• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tổ chức trao đổi về công tác hội

Tổ chức trao đổi về công tác hội

Ngày 10/10 và ngày 15/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam(NNCĐDC)/dioxin tỉnh Thừa Thiên Huế và Bình Dương đã có chuyến thăm và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động Hội với Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng, hai đoàn đã tập trung trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Hội, đặc biệt là công tác vận động, kêu gọi nguồn quỹ, chăm sóc NNCĐDC ở Trung tâm và cộng đồng có hiệu quả hơn, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, đối ngoại nhân dân, đoàn đã đến thăm các cơ sở của Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc NNCĐDC, thăm Trung tâm Xông hơi, giải độc và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Tại Trung tâm, các thành viên trong đoàn của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thừa Thiên Huế và Bình Dương đã dành thời gian thăm, giao lưu, tặng quà cho các em NNCĐDC đang sinh hoạt, học tập, chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm; ngoài ra đoàn tham quan các mô hình hoạt động của Trung tâm như khu vực dạy nghề may, làm nhang, làm hoa, dạy chữ, kỹ năng sống, phục hồi chức năng, khu vực tăng gia sản xuất về trồng các loại rau, mô hình làm nấm, chăn nuôi, khu sinh hoạt vui chơi, giải trí.

Theo báo cáo của Thành hội Đà Nẵng, hiện nay có hơn 5.000 NNCĐDC, có 1.400 trẻ em là NNCĐDC, Hội có 02 Trung tâm là: Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và trẻ em bất hạnh (đang nuôi dưỡng, chăm sóc 120 em NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn) và Trung tâm Xông hơi, giải độc và Phục hồi chức năng (thành lập tháng 02/2014). Đến nay Trung tâm đã tổ chức xông hơi, giải độc được 40 đợt cho hơn 500 NNCĐDC và những người có nhu cầu. Hội có 34 cán bộ, nhân viên, người lao động, mọi kinh phí hoạt động của Hội đều dựa vào nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Hội NNCĐ da cam/dioxin Tp Đà Nẵng và Hội NNCĐ da cam/dioxin tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm

Thông qua việc tham quan, giao lưu chia sẻ, các Hội đã trao đổi học tập được những kinh nghiệm, nghiên cứu vận dụng phù hợp với địa phương mình để thực hiện đạt hiệu quả cao hơn./.

Trà Thanh Lành

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Từ một người lính từng đi qua chiến trường đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ánh Thép luôn giữ trong mình sự gắn bó với đồng đội. Với ông, chăm lo cho ...
    Đoàn công tác Trung ương Hội làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai

    Đoàn công tác Trung ương Hội làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai

    Ngày 17/9, Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai. Nội dung làm việc tập trung nắm tình hình hoạt động công tác Hội năm 2026, những khó khăn, vướng mắc sau hợp nhất và công tác chăm sóc, hỗ trợ ...