• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023

* Năm 2022, tổ chức 16 đợt xông hơi giải độc cho 375 người * Mục tiêu 2023 nuôi dưỡng 100 - 120 cháu nạn nhân tại Trung tâm

Sáng 11/1, Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 với sự tham dự và chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCDDC/dioxin Việt Nam; Trung tướng, GS.TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội; ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Hội - Giám đốc Quỹ. Đại diện các phòng ban thuộc TW Hội và toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân viên đã dự hội nghị.

Năm 2022, thực hiện chức năng nhiệm vụ xông hơi giải độc, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe cho NNCĐDC, Trung tâm đã tổ chức 16 đợt xông hơi giải độc cho 375 người, trong đó 347 nạn nhân và 28 người tự nguyện; nuôi dưỡng dài hạn 14 cháu (ở TP Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang) và nuôi dưỡng ngắn hạn 35 cháu là con, cháu nạn nhân (thời gian 3 tháng). Ngoài nuôi dưỡng, Trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ thể thao. Cùng với đó, Trung tâm đã tổ chức được 2 lớp tập huấn trực tuyến về xông hơi giải độc cho cán bộ nhân viên, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng trong thực hiện công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp với TƯ Hội và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả CĐHH và môi trường (NACCET) tổ chức thành công Hội thảo tập huấn hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho NNCĐDC và xông hơi giải độc, phục hồi chức năng cho đại biểu 8 tỉnh miền Trung và Đông Nam bộ (gồm: Huế, Quảng Trị Quảng Nam Bình Định, Kon Tum, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước).

Trong điều kiệu còn khó khăn nhưng cán bộ nhân viên của Trung tâm luôn xác định rõ nhiệm vụ được giao, không ngại khó, ngại khổ, bảo đảm phục vụ điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng nạn nhân tận tình chu đáo. Mặc dù tiền ăn thấp nhưng Trung tâm đã khắc phục với phương châm chọn thực phẩm tốt, phù hợp với tuổi tác và sức khỏe của nạn nhân, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với nạn nhân và gia đình họ; nhiều đoàn nạn nhân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên tại đây...

Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh đã biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, nghĩa tình với NNCĐDC và có nhiều đóng góp xây dựng Trung tâm của cán bộ, nhân viên. Đó là do lãnh đạo Trung tâm đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên mọi người yên tâm công tác, làm việc có trách nhiệm, có ý thức xây dựng đơn vị. Kết quả nuôi dưỡng một số cháu nạn nhân, 1 số cháu ở lại TT. Từ chỗ khó khăn, năm qua Trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, duy trì bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị tốt; đặc biệt đã nâng cao chất lượng xông hơi giải độc, PHCN cho nạn nhân và nuôi dưỡng các cháu nạn nhân trong điều kiện còn khó khăn; mở thêm dịch vụ xông hơi để tăng nguồn thu, duy trì nuôi dưỡng con nạn nhân...

Chủ tịch TW Hội mong muốn năm 2023, phát huy kết quả đạt được, Trung tâm xác định tốt nhiệm vụ được giao, triển khai chất lượng và an toàn các đợt xông hơi giải độc cho nạn nhân, cựu chiến binh và các đối tượng có nhu cầu; tổ chức nuôi dưỡng tại Trung tâm từ 100-120 con cháu nạn nhân; tổ chức dạy nghề cho nạn nhân theo kế hoạch của TW Hội; quản lý tốt cơ sở vật chất, đất đai; khuyến khích làm dịch vụ tăng nguồn thu. Những kiến nghị từ Trung tâm (đầu tư trang thiết bị, máy điện xung, máy đo huyết áp tự động, tivi, nâng lương cho CBNV...) cần thực hiện từng bước, trên cơ sở động viên CBNV yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa Trung tâm ngày một phát triển.

Với kết quả đạt được năm 2022, Trung ương Hội đã tặng bằng khen cho tập thể Trung tâm và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tin và ảnh: Giang Bùi

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác