• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

Sáng 26/4, Trung tâm BTXH NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (28/4/2014 – 28/4/2024). Dự lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTB & xã hội; đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và cán bộ, nhân viên Trung tâm. 
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương Hội tặng hoa chúc mừng 

Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Được khởi công xây dựng ngày 10/12/2014. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ: Tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng, dạy nghề và xông hơi giải độc cho NNCĐDC; vận động các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ kinh phí, vật chất, tinh thần cho NNCĐDC đến xông hơi giải độc, nuôi dưỡng, học nghề, nhất là đối với nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi lễ

Trong 10 năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đặc biệt là của Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội; của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi Trung tâm đứng chân và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sáng tạo, tập thể cán bộ, nhân viên, Trung tâm đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2014 đến 2019, các hoạt động của Trung tâm được Trung ương Hội hỗ trợ. Từ 2019 đến nay, Trung ương Hội giao Trung tâm thực hiện tự chủ tài chính. Tập thể cán bộ, nhân viên đã tích cực tăng gia sản xuất, tận dụng cơ sở vật chất, liên kết để tăng nguồn thu cho hoạt động của Trung tâm và phục vụ tốt cho nạn nhân đến xông hơi, giải độc, học nghề. Hoạt động của Trung tâm luôn tuân thủ theo pháp luật và quy định của Hội; cơ sở vật chất được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

Với những kết quả hoạt động, thành tích đạt được, Trung tâm bảo trợ xã hội đã được Trung ương Hội tặng 9 Bằng khen, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình tặng Giấy khen, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen và nhiều phần thường cao quý khác; nhưng lớn hơn hết, đó là Trung tâm bảo trợ xã hội đã tạo dựng được vị thế, vai trò, xứng đáng là chỗ dựa, niềm tin, uy tín với các cấp ủy, chính quyền, nhân dân và nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo của cả nước khi đã được điều trị, chăm sóc tại Trung tâm.

Phó Chủ tịch Đỗ Hồng Lâm phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Đỗ Hồng Lâm ghi nhận những thành tích nổi bật mà 10 năm qua Trung tâm đã đạt được: Trung tâm Bảo trợ xã hội đã bám sát nhiệm vụ, khẩn trương triển khai xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng; Tổ chức xông hơi, giải độc gần 100 đợt cho gần 2.200 nạn nhân từ khắp các địa phương các tỉnh miền Bắc và Bình Dương, sau xông hơi, giải độc, sức khỏe nạn nhân được cải thiện rõ rệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối; Luôn coi trọng công tác tổ chức nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho gần 200 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, không nơi nương tựa, bị bệnh tật, khuyết tật và thiểu năng trí tuệ; Tích cực vận động nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; Tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi đơn vị đứng chân thực hiện tốt công tác dân vận; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Trung ương Hội tặng bằng khen cho Trung tâm

Với các thành tích trên, Phó Chủ tịch Đỗ Hồng Lâm nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Trung ương Hội đã tặng bằng khen cho tập thể Trung tâm và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Trung tâm.

Đình Trọng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ngày 23, 24/4/2024), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ được UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích thực hiện chương ...
    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Sáng 7-5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt ...