HDC ngày 12/5/2020 của Tỉnh hội về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Đồng thời, hướng dẫn phương pháp viết tin, bài phản ánh các hoạt động thường xuyên của Hội; các thể loại tin, bài hưởng ứng cuộc thi viết về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ nhất, năm 2020 - 2021 do Trung ương Hội phát động./.

Đặng Duy Hằng

Văn phòng Tỉnh hội


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.