• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Trung ương Hội làm việc, tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long

Từ ngày 19 – 22/01/2026, Trung ương Hội đã tổ chức đoàn công tác do Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực làm Trưởng đoàn đến thăm, nắm tình hình tổ chức, hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Tại Đồng Tháp, đón tiếp và làm việc với Đoàn có ông Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Dương Thúy Diễm, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Sở Y tế và Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh.


Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn, bà Trần thị Quý Mão nêu rõ: Năm 2025, mặc dù không ổn định về tổ chức Hội, trong điều kiện sắp sếp tổ chức, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, song Hội vẫn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho NNCĐDC. Tỉnh đã ra văn bản quy định: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Tháp (cũ) bàn giao nhiệm vụ về NNCĐDC cho Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh để thống nhất hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Tháp (mới). Đến nay, tổ chức Hội đã được thành lập ở 6/102 xã, phường. Bên cạnh đó, Hội đang tích cực tham mưu cho cơ quan chức năng trong tỉnh và cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã, phường về tổ chức Hội. Hiện nay, chế độ hưởng thù lao của cán bộ Hội tỉnh Đồng Tháp (cũ): Chủ tịch Hội 4.0, Phó Chủ tịch: 3.0; cấp xã là 1.0 và 0,8. Trong khi đó ở tỉnh Tiền Giang (cũ)) Chủ tịch Hội 5.0, Phó Chủ tịch: 4.0; cấp xã là 1.5 và 1.0. Trước tình hình đó, Tỉnh hội đang chủ động, tích cực tham mưu để thống nhất chế độ thù lao cho cán bộ Tỉnh hội và cấp xã, phường.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm đã tặng 50 phần quà cho NNCĐDC tỉnh Đồng Tháp; mỗi suất gồm 01 triệu đồng và quà trị giá 200 nghìn.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm trao quà của Trung ương Hội tại tỉnh Đồng Tháp

Tại Vĩnh Long, đón và làm việc với Đoàn có bà Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam, bà Đoàn Thị Phúc, Phó Giám đốc sở Nội vụ và Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh.


Lãnh đạo Trung ương Hội tặng quà nạn nhân nặng tại Vĩnh Long

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Võ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch phụ trách NNCĐDC đã trình bày báo cáo, các đại biểu dự buổi làm việc phát biểu. Qua đó đã nêu rõ: Thuận lơi cơ bản của Hội là được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện; xác định rõ Hội NNCĐDC/dioxin là 1 trong 11 Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở tỉnh. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc là: tổ chức Hội sau hợp nhất 3 tỉnh có nhiều biến động; trong khi đó, 3 tỉnh hợp nhất là: Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng mỗi tỉnh một kiểu tổ chức Hội; chế độ thù lao cũng khác nhau. Địa phương chờ các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương thời gian lâu nên ảnh hưởng nhiều đến giải quyết kinh phí, chế độ, tâm tư của cán bộ Hội; một số tổ chức hội còn nợ đọng kinh phí hoạt động mà không quyết toán được…

Phát biểu tại các buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm đã biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội ở 2 tỉnh, mặc dù tình hình biến động về tổ chức Hội các cấp, nhưng hoạt động vẫn đạt kết quả tốt, nhất là việc vận động nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC. Thời gian tới Hội cần chú trọng bám sát Kết luận số 230-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chỉ thị, hướng dẫn liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác tổ chức, xây dựng Hội ở cấp xã, phường sau sáp nhập. Cùng với đó, chủ động rà soát, nắm chắc tình hình NNCĐDC, chú ý đối tượng là cháu của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Năm 2026, các cấp Hội còn phải đẩy mạnh các hoạt động nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam; tổ chức đại hội Hội NNCĐDC/dioxin theo quy định, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam….   

 


Cán bộ tham gia buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm

Mạnh Nguyễn

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác