• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Trung ương Hội hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Sáng 5/1, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự Hội nghị có: Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính - chủ trì; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

Năm 2025 năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị của đất nước, việc triển khai cuộc cách mạng "sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy" ảnh hưởng nhiều đến tổ chức và hoạt động của Hội các cấp; tuy vậy, Cơ quan Trung ương Hội đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam”, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai nhiệm vụ trong năm 2026.

Công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện được chú trọng, bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quyết định số 118-QĐ/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 18-NQ/TW về tinh gọn tổ chức bộ máy. Hội đã chỉ đạo tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW đạt hiệu quả thiết thực; kiên trì đồng hành, ủng hộ bà Trần Tố Nga trong hành trình đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội và 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Trong công tác tổ chức – chính sách, Hội đã nghiêm túc triển khai chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức theo mô hình mới, giải thể tổ chức hội cấp huyện theo quy định. Công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức thiết thực: tổ chức 7 đợt xông hơi, giải độc cho 279 nạn nhân; phối hợp tổ chức nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe cho hơn 600 nạn nhân; nuôi dưỡng dài hạn 17 nạn nhân bảo đảm đúng chế độ, an toàn và hiệu quả.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính tặng Bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Hoạt động tuyên truyền, thi đua – khen thưởng được đổi mới, đa dạng hóa hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về hậu quả của chất độc da cam và trách nhiệm chung tay chăm lo nạn nhân. Nhiều sự kiện có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc được tổ chức như Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý”, chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam, gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, với hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.Tạp chí Da cam Việt Nam thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng các chuyên mục trên ấn phẩm in và điện tử, phát huy tốt vai trò cơ quan ngôn luận tuyên truyền về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam.

Công tác đối ngoại nhân dân và đấu tranh đòi công lý đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong năm, Hội đã đón và làm việc với 61 đoàn khách quốc tế; tổ chức các đoàn công tác tại châu Âu, Nhật Bản nhằm vận động dư luận, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh. Qua đó, vị thế, uy tín của Hội trong quan hệ quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Phó Chủ tịch Đỗ Hồng Lâm tặng Bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Công tác tài chính, quản lý Quỹ và chăm sóc nạn nhân được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch. Tổng nguồn vận động Quỹ năm 2025 đạt gần 8 tỷ đồng; các nguồn lực được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, phục vụ hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh, xây dựng, sửa chữa nhà ở, dạy nghề, trợ giúp nạn nhân vượt qua khó khăn.

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong năm 2025, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đã tặng Bằng khen cho tập thể Hội vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, cũng như trong công tác “đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện chính sách hậu phương Quân đội. Nhân dịp này, Thường trực Trung ương Hội cũng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình vì nạn nhân chất độc da cam.

Bước sang năm 2026, Cơ quan Trung ương Hội xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực; kiên trì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị – xã hội được giao trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hưng tặng Bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm 2025; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2026.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Nguyễn Hữu Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên Cơ quan Trung ương Hội trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2025. Đồng thời, Chủ tịch Hội quán triệt bốn nội dung trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đó là trách nhiệm, tâm huyết, đoàn kết, hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng công tác, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, hội viên cần phát huy cao nhất tinh thần cống hiến, thực hiện tốt phương châm “hai vì”: vì sự phát triển của Hội và vì nạn nhân chất độc da cam, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đình Trọng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác