Báo cáo với đoàn công tác Trung ương Hội, lãnh đạo Tỉnh hội Phú Thọ cho biết, sau khi sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có gần 14.500 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng và có 1.500 hộ có từ 2 đến 5 nạn nhân. Để “xoa dịu nỗi đau da cam”, những năm qua, các cấp chính quyền và Hội NNCĐDC trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NNCĐDC.
Phát biểu tại buổi làm việc và trao hỗ trợ sinh kế, tặng quà cho NNCĐDC, Trung ướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Tỉnh hội Phú Thọ trong việc duy trì, phát triển hoạt động Hội sau sáp nhập, đặc biệt là trong công tác vận động, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Tỉnh hội cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mở rộng tuyên truyền, vận động xã hội chung tay giúp đỡ nạn nhân; đồng thời củng cố tổ chức Hội các cấp theo cơ cấu chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Nhân dịp này, Trung ương Hội đã trao 4 suất hỗ trợ sinh kế và 30 phần quà cho NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này trị giá 150 triệu đồng.
Thông qua hoạt động trao quà Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã lan tỏa tinh thần nhân ái, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm của xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam trên địa bàn tỉnh.
Nguồn: Báo Phú Thọ














.jpg)
Bình luận